Cần cụ thể hóa chính sách pháp luật để bảo vệ đoàn viên, người lao động tốt nhất

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
can cu the hoa chinh sach phap luat de bao ve doan vien nguoi lao dong tot nhat Lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng cao nhất là 230.000 đồng
can cu the hoa chinh sach phap luat de bao ve doan vien nguoi lao dong tot nhat Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị chưa chốt mức tăng lương tối thiểu
can cu the hoa chinh sach phap luat de bao ve doan vien nguoi lao dong tot nhat Không sử dụng amiăng sẽ tránh được nhiều bệnh

Tham dự và thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ, nguyên là Ủy viên Đoàn Chủ tịch và nguyên là trưởng các ban, đơn vị của Tổng LĐLĐVN đã nghỉ hưu.

can cu the hoa chinh sach phap luat de bao ve doan vien nguoi lao dong tot nhat
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định tầm quan trọng của hội thảo nhằm tiếp thu, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện, báo cáo bước đầu với Ban Bí thư trong Đề án đại hội; đồng thời xin ý kiến rộng rãi đến các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong cả nước trước khi trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, dự thảo báo cáo kỳ này có sự đổi mới cả về bố cục và nội dung. Báo cáo được chia làm 12 mục, trong đó 10 mục tương ứng với 10 vấn đề cốt lõi trong hoạt động của tổ chức Công đoàn với việc đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Góp ý với Tổng LĐLĐVN, ông Phạm Thế Duyệt- Nguyên Tổng thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN) cho rằng, báo cáo cần thể hiện rõ vao trò, vị trí của giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, đánh giá đúng những thách thức với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay, từ đó, GCCN cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trước tình hình mới của đất nước. Đại hội Công đoàn cũng gần với Đại hội Đảng, vì thế, báo cáo cũng cần thể hiện rõ tiếng nói của GCCN với Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo tổ chức Công đoàn và ngược lại, Công đoàn có vai trò với Đảng như thế nào.

Đặc biệt, báo cáo cần phân tích rõ vào trò của công đoàn trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động trong tình hình mới. Việc bảo vệ này không phải qua những vụ việc cụ thể mà “gốc” chính là từ đường lối, chính sách.

can cu the hoa chinh sach phap luat de bao ve doan vien nguoi lao dong tot nhat
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cù Thị Hậu phát biểu tại hội thảo

Đồng tình với quan điểm trên, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cù Thị Hậu cũng nhấn mạnh: Chức năng xuyên suốt của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tuy nhiên, cơ quan Tổng LĐLĐVN cần nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội ban hành các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Phải bảo vệ người lao động bằng cơ chế, chính sách pháp luật cụ thể, chứ không phải đi “gỡ” từng vụ việc.

Tiếp nối quan điểm trên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn An Lương cho rằng: Báo cáo của Tổng LĐLĐVN cần nêu rõ vai trò của Tổng LĐLĐVN trong nhiệm kỳ qua, thể hiện được bản lĩnh của tổ chức Công đoàn trong việc đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn và người lao động, đặc biệt trong những vấn đề nóng như: Lương tối thiểu vùng, bữa ăn ca cho người lao động, bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân...

Tại hội thảo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các ban, đơn vị qua các thời kỳ cũng đã thẳng thắn góp ý từng chương, điều, câu chữ cho dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động