Ngày đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các xã, phường:

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ”

Hôm nay (20/6), thành phố Hà Nội chính thức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các xã, phường. Ngay trong ngày đầu thử nghiệm, các cán bộ, công chức của Hà Nội đều nỗ lực, nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ” trong các lĩnh vực được giao sắp tới.
Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ một năm sẽ bị tinh giản biên chế Đại biểu Quốc hội kiến nghị cải cách tăng lương cho cán bộ, công chức Thời điểm lịch sử để khẳng định trình độ, năng lực chuyên môn, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức

Chủ động chuẩn bị, đảm bảo thông suốt trong vận hành thử nghiệm

Ghi nhận tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm sắp tới là UBND phường Hoàn Kiếm, các cán bộ đã chủ động thử nghiệm hoạt động theo mô hình mới. Ngay trong ngày đầu thử nghiệm, các cán bộ, công chức đều nỗ lực, nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ” trong các lĩnh vực được giao sắp tới. Quận Hoàn Kiếm, sau khi đi vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có 2 phường mới gồm: Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ”
Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện mọi điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách bài bản, đồng bộ và hiệu quả.

Phường Hoàn Kiếm mới (sáp nhập từ 7 phường cũ) tổ chức vận hành thử tại tầng hai trụ sở 126 Hàng Trống. Từ 7h30, các công chức đều có mặt đầy đủ và đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia để vận hành thử các thủ tục hành chính. Trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tên các xã phường mới khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đều đã hiện thị đầy đủ.

Ngay ở tầng 1 trụ sở 126 Hàng Trống, chi nhánh của Trung tâm phục vụ hành chính công cũng ứng trực từ sớm phục vụ nhân dân. Về cơ bản, hệ thống máy móc, đường truyền đều được đảm bảo. Các xã phường mới sẽ vận hành thử nghiệm việc tiếp nhận, xử lý các văn bản, thủ tục.

Ông Đặng Đức Phương (công dân phường Hàng Trống cũ) khi đến trụ sở 126 Hàng Trống được hướng dẫn nhiệt tình về thủ tục hành chính. Ông ủng hộ việc sáp nhập các xã, phường và đánh giá, việc thực hiện các thủ tục vẫn được đảm bảo.

Còn tại phường Cửa Nam (số 29 Quang Trung), việc vận hành thử nghiệm các quy trình, công việc theo mô hình chính quyền 2 cấp cũng được tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Tại phòng làm việc, từ Chủ tịch UBND phường, các Phó Chủ tịch UBND phường và từng công chức, cán bộ, nhân viên đều vào việc một cách khẩn trương cũng như “rõ người, rõ việc” ngay từ ngày chạy thử đầu tiên.

Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đối với các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận đều rất quan tâm và chỉ đạo bộ phận văn phòng HĐND-UBND quận chuẩn bị toàn bộ cơ sở vật chất cho 2 phường: Hoàn Kiếm và Cửa Nam mới.

Về cơ sở vật chất, quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lắp đặt toàn bộ trang thiết bị, máy móc để thực hiện việc tập huấn, chạy thử trên hệ thống chuyển nhận văn bản mới của Thành phố, đồng thời mời tất cả cán bộ thực hiện các công việc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, bao gồm từ đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các phòng, ban và bộ phận văn thư, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ.

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ”
Quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lắp đặt toàn bộ trang thiết bị, máy móc để thực hiện việc tập huấn, chạy thử trên hệ thống chuyển nhận văn bản mới của thành phố, đồng thời mời tất cả cán bộ thực hiện các công việc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, bao gồm từ đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các phòng, ban và bộ phận văn thư, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ.

Để vận hành chính thức vào ngày 1/7, quận sẽ tiếp tục tập huấn cho các cán bộ mà trực tiếp làm công tác tiếp nhận và trả thủ tục hồ sơ thủ tục hành chính để nắm bắt rõ được các công việc.

“Tới đây sẽ triển khai phần mềm tác nghiệp mới, do vậy các cán bộ tiếp nhận, trả hồ sơ thực hiện cũng phải được trang bị kỹ năng và thực hành một cách nhuần nhuyễn. Cùng đó, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo phường và các phòng ban cũng cần sát quyết liệt, sát sao hơn cũng như trách nhiệm của các cán bộ được giao nhiệm vụ cũng cần tự có trách nhiệm để thực hiện tốt các trách nhiệm”, ông Hoàng Mạnh Tuấn cho hay.

Đến làm thủ tục về chứng thực, chị Hà Thị Vui, một công dân trên địa bàn phường Cửa Nam chia sẻ, vừa là công dân vừa làm tại một công ty trên địa bàn phường, nên công việc thường xuyên phải đến làm các thủ tục hành chính, song lần nào đến làm việc, các cán bộ của UBND phường Cửa Nam đều rất nhiệt tình, hỗ trợ người dân khi làm các thủ tục hành chính.

Tại quận Đống Đa, 5 phường mới của quận vận hành thử nghiệm từ ngày 20 - 26/6. Các phường mới sẽ triển khai thử nghiệm các hoạt động thực tiễn trong xử lý thủ tục hành chính, tiếp nhận thông tin phản ánh, vận hành hội nghị trực tuyến, giải quyết hồ sơ liên thông từ cấp quận đến cấp Thành phố và xử lý các tình huống giả định có thể phát sinh.

Các tình huống thử nghiệm giả định bao gồm: Vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Theo đó, thực hiện tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị và Hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố. Vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh thực tế của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc trực tiếp tại quầy tiếp dân, hướng dẫn thủ tục hành chính trong giai đoạn từ ngày 20 - 26/6/2025.

Ngoài ra, vận hành hệ thống Hội nghị trực tuyến kết nối Thành phố với cơ sở. Vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại cấp phường các loại hồ sơ: sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử... Vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính liên thông phường mới với cơ quan cấp Thành phố.

Đồng thời, vận hành việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (hộ tịch, đất đai, xây dựng,...) đối với các trường hợp người dân đã nộp hồ sơ tại quận cũ nhưng chưa được giải quyết và thực hiện bàn giao về đơn vị hành chính mới để tiếp tục giải quyết. Vận hành trả các kết quả do quận cũ đã cấp nhưng chưa bàn giao để trả trước khi dừng hoạt động…

Không chỉ là một đợt “tổng duyệt” về mặt tổ chức, đợt vận hành thử nghiệm còn là dịp để cán bộ, công chức các cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ nhân dân. Cơ chế vận hành mới đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt và thẩm quyền rõ ràng giữa các cấp chính quyền.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị phường mới vào cuộc đồng bộ. Mục tiêu là đảm bảo mô hình chính quyền hai cấp sau ngày 1/7 sẽ vận hành trơn tru, không bị gián đoạn, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như: giải quyết khiếu nại, chứng thực hồ sơ, xử lý thủ tục nhà đất.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung như hệ thống quản lý văn bản, phần mềm điều hành, tiếp nhận phản ánh qua iHanoi… được đưa vào vận hành nhằm tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường và HĐND phường như trong điều kiện thật, nhằm đánh giá khả năng điều hành, năng lực ra quyết định cũng như quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ”
Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 126 phường, xã mới từ ngày 20 đến 26/6

Các tình huống giả định được thiết kế sát thực tế, như: Tranh chấp đất đai chưa có giấy tờ, dự án đầu tư chậm tiến độ do thiếu thủ tục pháp lý, hay các trường hợp người dân đã nộp hồ sơ ở đơn vị hành chính cũ nhưng chưa được giải quyết nay chuyển giao cho bộ máy mới tiếp nhận và xử lý.

Tạo cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Có thể thấy, đợt vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp tại các xã, phường là bước chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trước khi chính thức triển khai trên toàn Thành phố từ ngày 1/7/2025. Đây là dịp để thành phố Hà Nội đánh giá tổng thể mô hình tổ chức chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát với thực tiễn và nhu cầu của người dân. Những kết quả thu được từ quá trình thử nghiệm sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và chuyên nghiệp tại Thủ đô.

Mặc dù chỉ có 1 tuần thử nghiệm (từ 20/6 đến 26/6), khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, công chức của Thủ đô đều xác định được tư tưởng, phát huy hết nội lực để đảm bảo công việc một cách cao nhất. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức trên địa bàn Hà Nội với sự hỗ trợ của các tổ công tác của Thành phố cũng tích cực phát huy trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, từ ngày 20/6, Hà Nội vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở thử nghiệm sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện để ngày 1/7, bộ máy mới chính thức đi vào vận hành đáp ứng được yêu cầu công việc, không để gián đoạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hiện nay, có 3 nội dung quan trọng, đó là công bố và ổn định tổ chức bộ máy để chính thức đi vào hoạt động; Vận hành chạy thử để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện bộ máy. Theo ông, đây là vấn đề hoàn toàn mới, chưa có trong tiền lệ, được tổ chức thực hiện trong thời gian ngắn. Do đó chắc chắn, không thể hoàn thiện ngay mà cần vận hành thử sau đó điều chỉnh bổ sung cả về quy trình, đặc biệt là con người vào các vị trí việc làm đảm bảo yêu cầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, việc vận hành các xã, phường không phụ thuộc khoảng cách địa lý cũng như quá nhiều vào điều kiện cụ thể các địa phương. Điều kiện quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm tập thể 126 xã, phường, nhất là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã, phường mới.

“Chúng ta phải nỗ lực cố gắng ngay từ đầu mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Đây cũng là cơ hội cho các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 126 xã phường mới được thể hiện, được khẳng định chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân”, ông Phong nêu rõ.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động