Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với mục tiêu kết nối, lan tỏa yêu thương, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã chủ trì, phối hợp với một số trường tiểu học trên địa bàn như Sài Đồng, Giang Biên, Lê Quý Đôn huy động nguồn lực, trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người thuê trọ, người khuyết tật... đang sinh sống tại quận Long Biên.
Các công đoàn cơ sở quận Long Biên chung tay hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang Trao 2.000 khẩu trang và nhiều phần quà ý nghĩa tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Nhà giáo tâm huyết, đề cao giáo dục lòng nhân ái qua âm nhạc

Chiều 13/9, tại Nhà Văn hóa Tổ Dân phố số 8, phường Sài Đồng, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và Trường Tiểu học Sài Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Đồng trao 50 suất quà tới 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người thuê trọ, lao động mất việc làm, người khuyết tật, người già neo đơn… ở các tổ dân phố thuộc phường Sài Đồng (mỗi suất gồm 1 túi gạo, 1 lít nước mắm, 1 lít dầu ăn, 2 gói bột canh và 2 hộp bánh).

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và Trường Tiểu học Sài Đồng trao quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sài Đồng.

Nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19, sớm ổn định cuộc sống và việc làm, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng đại diện Nhóm thiện nguyện “Tuổi trẻ hành động, giúp nhau vượt qua đại dịch”, “Nhóm thiện nguyện Long Biên”, Công ty Xiêm Việt Nam, Nhà hàng Nguyễn Văn Dực, đã trao tặng 50 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thuê trọ, bị mất việc làm, không có thu nhập... do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các tổ dân phố thuộc phường Giang Biên.

Theo đó, từ nguồn kinh phí vận động được, đoàn đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 túi gạo, 1 lít nước mắm, 1 lít dầu ăn, 1 khay trứng gà và 2 gói bột canh).

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19
Trao quà hỗ trợ động viên nhân viên bảo vệ, lao công có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều trước thềm năm học mới.

Đến nay, tổng số quà các trường đã trao tặng tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật, lao động thuê trọ mất việc làm… bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại các phường Phúc Lợi, Giang Biên và Sài Đồng là 150 suất quà (mỗi phường 50 suất) với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng.

Cũng trong tháng 9/2021, trước thềm năm học mới, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều phối hợp với Công ty Thực phẩm Minh Thoa đã trao quà hỗ trợ tới giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chương trình đã trao tới mỗi học sinh một phần quà (gồm 10kg gạo, 200 nghìn đồng, 5 quyển vở ô ly); mỗi giáo viên, nhân viên được nhận một phần quà (gồm 10kg gạo, nước mắm, dầu ăn, bột canh, bột nêm...) với tổng trị giá hỗ trợ gần 10 triệu đồng.

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều tặng quà động viên gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Công đoàn Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã chuyển 8 Túi An sinh Công đoàn tới 8 giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của trường (túi quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, lạc, bột nêm, bột canh).

“Với các hoạt động trên, chúng tôi mong các thầy cô giáo, các cô bác nhân viên, các em học sinh cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, đồng lòng cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19, sớm được trở lại ngôi trường thân yêu”, nhà giáo Hứa Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều chia sẻ.

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều trao quà hỗ trợ tới hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động mất việc, thuê trọ trên địa bàn Phúc Lợi, quận Long Biên thông qua đại diện các tổ dân phố.

Nhà giáo Hứa Thị Thu Huyền cũng cho biết, với tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã quyên góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin số tiền 36,87 triệu đồng; ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên, Quận đoàn Long Biên và Đoàn phường Sài Đồng số tiền 27 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ lực lượng tham gia Tổ Covid cộng đồng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Phúc Lợi (4 chốt), phường Sài Đồng (5 chốt) với tổng trị giá hỗ trợ hơn 10 triệu đồng.

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19
Trao quà động viên lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Trước đó, trong tháng 6/2021, hưởng ứng chương trình thiện nguyện do báo Lao động Thủ đô kêu gọi giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên đã ủng hộ khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, nước mắm, bột canh, bún khô... trị giá hỗ trợ hơn 5 triệu đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động