Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới

Trong không khí hân hoan hướng đến Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Từ nội thành đến ngoại thành, không khí tập luyện, chỉnh trang trường lớp, tập huấn giáo viên... đang diễn ra khẩn trương, thể hiện quyết tâm của toàn ngành Giáo dục Thủ đô cho một năm học mới an toàn, tích cực và đầy hứa hẹn.
Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục Sau lễ khai giảng, học sinh Hà Nội sẽ tiến hành học các chuyên đề giáo dục kỹ năng

Ngày mai (5/9), học sinh trên toàn quốc chính thức bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành thay vì 63 tỉnh thành như trước.

Lễ khai giảng năm nay là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam, khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.

Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
Giáo viên Trường Mầm non A Ngọc Hồi chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới trong sáng ngày 4/9.

Đồng thời, sự kiện ý nghĩa này cũng hướng đến Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Bên cạnh nội dung riêng của các trường, từ 8h - 9h30, Bộ GD-ĐT sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Các nghi lễ quan trọng được thực hiện ở chương trình chung, gồm chào cờ, hát quốc ca. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường.

Nhiều trường học ở Thủ đô đã sẵn sàng cho Lễ khai giảng đặc biệt
Để có một năm học bứt phá, phù hợp với thời đại 4.0, Trường Tiểu học Tây Sơn tiếp tục quan tâm trang bị cơ sở vật chất bảo đảm đầy đủ cho việc dạy - học trong từng lớp học cho tới khuôn viên trong trường, đảm bảo xanh mát.

Theo ghi nhận, tính đến chiều nay (4/9), các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng đặc biệt, đầy ý nghĩa.

Tại Trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng. Bên cạnh đó, buổi lễ còn mang tinh thần trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, có sức ảnh hưởng đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Theo kế hoạch, từ 6 giờ 45 phút sáng ngày 5/9, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn sẽ có mặt tại trường để tổ chức các hoạt động và nội dung chào mừng năm học mới. Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành của học sinh lớp 1 - những gương mặt háo hức, chập chững bước vào môi trường tiểu học.

Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
Các em học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn vệ sinh chỗ ngồi và làm quen với bạn mới trước ngày khai giảng năm học.

Năm nay, nhà trường có tổng số 1.208 học sinh, tỷ lệ bán trú đạt 97% (tăng mạnh so với năm học trước), Trường Tiểu học Tây Sơn đang ghi nhận những bước chuyển mình tích cực về chất lượng và quy mô.

Ngay trước thềm năm học mới, nhà trường đã tổ chức chuỗi 4 buổi tập huấn chuyên sâu với chủ đề: “Giáo viên - Người yêu thương và kết nối. Chuyên đề không chỉ trang bị kỹ năng giảng dạy mà còn đào sâu vào nghệ thuật xây dựng mối quan hệ tích cực giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh, đồng thời khơi gợi lại tình yêu nghề, lý tưởng giáo dục trong bối cảnh mới.

“Chúng tôi xác định khai giảng không chỉ là nghi thức đầu năm học mà là điểm xuất phát của một hành trình giáo dục nhân văn. Một giáo viên tích cực, yêu nghề sẽ truyền được ngọn lửa đam mê học tập cho học sinh”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thuỷ cho biết.

Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng tập dượt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng ngày mai (5/9).

Hòa chung không khí ngày tựu trường cận kề, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Bạch Mai, Hà Nội) cũng đã hoàn tất những khâu cuối để sẵn sàng cho buổi lễ ngày mai. Trước đó, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí cảnh quan sư phạm khang trang, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo tâm thế vui tươi, hứng khởi để học sinh bước vào năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Hoa Hồng đón nhận 250 cháu, chia thành 9 lớp học từ nhà trẻ đến mẫu giáo lớn. Trong sáng ngày 4/9, cô và trò toàn trường đang miệt mài lắp dựng sân khấu ngoài trời, trang trí pano, dán khẩu hiệu, kết hoa, đặc biệt là tích cực tập dượt chuỗi tiết mục văn nghệ đầy màu sắc với chủ đề “Việt Nam tôi - Đường lên phía trước”.

Cô giáo Cao Thanh Tú - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm, mỗi đứa trẻ là một mầm non quý giá. Sự tin tưởng của phụ huynh là động lực để chúng tôi gieo trồng yêu thương bằng cả trái tim. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui và điều đó bắt đầu từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới”.

Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
Tại Trường Mầm non Hoa Hồng, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cơ bản đã được hoàn tất.

Trong nhịp rộn ràng chào đón năm học mới, Trường Mầm non Hoa Hồng đang từng bước thể hiện là một trong những mô hình giáo dục mầm non chất lượng, nhân văn, nơi mỗi đứa trẻ được chăm sóc, dạy dỗ với cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Theo ghi nhận, không chỉ các trường ở khu vực nội thành mà tại ngoại thành, không khí tập luyện, chỉnh trang trường lớp, tập huấn giáo viên... cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Điển hình, tại xã Ngọc Hồi công tác chuẩn bị cho năm học mới diễn ra nghiêm túc từ nhiều ngày nay. Cùng với việc cải tạo cơ sở vật chất, các nhà trường cũng chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm cho giáo viên.

Bà Hoàng Thị Thu Thuỷ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Hồi cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng học mới 2025 - 2026, các nhà trường trên địa bàn xã Ngọc Hồi còn đặc biệt quan tâm tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngành Giáo dục năm nay nhận được nhiều quan tâm sâu sắc. Học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú; giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; cả nước như hòa chung niềm vui háo hức đón chờ “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Các trường học ở Thủ đô sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới
Giáo viên Trường Mầm non A Ngọc Hồi chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào 8h sáng mai (5/9).

Từ những lớp học rộn tiếng cười trẻ thơ, đến sân trường rợp sắc cờ hoa, các trường học ở Ngọc Hồi đang sẵn sàng cho một mùa khai giảng đẹp về hình thức, sâu sắc về nội dung, xứng đáng là thành phố vì hòa bình, nơi nuôi dưỡng ước mơ của thế hệ tương lai.

Dù ở trung tâm Thủ đô hay ngoại thành, Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại các trường học Hà Nội đều được tổ chức với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về vật chất và tinh thần. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường - địa phương - phụ huynh, tạo nên bức tranh giáo dục đầy màu sắc, nhân văn và hy vọng.

Để Lễ khai giảng thực sự là “ngày hội”, tại các trường, các tiết mục văn nghệ được tập dượt công phu, chương trình đón học sinh đầu cấp được chuẩn bị chu đáo... Các nhà trường cũng không quên chuẩn bị màn hình để tiếp sóng trực tiếp chương trình khai giảng do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tại lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, các trường tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền; phối hợp với đơn vị viễn thông, truyền hình để đảm bảo tín hiệu ổn định. Các hoạt động riêng chỉ được tổ chức trước 8h, gọn nhẹ, kết thúc đúng giờ.

Từ 8h, toàn thể đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự đầy đủ nghi lễ chào cờ, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, các trường cần có phương án dự phòng thời tiết xấu; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Việc tổ chức lễ khai giảng cần diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả và “lấy học sinh làm trung tâm”.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động