Các cấp Hội phụ nữ Tây Hồ tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng là người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hơn 150 bức ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm "75 năm trọn vẹn nghĩa tình"

Toàn quận Tây Hồ có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 mẹ liệt sĩ, 86 vợ liệt sĩ, 33 nữ thương binh, 2 nữ bệnh binh. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội phụ nữ quận đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ tuần lễ vàng với số tiền trên 146 triệu đồng để đầu tư xây, sửa mái ấm tình thương góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Các cấp Hội phụ nữ Tây Hồ tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong các ngày từ 23 đến 26/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cùng với Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố do đồng chí Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ (cụ Lại Thị Cựu, 99 tuổi, phường Bưởi), vợ liệt sĩ (bà Trần Thị Hừu, phường Yên Phụ).

Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ do đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ đã đến thăm và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi (phường Phú Thượng), mẹ Nguyễn Thị Tẹo (phường Yên Phụ).

Tại buổi đến thăm, tặng quà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bùi Thị Ngọc Thúy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh cống hiến của các mẹ, đã động viên các con tham gia chiến đấu để giành lại độc lập, hòa bình cho dân tộc.

Cả hai mẹ đều cao tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Các mẹ vui mừng, phấn khởi khi các cấp lãnh đạo Hội phụ nữ Thành phố, quận, phường luôn quan tâm, động viên, dành tình cảm cho các mẹ.

Cùng với hoạt động thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 161 triệu đồng.

Trong đó, cấp quận đầu tư kinh phí sửa 1 mái ấm tình thương cho gia đình chính sách, bà Nguyễn Thị Thành (vợ cán bộ tiền khởi nghĩa, phường Bưởi); gặp mặt, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, hội viên là gia đình chính sách: 40 suất, tổng trị giá 32 triệu đồng; tặng 3 sổ tiết kiệm, 137 suất quà, tổng trị giá gần 40 triệu đồng; biểu dương 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tham gia đoàn công tác của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ; trao công trình xây, sửa mái ấm tình thương, tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Hội phụ nữ 8/8 phường phối hợp tổ chức các chương trình thăm quan về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương, thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường; tham gia tập luyện chương trình văn nghệ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn...

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động