Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học

Sáng nay (20/6), Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Một trong các vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10 Đại biểu hỏi nguyên nhân dẫn đến dạy thêm, học thêm: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời thế nào?

Sáng nay (20/6), Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Một trong các vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường...

Đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) cho rằng, cùng với việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, cử tri và nhất là các phụ huynh có con đang theo học ở các bậc mầm non và tiểu học rất quan tâm đến việc đảm bảo khẩu phần ăn bán trú tại các trường.

“Còn nhớ cuối năm 2023, Đài Truyền hình Việt Nam đã từng phản ánh tại một trường phổ thông bán trú, trong một bữa ăn sáng của học sinh bán trú mỗi mâm 11 cháu, thức ăn chỉ có hai gói mì tôm nấu pha loãng làm canh, ước tính mang lại khoảng 700 kilo calo dinh dưỡng. Trong khi đó thực đơn công khai tài chính ghi rõ mỗi học sinh bán trú sẽ có được một gói mì tôm và một quả trứng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học
Đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình). Ảnh: Quốc hội

Xin hỏi Bộ trưởng đánh giá như thế nào về tình trạng như trên và Bộ trưởng đã và đang làm gì, có giải pháp nào về chấn chỉnh việc tổ chức bếp ăn bán trú, đặc biệt là công tác công khai, minh bạch trong quy trình mua sẵn thực phẩm, tổ chức xuất ăn và giám sát độc lập?”, đại biểu hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, đây là một vấn đề chúng ta thực sự cần quan tâm. Quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bữa ăn, dinh dưỡng cho các cháu là việc cả hai Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cùng hợp sức nhau lo lắng.

Hiện nay các thông tư và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, về bữa ăn và dinh dưỡng do liên Bộ Y tế và Giáo dục cùng ban hành hoặc do Bộ Y tế, còn trong nội bộ ngành Giáo dục chúng tôi đã có một số các chỉ đạo.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp giữa hai Bộ để thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đủ số lượng và dinh dưỡng cho các cháu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Quốc hội

Trong đó có một vấn đề là xuất xứ của thực phẩm, một số vụ ngộ độc của các cháu cũng gây ra lo lắng cho cả phụ huynh và rất thương tâm. Chúng tôi mong rằng trong kiểm tra liên ngành, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra nguồn gốc các thực phẩm để đảm bảo an toàn cho trường học.

“Còn trách nhiệm về việc nhân viên nấu ăn, các điều kiện cơ sở vật chất cho bếp ăn, vấn đề lưu mẫu, vấn đề đảm bảo vệ sinh, chúng tôi sẽ lưu ý đến việc này”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các quy định liên ngành của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hầu hết đều trước năm 2020, đến bây giờ tình hình diễn biến cũng phức tạp hơn, cho nên phải rà soát lại, để đảm bảo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Đoàn ĐBQH tỉnh Long An) nêu rõ: Trong nhiều nghị quyết của Đảng đều xác định dinh dưỡng học đường là yếu tố then chốt trong phát triển toàn diện của học sinh, theo đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn học đường là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế nhiều bữa ăn tại trường học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. năng lượng và kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm. Thậm chí một số vụ ngộ độc thực phẩm tại trường đã khiến nhiều học sinh phải nhập viện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học sinh và gây lo lắng trong phụ huynh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cơ sở cung cấp thức ăn bên ngoài được hợp đồng với nhà trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học
Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Đoàn ĐBQH tỉnh Long An). Ảnh: Quốc hội

“Xin Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng đánh giá như thế nào về công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức bữa ăn học đường trong thời gian qua, thời gian tới Bộ trưởng có những giải pháp hữu hiệu nào để giải quyết triệt để vấn đề an toàn thực phẩm trong trường hợp”, nữ đại biểu hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ đồng tình với nhận định kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề lớn, cần sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều đơn vị.

Về các quy định, thể chế, Bộ trưởng cho biết, hiện nay các văn bản về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học đều là thông tư liên tịch giữa hai Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Bộ trưởng cho rằng, nên thống nhất một đầu mối quản lý, giao cho Bộ Y tế quy định các nội dung này cho chặt chẽ, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp, theo đúng nguyên tắc một việc, một đầu mối quản lý để mạch lạc hơn.

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các tổ chức, chính quyền địa phương, vì nếu như không kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm, thì trong trường học chỉ là khâu kiểm soát rất là ngọn mà thôi. Về phía ngành Giáo dục, sẽ phối hợp với ngành Y tế và tăng cường công tác kiểm tra.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc ban hành các quy chế, điều lệ của nhà trường, trách nhiệm của nhân viên phục vụ bữa ăn của học sinh... cũng sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu có gói hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai như hỗ trợ về an sinh xã hội, nhà ở, khôi phục các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng về y tế, hạ tầng giáo dục và hạ tầng về giao thông, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động