Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

(LĐTĐ) Hoành tráng, công phu và đa tầng nghệ thuật, đại nhạc hội Take me to the Sun diễn ra tối 9/7 tại Công viên Châu Á - Asia Park đã mở ra cho khán giả Đà Nẵng những chương hồi “thịnh soạn” của âm nhạc và cảm xúc.
Chơi công viên giải trí mùa hè: Làm sao văn minh? Hàng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn tại các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World Hồi sinh sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh

Hơn 20 ngàn khán giả đã đổ về trước “con mắt của Đà Nẵng” tại Công viên Châu Á - Asia Park để thưởng thức, hàng triệu khán giả theo dõi kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam tối 9/7, Đại nhạc hội Take me to the Sun trong khuôn khổ Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đã thực sự tạo điểm nhấn mạnh mẽ, xứng đáng là sự kiện được mong chờ nhất trong chuỗi sự kiện đang làm sống lại sức hút độc đáo của thành phố sông Hàn.

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Với mức đầu tư “khủng” từ sân khấu, âm nhạc, công nghệ đến dàn nghệ sĩ quy tụ tại sự kiện, Đại nhạc hội đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và mãn nhãn. Sân khấu Take me to the Sun đã tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời về thị giác và cảm xúc, với màn LED cỡ đại mang công nghệ hiện đại hiển thị độ sắc nét và các điểm màu rực rỡ nhất, kết hợp với tạo khối sân khấu 5 hành tinh hội tụ về mặt trời - chính là Vòng quay Sun Wheel - “con mắt của Đà Nẵng, để thể hiện chủ đề "Sống như ánh mặt trời”.

Được biết, sân khấu và nội dung chương trình đại nhạc hội là sản phẩm tâm huyết được thiết kế và dàn dựng công phu bởi "phù thủy sân khấu" Phạm Hoài Nam cùng ekip quy tụ những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Huy Tuấn, để kể câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc, sau những khó khăn do đại dịch. Năm chương nghệ thuật với đa phong cách, từ nghệ thuật dân gian đậm nét văn hóa truyền thống Việt đến nghệ thuật quốc tế đã được truyền tải bằng âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ hiện đại, chạm tới sự rung động từ trái tim của hơn 20 ngàn khán giả theo dõi.

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám như Tùng Dương, Thu Minh, Văn Mai Hương, rapper Karik, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ OnlyC… với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau đã khiến Công viên Châu Á - Asia Park “nóng” hơn bao giờ hết trong mùa hè này. Kết hợp với kỹ thuật phối nhạc và giọng ca điêu luyện, điều đặc biệt làm nên thành công của đại nhạc hội này là sự bám sát chủ đề xuyên suốt chương trình. Các tiết mục được phối và biên đạo công phu, biến hóa kì ảo để trở thành Đại nhạc hội tưng bừng nhất của mùa hè Đà Nẵng 2022.

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Có thể bắt gặp những hình ảnh đậm màu sắc dân gian và văn hóa miền Trung trong màn Múa Chăm khai màn, trong chủ đề Dân gian đương đại. Sắc màu vùng miền được thể hiện sống động qua những tiết mục Dân ca Trung Bộ, Nam Bộ. Hình ảnh nổi bật của chương diễn là chiếc thuyền chài vươn mình ra biển trong buổi bình minh trong tiết mục cuối, được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương, đã dẫn dắt toàn bộ khán giả đến với hình tượng “Take me to the Sun” - chính là chủ đề xuyên suốt của chương trình.

Không gian sân khấu biến hóa không ngừng, khi từ màu sắc dân gian, những màu sắc âm nhạc hiện đại, phổ biến và có sức hút lớn hiện nay lần lượt được “lật giở’, pha phối, để tạo nên những trang nghệ thuật mê đắm. Theo một cách nắn nót, đạo diễn chương trình đã lần lượt “bung” từng tiết mục để tạo cao trào cảm xúc.

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Khán giả của Đại nhạc hội Take me to the Sun đã được sống một đêm nhạc đa cảm xúc bậc nhất từ trước đến nay. Sự sôi động và hào hứng từ âm nhạc Hiphop, Rock và EDM đã cuốn hút khán giả để tạo nên những tràng cổ vũ sôi động, khiến sân khấu như rực cháy. Ca khúc đặc biệt trong Đại nhạc hội lần này là “Tuyệt vời Đà Nẵng”. Đây là sản phẩm mà Sở Du lịch Đà Nẵng đã tâm huyết thực hiện, phối hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ Only C - một người con Đà Nẵng, nhằm lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách ghé thăm, yêu mến vùng đất, con người nơi đây.

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Khép lại Đại nhạc hội là những bông pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Nhưng từ đây, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều cảm xúc, niềm tin và hi vọng qua hàng loạt những sự kiện lễ hội đặc sắc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 như: Lễ hội EDM quốc tế diễn ra tại công viên châu Á (Asia Park) trong tháng 8 tới, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022 tại Sun World Ba Na Hills, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng…

Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Được xây dựng theo hình thức Đại nhạc hội ngoài trời, tạo được sự tương tác cao với khán giả, qua những lớp lang âm nhạc mang đa tầng cảm xúc, Take me to the Sun đã thực sự tạo được “cú hích” cho đời sống thưởng thức nghệ thuật và văn hóa giải trí của người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng trong mùa hè này. Suốt từ đầu tháng 6 đến nay, Đà Nẵng đã không ngừng sôi động và sẽ còn tiếp tục bùng nổ với những chuỗi sự kiện lễ hội bất tận, để những trải nghiệm với Đà Nẵng trở nên trọn vẹn và đặc sắc hơn, xứng danh “thành phố đáng đến và đáng sống”.

PV

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động