Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phát triển đô thị phải gắn với kinh tế đô thị

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Long Biên cần tích cực phối hợp với các cơ quan thành phố sớm hoàn thành các quy hoạch. Trên cơ sở đó tập trung xây dựng hạ tầng với tầm nhìn dài hạn, phát triển đô thị phải gắn với kinh tế đô thị.
Quận Long Biên đề xuất thực hiện 24 dự án giao thông Hà Nội tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ Bí thư Thành ủy đề nghị sớm tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang

Sáng nay (22/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Long Biên về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ xem mô hình quy hoạch quận Long Biên
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ xem mô hình quy hoạch quận Long Biên

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đường Hoài Nam, Bí thư Quận ủy Long Biên thông tin sơ bộ những kết quả đạt được của quận Long Biên từ khi thành lập (2003) đến nay.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 15-21%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ. Số doanh nghiệp trên địa bàn gấp 13 lần so với ngày đầu thành lập; thu ngân sách gấp 46,6 lần (năm 2004 thu ngân sách đạt 237,4 tỷ đồng; đến năm 2020 đạt 11.072 tỷ đồng).

Theo ông Nam, năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, quận Long Biên xác định tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ; chủ động trong công tác quy hoạch, tiếp tục phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại gắn với cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân….

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, ông Nam thay mặt lãnh đạo quận Long Biên nêu 3 kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và 5 nhóm kiến nghị về kinh tế - xã hội, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi giải đáp những kiến nghị của quận Long Biên. Ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch như quận Long Biên đề xuất, tinh thần là ủng hộ phương án để quận làm chủ đầu tư. "Đối với quy hoạch phân khu sông Đuống, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố từ tháng 12/2020; đồng thời hoàn tất “đóng gói” quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", ông Trúc Anh thông tin.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quy hoạch R1-5 và R6 chiếm đến 2/3 diện tích của quận, nên đường hướng phát triển, gia tăng nguồn thu của quận trong tương lai phụ thuộc chủ yếu vào 2 quy hoạch này. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc này.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, các dự án nhằm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước của quận Long Biên (3 hệ thống mương, 2 trạm bơm) đã được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam nêu kiến nghị
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam nêu kiến nghị

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của quận Long Biên trong thời gian qua. Dù là quận “trẻ” mới được thành lập gần 18 năm, nhưng đã có sự bứt phá, vươn lên, phát triển rất nhanh về mọi mặt.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, Long Biên thực sự là điểm sáng; không chỉ tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với cơ sở, mà rất quan tâm công tác quản lý đảng viên; có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả xứng đáng để thành phố học hỏi, nhân rộng.

“Ở đâu có tổ chức Đảng mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ thì ở đó phong trào đồng thuận, phát triển. Nếu quận nào cũng phát triển được như Long Biên thì lãnh đạo thành phố rất yên tâm”, ông Vương Đình Huệ nói.

Về mục tiêu phát triển, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Long Biên không chỉ phấn đấu trở thành quận xanh, sạch, đẹp mà còn phải thật giàu có, văn minh, hiện đại. Đến năm 2023 khi tròn 20 năm thành lập, Long Biên phải phấn đấu đạt được các tiêu chí về đô thị phát triển; đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; có thêm nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Long Biên
Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Vương Đình Huệ, quận Long Biên cần tích cực phối hợp với các cơ quan thành phố sớm hoàn thành các quy hoạch N10, R1-5, R6. Trên cơ sở quy hoạch, tập trung xây dựng kế hoạch, đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn, phát triển đô thị phải gắn với kinh tế đô thị và bảo đảm quỹ đất cho hạ tầng xã hội thiết yếu.

Bên cạnh đó, Long Biên cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng cấp thoát nước; chú trọng phát triển không gian ngầm trong quy hoạch; tập trung đầu tư phát triển công viên phần mềm, công viên chuyên đề; 100% sản phẩm nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn VietGAP; phát triển kinh tế ban đêm, tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố đi bộ; tăng cường hơn an ninh đô thị, nhất là phòng, ngừa tệ nạn xã hội…

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Quận ủy tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng từ quận xuống cơ sở, gắn với chủ đề năm của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phấn đấu là quận dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố năm 2021. Trước hết là tập trung nguồn lực, con người để phòng, chống dịch Covid-19, đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, nhất là trong tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Xem thêm
Phiên bản di động