Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phải tính đến việc sử dụng không gian ngầm và trên cao

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, với một địa bàn như quận Đống Đa, quỹ đất hạn hẹp nên khi thực hiện quy hoạch phải xem xét kỹ và đánh thức tiềm năng tại các khu đất chưa được khai thác hết để sử dụng cho hiệu quả. Đặc biệt phải tính đến việc sử dụng không gian ngầm và trên cao; tính toán kết cấu hạ tầng đô thị, gắn với việc thực hiện bài bản, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.
Quận Đống Đa kiến nghị thanh tra, thu hồi đất vi phạm để xây dựng trường học Xây dựng quận Long Biên thành trung tâm mua sắm cấp vùng Hà Nội sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Bộ Công an xây dựng trụ sở làm việc

Ngày 1/3, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với cán bộ chủ chốt của quận Đống Đa về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa đã báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được của quận trong thời gian qua; đồng thời nêu 9 kiến nghị, đề xuất đối với thành phố Hà Nội, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố trao đổi, thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, Đống Đa là một quận nội đô lịch sử, có vị trí quan trọng. Đảng bộ quận là một đảng bộ lớn, dân trí cao; đóng góp thu ngân sách đứng thứ 2 Thành phố.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cho rằng, hạ tầng của quận Đống Đa còn bất cập, quỹ đất dự trữ hầu như không còn nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển về đô thị, quy hoạch. Do đường xá, quỹ đất hẹp nên quản lý còn manh mún chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Có thể nói, Hà Nội hiện đang phải đối mặt với thách thức hay có tiềm năng, lợi thế gì thì cũng tương đồng với những vấn đề đang đặt ra ở quận Đống Đa.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của quận Đống Đa trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ qua và 2 tháng đầu năm 2021, quận đã đạt kết quả khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, có thu ngân sách, quản lý trật tự xây dựng, đô thị; trật tự an toàn xã hội; các vấn đề dân sinh. Về xây dựng Đảng luôn thể hiện là một tập thể đoàn kết, thống nhất, nhất đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt".

Nêu một số định hướng lớn để quận Đống Đa phát triển trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, từ đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận phải tiếp tục cập nhật điểm mới, quan điểm tư tưởng, chủ trương lớn của Trung ương, Thành phố. Trên cơ sở đó để rà soát lại và có giải pháp hoàn thành chương trình công tác lớn của địa phương mình.

Trong đó, trọng tâm là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và phải trở thành Đảng bộ gương mẫu, dẫn đầu của Thành phố gắn với yếu tố văn hoá, lịch sử. Đặc biệt quan tâm vấn đề củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, ông Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo quận Đống Đa tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Lưu ý dịch Covid-19 dù đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, ông Vương Đình Huệ yêu cầu quận Đống Đa tiếp tục thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cần nhìn nhận một thực tế là quận có quỹ đất hạn hẹp nên khi thực hiện quy hoạch phải xem xét kỹ và đánh thức tiềm năng tại các khu đất chưa được khai thác hết để sử dụng cho hiệu quả. Phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đặc biệt phải tính đến việc sử dụng không gian ngầm, trên cao và tính toán kết cấu hạ tầng đô thị, gắn với việc thực hiện bài bản, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, với một địa bàn như quận Đống Đa, vấn đề chỉnh trang, hiện đại hoá, phát triển kinh tế đô thị phải là nhiệm vụ hàng đầu. Phát triển kinh đô thị trong đó tập trung vào các ngành có giá trị kinh tế cao: Viễn thông, ngân hàng, các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; đi đầu về nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ, sáng tạo; phát triển du lịch gắn với giá trị văn hoá di tích lịch sử Gò Đống Đa, Văn Miếu. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển để góp phần việc nuôi dưỡng nguồn thu.

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Đống Đa phải giải quyết tốt vấn đề dân sinh bức xúc để tạo ra chuyển biến rõ rệt; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, nhất là vi phạm trong xây dựng, các công trình siêu mỏng, siêu méo; chủ động phối hợp với các ngành của Thành phố để thẩm định, đánh giá, gỡ vướng mắc trong việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động