Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển huyện Thanh Oai lên quận

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, huyện Thanh Oai phải quán triệt phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tạo khí thế thi đua giữa các đơn vị, các xã, thị trấn, nhằm mục tiêu trước năm 2030 phát triển lên quận.
Huyện Thanh Oai phấn đấu đến năm 2028 thành quận Ông Bùi Hoàng Phan làm Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Xây dựng Thanh Oai thành huyện nông thôn mới nâng cao

Chiều 23/3, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thanh Oai về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của Huyện ủy Thanh Oai; các ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành Thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Oai trong những năm qua. Đặc biệt là thành tích nổi bật trong năm 2020, huyện đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", với tinh thần "góp gió thành bão", "ngoại thành chi viện cho nội thành", góp phần vào tăng trưởng chung của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt ấn tượng với kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặc dù có 9 đảng bộ còn khó khăn, song Huyện ủy Thanh Oai đã lãnh đạo để tổ chức đại hội thành công.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, Thanh Oai là huyện có tiềm năng lớn để phát triển, là huyện ven đô, hội tụ cả "nhất cận thị, nhị cận sông". Huyện cũng có dân số khá đông, đất đai đủ rộng, với hơn 120 km2. Đây cũng là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, mang đậm nét văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều làng nghề nổi tiếng.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Oai cũng là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", sản sinh ra nhiều người con tài hoa, ưu tú của đất nước; đặc biệt huyện vinh dự được 6 lần Bác Hồ về thăm... Do dó, lãnh đạo huyện cần nghiên cứu kỹ, có giải pháp khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Ông Vương Đình Huệ gợi ý, huyện Thanh Oai cần chủ động xây dựng đề án bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị các làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn gắn với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái để thông qua đó phát triển du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động. Ngoài ra, huyện cũng phải quan tâm để phát triển hạ tầng sản xuất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Thanh Oai là huyện có đất đai màu mỡ, do vậy có điều kiện để phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông thôn, phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp, thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; có đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả; chú trọng công tác quy hoạch bền vững để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, lãnh đạo huyện Thanh Oai tập trung giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn đọng, trước hết là đất dịch vụ, những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp (hiện còn 300 vụ việc), trong đó cần bóc tách, phân loại, có giải pháp cho từng trường hợp và sử dụng tổng thể các giải pháp, từ hành chính, thuyết phục, vận động... Bên cạnh đó, rà soát và giải quyết dứt điểm việc "nợ" các nhà văn hóa thôn. Huyện cũng cần rà soát lại hết quỹ đất xen kẹt, trên cơ sở đó chỉnh trang bộ mặt nông thôn, trồng thêm nhiều cây xanh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai

Theo ông Vương Đình Huệ, trong định hướng phát triển huyện Thanh Oai, cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 chương trình công tác của Thành phố, từ đó điều chỉnh, bổ sung 8 chương trình công tác của huyện, cập nhật vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tạo khí thế thi đua giữa các đơn vị, các xã, thị trấn, nhằm mục tiêu trước năm 2030 phát triển lên quận như khát vọng của huyện.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu huyện tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Thanh Oai, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết sau buổi làm việc sẽ có thông báo kết luận, giao trách nhiệm cho các sở, ngành giải quyết với tiến độ, kết quả cụ thể.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Xem thêm
Phiên bản di động