Bí thư Thành ủy thăm nhân chứng Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Ngày 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022).
Tìm giải pháp để công cuộc phát huy dân chủ ở Thủ đô Hà Nội có bước phát triển mới Hà Nội: Tạo mọi điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng pháp luật Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm Sư đoàn Phòng không 361, Trung tướng Nguyễn Đức Soát và bà Phạm Thị Viễn

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã đến nhà riêng thăm, tặng quà và chúc mừng Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy Quân chủng Không quân.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Thượng tướng Phạm Thanh Ngân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân sinh năm 1939, là một trong những phi công Việt Nam được công nhận Danh hiệu Aces - danh hiệu công nhận cho các phi công quân sự bắn hạ từ 5 chiếc máy bay đối phương trở lên. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân đã bắn rơi 8 máy bay của không quân Mỹ và chỉ huy bắn rơi 8 chiếc khác, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1969.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng đồng chí Trương Khôi Khoa, sinh năm 1933, cán bộ tiền khởi nghĩa; từng là Chính trị viên Cục Chính trị - Phòng không Không quân A31. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972, đồng chí đã tham gia chiến đấu, điều hành trực tiếp bắn rơi nhiều máy bay B-52 và tên lửa.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà đồng chí Trương Khôi Khoa. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Trò chuyện với đồng chí Phạm Thanh Ngân và đồng chí Trương Khôi Khoa, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự khâm phục thành tích và đặc biệt là tinh thần, ý chí quyết tâm, lòng quả cảm, sự thông minh, mưu trí trong chiến đấu của các đồng chí.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đồng chí cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

*Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan các hiện vật được trưng bày tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập ngày 22/10/1963. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972, các đơn vị của Quân chủng đã lập thành tích vang dội, bắn rơi 81 máy bay địch, trong đó có 34 “siêu pháo đài bay” B-52.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một kỳ tích trong lịch sử; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là một kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân và nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam; trong đó có đóng góp to lớn của Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan các hiện vật được trưng bày tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn chân thành và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, chúc Quân chủng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc - nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.

Thay mặt Quân chủng, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và Trung tướng Vũ Văn Kha, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội; bày tỏ quyết tâm phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra, trước hết là nhiệm vụ của năm 2023.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi lưu bút tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Định Công, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng B-52 của đế quốc Mỹ năm 1972, Định Công là xã ven đô kề cận sân bay Bạch Mai, là nơi bố trí phương tiện kỹ thuật phòng không, Trung đoàn Tên lửa 236 (thuộc Sư đoàn Phòng không 361) và bộ đội thông tin...; là một trong những mục tiêu đánh phá của kẻ thù. Nhưng bằng lòng quả cảm và ý chí kiên cường, bất khuất, quân và dân Định Công đã anh dũng bám trận địa, tham gia vào lưới lửa tầm thấp, cùng với các đơn vị chủ lực đáp trả các cuộc tấn công của địch.

Đặc biệt, đêm ngày 26/12/1972, B-52 của Mỹ trúng tên lửa của Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 (Sư đoàn Phòng không 361), rơi xuống đồng ruộng Định Công, nay còn lưu dấu với tấm Bia lưu niệm chiến thắng B-52 trên địa bàn.

Minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Các đại biểu tham quan Bia lưu niệm chiến thắng B-52 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Thành phố cùng cán bộ và nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (phường Định Công), bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tầm nhìn sáng suốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tiên đoán chính xác về âm mưu dùng B-52 tấn công Hà Nội nên các lực lượng của ta đã có sự chuẩn bị, chủ động, nhờ đó làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Định Công, tưởng niệm, biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây; thăm Bia lưu niệm chiến thắng B-52, nghe thuyết minh về kỳ tích của quân và dân ta 50 năm về trước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động