Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 28/4, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho SEA Games 31 Lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, ngoài Đại sứ quán ở Thủ đô Phnôm Pênh, tại Campuchia còn có 2 tổng lãnh sự quán. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác, nhưng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước những biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. (Ảnh: Ngọc Hà)

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng được đến thăm và gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các vị lãnh đạo Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia. Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; cảm ơn Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực hỗ trợ, phối hợp xây dựng nội dung, chương trình cho Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội thăm và làm việc tại Campuchia...

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, ý thức sâu sắc Thủ đô là biểu tượng của đất nước trong mở rộng quan hệ đối ngoại, cùng với cả nước, thay mặt cả nước làm tốt công tác đối ngoại, với tinh thần đó, Hà Nội luôn dành ưu tiên trong quan hệ đối ngoại quan trọng có tính chính trị đặc biệt, trong đó có quan hệ với Campuchia nói chung và với Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng.

Những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Thủ đô Phnôm Pênh, vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai thành phố, góp phần vào sự nghiệp gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, những năm qua, Hà Nội đã nỗ lực đồng hành, hỗ trợ Campuchia xây dựng nhiều công trình và dự án có ý nghĩa xã hội sâu sắc, là biểu tượng cho quan hệ tốt đẹp của hai Thủ đô như: Đại lộ Hữu nghị Phnôm Pênh - Hà Nội, Trường Tiểu học Phnom Đôn Pênh...

Hà Nội mong muốn cùng với Phnôm Pênh tiếp tục mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác khác, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của hai bên, vì lợi ích chung, như: Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng Chính phủ điện tử, đào tạo cán bộ, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch...

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Quỹ Cộng đồng nhằm giúp đỡ người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Ngọc Hà)

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ lãnh đạo và nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo cho kiều bào tại Campuchia; đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.

“Chúng tôi tin tưởng các đồng chí cán bộ lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo, trở thành cầu nối quan trọng củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội - Phnôm Pênh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 50.000 USD vào Quỹ Cộng đồng do Đại sứ quán quản lý nhằm chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia thời gian tới.

*Cũng trong ngày 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Metfone, mạng viễn thông hàng đầu tại Campuchia do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư tại Campuchia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Công ty Metfone. (ẢNh: Ngọc Hà)

Trao đổi với cán bộ lãnh đạo và nhân viên Metfone, đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự trưởng thành vượt bậc của công ty được thể hiện rõ ở thị phần, quy mô, số lượng thuê bao và các dịch vụ liên quan. Công ty còn tích cực hỗ trợ Chính phủ Vương quốc Campuchia, Bộ Quốc phòng Campuchia về lĩnh vực viễn thông; có các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng tại Campuchia; tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động nước bạn; là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất tại Campuchia trong 10 năm trở lại đây; tiên phong chuyển đổi số ở đất nước Chùa Tháp...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong rằng, trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Campuchia, cán bộ lãnh đạo, nhân viên luôn nhận thức đầy đủ và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình", tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm ăn kinh doanh có hiệu quả, chăm lo tốt đời sống của người lao động; giữ vững là đơn vị viễn thông hàng đầu tại Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước, hai Thủ đô; xứng đáng là một trong những biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững Việt Nam - Campuchia.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
Xem thêm
Phiên bản di động