Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết nhân viên y tế và công nhân lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, Trạm Y tế lưu động Khu công nghiệp Thăng Long và công nhân, lao động Công ty TNHH Toto Việt Nam tại huyện Đông Anh.
Xây dựng hình ảnh thanh niên Hà Nội mang phẩm chất có tầm thời đại Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Cùng đi có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường; lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố và huyện Đông Anh.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết cho nhân viên y tế tại Trạm Y tế lưu động Khu công nghiệp Thăng Long

Tại Trạm Y tế lưu động Khu công nghiệp Thăng Long và Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trò chuyện ân cần, thăm hỏi tình hình công tác của cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng y tế và khẳng định, Trung tâm Y tế và hệ thống y tế huyện Đông Anh là điển hình về việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch của Thành phố thời gian qua.

Nhờ đó, mặc dù số ca mắc tăng cao, tổng số ca nhiễm SAR-CoV-2 đã vượt trên 100.000 người, nhưng Hà Nội vẫn rất bình tĩnh, tự tin thực hiện chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết cho nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng biểu dương, đánh giá cao huyện Đông Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt toàn diện; gương mẫu, đi đầu và có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là với mô hình cách ly "3 lớp" và huy động sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm cao của các lực lượng, trong đó có lực lượng y tế.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, các cấp, các ngành và cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế Thành phố, trong đó có huyện Đông Anh không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phải bố trí đủ lực lượng ứng trực, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn, bước vào năm mới 2022, lực lượng y tế tiếp tục tham gia hiệu quả, tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, vượt qua khó khăn để phục vụ sự phát triển của huyện Đông Anh và Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chúc Tết Công ty Toto Việt Nam

Tại Công ty Toto Việt Nam, ông Asada Kyoji, Tổng Giám đốc Công ty, chia sẻ, mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, trong năm 2021, nhà máy với hơn 5.000 công nhân lao động không phải dừng hoạt động ngày nào.

Tổng Giám đốc Công ty Toto Việt Nam cho biết, tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sản xuất kinh doanh của công ty Toto Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nhà máy Toto ở các nước Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.

"Chúng tôi thực sự biết ơn sự đồng hành của các cơ quan, ban, ngành thành phố Hà Nội trong năm qua. Sự có mặt của lãnh đạo thành phố hôm nay càng tiếp thêm động lực cho công ty cố gắng hơn", ông Asada nói.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết cho công nhân lao động Công ty Toto Việt Nam

Ông Asada Kyoji cho biết thêm, nhờ sự hỗ trợ tích cực của thành phố Hà Nội trong năm qua, Công ty có niềm tin để tiếp tục đầu tư mạnh ở Việt Nam. Ngay trong năm 2022, Công ty sẽ mở rộng sản xuất ở tỉnh Hưng Yên và khởi công xây dựng nhà máy thứ 5 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

"Trời càng tối, sao càng sáng. Càng trong khó khăn, càng cảm thấy tình người. Dù mới đến làm việc ở Việt Nam, nhưng tôi đã cảm nhận được tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thành phố.

Tới đây, chúng tôi sẽ biến tính thần này trở thành một phần văn hóa của công ty; tập trung hỗ trợ người yếu thế, bảo đảm cho công nhân, lao động yên tâm làm việc", Tổng Giám đốc Công ty Toto Việt Nam bày tỏ.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà Tết cho công nhân lao động Công ty Toto Việt Nam

Bày tỏ vui mừng khi nghe những thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Toto Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của Công ty, cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Thăng Long, đã thực hiện rất hiệu quả trạng thái thích ứng an toàn, duy trì sản xuất thường xuyên, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn và tin tưởng Công ty TNHH Toto Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động đoàn kết, tâm huyết làm cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả; cùng với tổ chức công đoàn xây dựng mối quan hệ lao động bình đẳng, tích cực, bảo đảm sự hài hòa, ổn định, không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống cho công nhân, lao động.

undefined
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng quà Tết cho Công ty Toto Việt Nam

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành Thành phố, địa phương tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; duy trì mối liên hệ chặt chẽ để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; nắm bắt kịp thời tình hình để kịp thời quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH Toto Việt Nam và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và thành công mới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Xem thêm
Phiên bản di động