Bệnh viện tăng cường các biện pháp chống nóng bảo vệ người bệnh

Hè đến, thời tiết nắng nóng diện rộng, ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân và môi trường làm việc. Bởi vậy, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng, chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế.
Tăng cường “chống nóng” cho người lao động Muôn nẻo chống nóng của công nhân Mách nước chống nóng hiệu quả cho nhà hướng Tây ngày hè oi bức

Để phòng, chống nắng nóng trong mùa hè và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp như: Tăng cường thông khí, bổ sung quạt và điều hòa, cung cấp nước uống miễn phí, chuẩn bị thuốc và trang thiết bị cấp cứu, cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống nắng nóng cho người dân thông qua truyền thông.

Bệnh viện tăng cường các biện pháp chống nóng bảo vệ người bệnh
Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh bố trí điều hòa, cây nước sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, từ đầu giờ sáng đã có rất đông người bệnh đến khám. Tại Khu khám bệnh của bệnh viện, người bệnh được phát số khám bệnh từ 6 giờ sáng, đồng thời lắp đặt hệ thống quạt hơi nước, quạt trần có công suất lớn tại khu vực hàng ghế ngồi chờ khám bệnh. Khi người bệnh đến khám bệnh sẽ được nhân viên y tế đứng tại các vị trí sảnh khám hướng dẫn, giải thích, giảm phiền hà.

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng chị Nguyễn Thị Phương Thảo (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh) cảm thấy rất hài lòng. Chị Thảo chia sẻ: “Khi đến bệnh viện khám, do thời tiết nắng nóng, các bác y, bác sĩ bệnh viện làm việc sớm hơn, đón tiếp, hướng dẫn tận tình người bệnh. Tôi thấy ở các khu vực sảnh ngồi chờ, trước phòng khám đều bố trí rất nhiều quạt mát, cây nước lọc... sẵn sàng phục vụ người bệnh. Tôi rất hài lòng các dịch vụ tại bệnh viện”.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Đức Tiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh cho biết: “Để tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã tăng cường thông khí tại các khu vực có đông người bệnh như sảnh chờ, hành lang, bổ sung lắp đặt mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung nhiều người nhà người bệnh. Bệnh viện cũng bổ sung quạt trần, quạt treo tường, quạt hơi nước, quạt công nghiệp tại các hành lang ở vị trí khi cần thiết.

Đối với các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính… có bổ sung điều hòa, bật ở nhiệt độ phù hợp phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Song song với đó, Bệnh viện cũng đã bố trí các cây nước lọc phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo.

Đặc biệt, Bệnh viện luôn sẵn sàng dự trù đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, các phương tiện cấp cứu để xử lý các trường hợp thường gặp do thời tiết nắng nóng. Bệnh viện cũng bố trí linh hoạt nguồn nhân lực để tăng số bàn khám tại các khu vực tập trung đông người, tại giờ cao điểm để nhanh chóng giải quyết công việc, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh”.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, để chủ động phòng, chống nắng nóng cho người dân đến khám, chữa bệnh, bệnh viện rà soát, bảo dưỡng lại hệ thống quạt, điều hòa, rèm che nắng tại các buồng bệnh, hành lang. Đồng thời, bố trí linh hoạt nguồn nhân lực tại những khoa có đông người bệnh và trong các khung giờ cao điểm để người bệnh được khám bệnh nhanh chóng, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh Thịnh Thực cho biết: “Để sẵn sàng công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, từ đầu những ngày hè, đặc biệt là những ngày nhiệt độ cao, nắng nóng gay gắt, lãnh đạo bệnh viện giao ban hàng ngày, quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, phục vụ và đáp ứng người bệnh tận tình, chu đáo, không để bệnh nhân chờ đợi lâu, tập trung đông người, nóng nực, bức bối, khó chịu.

Bệnh viện cũng đã bố trí nhân lực các y, bác sĩ và nhân viên đi làm trước 1 tiếng do với trước. Bệnh viện sẵn sàng trang thiết bị, dự trù cơ số thuốc đáp ứng công tác chống nắng nóng cho người bệnh”.

Bệnh viện tăng cường các biện pháp chống nóng bảo vệ người bệnh
Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh được cán bộ y tế phục vụ tận tình, chu đáo.

Tại các khoa điều trị, Bệnh viện đã lắp đặt điều hòa ở các phòng bệnh; bố trí, lắp đặt đầy đủ quạt điện đảm bảo người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện thoáng mát, hệ thống cây nước nóng, lạnh miễn phí được lắp đặt giúp cho người bệnh và người nhà người bệnh sử dụng thuận tiện trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết: “Khoa đã bố trí tăng cường quạt, điều hòa, hệ thống làm mát, cây xanh tạo quang cảnh mát mẻ, xanh - sạch - đẹp để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Đồng thời, các y, bác sĩ của khoa hàng ngày đi buồn, thăm khám sức khỏe cho người bệnh đều tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp phòng, chống nắng nóng, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và chế độ dinh hưỡng, thể dục thể thao hợp lý”...

Theo dự báo, thời tiết còn tiếp tục nắng nóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh Bùi Đức Tiệp khuyến cáo: Người dân nên hạn chế ra ngoài trời nắng nóng nếu không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời nóng thì nên đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng. Đồng thời, cần uống nhiều nước. Tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

Đối với những người lao động ngoài trời cần trú trọng quan tâm đến sức khỏe bản thân. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý không nên để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để quạt thổi trực tiếp gần người, phòng bệnh đường hô hấp; thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để bảo đảm đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

"Khi có các dấu hiệu như nóng sốt, ho, chảy nước mũi, hắt hơi, nên cách ly người bệnh tại nhà; thực hiện chăm sóc sức khỏe, uống nhiều nước, nghỉ ngơi dưỡng sức và bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh”- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh cho biết thêm.

Minh Khuê - Thắng Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động