Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết
| Quyết liệt chấn chỉnh ở bến xe | |
| Huy động 100% cán bộ công nhân viên phục vụ hành khách dịp Tết | |
| Bát nháo cảnh bắt khách ngoài bến xe Mỹ Đình |
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của Tết Canh Tý 2020, lượng người đổ về Thành phố Hà Nội có phần giảm nhẹ.
Một phần nguyên nhân khiến lượng khách ở các bến xe giảm là do người dân lo sợ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ không có nhiều xe và phải chen chúc nên đã chủ động về Thủ đô từ những ngày trước đó.
Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Hiền, đi chuyến xe từ quê huyện Hải Hậu, Nam Định lên Hà Nội không đông như mọi năm, mỗi người một ghế, nhưng giá vé thì tăng hơn so với ngày thường.
“Thường ngày vé xe chỉ khoảng 100.000 đồng, nhưng vào ngày này đã tăng lên thành 150.000 đồng/lượt. Hầu hết các xe đều tăng giá vé”, cô Hiền cho biết.
Còn anh Phạm Văn Hưng, hành khách đi chuyến xe từ Tam Nông, Phú Thọ lên Hà Nội thì cho hay: “Mai là ngày mình bắt đầu đi làm nên mình cùng vợ con bắt xe về Hà Nội chiều nay. So với những năm trước thì năm nay bến xe Mỹ Đình có phần thông thoáng hơn, mình đi xe cũng khá thoải mái, không bị nhồi nhét như những năm trước”...
Dưới đây là một số hình ảnh tại bến xe Mỹ Đình vào chiều 29/1:
![]() |
| Vào lúc 16h, tại bến xe Mỹ Đình, những chuyến xe từ các tỉnh đã đưa người dân trở về Thủ đô. |
![]() |
| Theo quan sát, lượng xe khách về bến Mỹ Đình khá đông, cứ 10 phút là có khoảng 3 xe khách từ các tỉnh cập bến. |
![]() |
| Lượng người từ các chuyến xe xuống điểm trả khách không quá đông, phần lớn là các gia đình và những người đi làm. |
![]() |
| Do có quá nhiều đồ đạc nên người phụ nữ đành đứng trước cửa bến chờ người thân tới đón. |
![]() |
| Xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân về quê ăn Tết cũng là một trong những lý do khiến các bến xe trở nên vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ. |
![]() |
| Các tuyến đường của Thủ đô cũng thông thoáng trong ngày nghỉ Tết cuối cùng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân
Giao thông 23/02/2026 17:41
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc
Giao thông 23/02/2026 14:20
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026
Giao thông 23/02/2026 12:18
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội
Giao thông 22/02/2026 22:22
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
Giao thông 22/02/2026 21:15
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026
Giao thông 22/02/2026 21:08
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc
Giao thông 22/02/2026 10:35
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa
Giao thông 20/02/2026 19:12
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết
Giao thông 19/02/2026 16:23
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ
Giao thông 19/02/2026 16:21





