Bé gái 7 tuổi tặng lại giác mạc sau khi qua đời

Chiều 22-2, các bác sĩ đã lặng người xúc động và nghiêng mình trước nghĩa cử cao đẹp của bé gái mới hơn 7 tuổi ra đi vì căn bệnh ung thư thần kinh thể sao, để lại giác mạc, tặng ánh sáng cho người khác.
be gai 7 tuoi tang lai giac mac sau khi qua doi Nhân rộng những giá trị tốt đẹp
be gai 7 tuoi tang lai giac mac sau khi qua doi Hy hữu: Kính cận vỡ nhiều mảnh, bé trai suýt vỡ giác mạc
be gai 7 tuoi tang lai giac mac sau khi qua doi
Bác sĩ tiến hành lấy giác mạc của bé gái.

Trong căn nhà nhỏ, cô bé 7 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ôm ấp, yêu thương của mẹ. Đó là cảm xúc đầy nghẹn ngào không thể nào quên với đoàn bác sĩ của Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương và đoàn cán bộ của Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia tiếp cận gia đình cháu bé hiến giác mạc. Với tất cả sự bình tĩnh nhất có thể, mẹ cháu bé vốn từng là một nhân viên y tế, đã lặng người và nói tự hào về con mình khi để lại giác mạc, tặng ánh sáng cho bạn khác.

Trưa 22-2, cán bộ trực hotline của Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia lặng người trước cuộc gọi của người mẹ có đứa con gái mới 7 tuổi 3 tháng bị u thần kinh thể sao muốn hiến tạng sau khi con qua đời. Khởi phát bệnh từ tháng 9-2017, sau gần 6 tháng quyết định xin nghỉ việc cùng cô con gái duy nhất vượt qua hành trình chữa bệnh đầy đau đớn, bé gái đã không thể qua khỏi vào chiều ngày 22-2. Trước đó, bé gái bị u cầu não xâm lấn đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được đặt nội khí quản.

Khi tiếp nhận cuộc gọi, cả Trung tâm lặng người. Tâm nguyện của người mẹ cho biết, trước khi con gái qua đời, chị và con đã nhiều lần nói chuyện muốn hiến toàn bộ nội tạng. Chị muốn được nghe nhịp đập trái tim của con mình trong lồng ngực một trẻ khác. Nhưng về cả mặt luật pháp và khoa học là không thể.

Ths Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia xúc động cho biết, về mặt khoa học, chỉ trường hợp người bệnh chết não mới đủ điều kiện để hiến nội tạng. Về mặt luật pháp của thế giới cũng như Việt Nam quy định, người trên 18 tuổi mới được hiến tạng.

“Khi tiếp nhận cuộc gọi với tâm nguyện muốn hiến tạng của người mẹ, chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ điều trị và biết cháu bé không bị chết não. Cháu bé lại còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi quy định về mặt luật pháp được hiến nội tạng. Vì thế, bé chỉ có thể hiến lại giác mạc” – Phó Giám đốc Phúc cho hay.

Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia đã liên lạc với Ngân hàng mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương để tiến hành các thủ tục tiếp nhận giác mạc của bé gái. “Chúng tôi đã không ngăn được nước mắt khi đến nhà cháu bé. Người mẹ vẫn nằm ôm con trên giường. Cô bé nằm như một thiên thần, bình an trong vòng tay người mẹ. Chị ấy – một người phụ nữ từng làm trong lĩnh vực y tế rất bình tĩnh hôn lên trán con trước khi các bác sĩ lấy giác mạc và nói “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác con nhé”. 16 giờ 45 phút, bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành lấy giác mạc. Sau 30 phút hoàn thành công việc đầy nhẹ nhàng, anh cũng tiến hành đóng nội khí quản cho cháu bé” – ThS. Phúc nghẹn ngào kể lại.

Nghĩa cử hiến giác mạc đứa con duy nhất của người mẹ này đã thật sự lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp về hành động cho đi sau khi qua đời. Hai giác mạc của bé gái hiện đã được đưa về lưu trữ tại Ngân hàng Mắt, thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương chờ tặng lại cho người phù hợp. Ngân hàng sẽ ưu tiên tặng lại cho người trẻ đang bị mù do những bệnh lý giác mạc như sẹo giác mạc, bỏng giác mạc, loạn dưỡng giác mạc và cần có giác mạc thay thế để có thể nhìn được trở lại.

Theo Thiên Lam/nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động