Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên và ra mắt Tòa soạn hội tụ

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025) và ra mắt tòa soạn hội tụ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Báo Pháp luật Việt Nam với Bộ, ngành Tư pháp.
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Báo Pháp luật Việt Nam vinh danh Đội tuyển Cầu mây Việt Nam tham dự ASIAD 19

Tới dự buổi lễ có đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành…

Ngày 10/7/1985, tờ Pháp luật thường thức đầu tiên được xuất bản và phát hành đến tay bạn đọc. Đây là tờ báo đầu tiên và duy nhất của các cơ quan thuộc khối nội chính.

Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và 20 năm ngày Báo phát hành số đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1952/PL ngày 30/12/2005, cho phép đổi tên tờ báo thành “Báo Pháp luật Việt Nam”.

Sự kiện đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tờ báo – chính thức mang thương hiệu cấp quốc gia, khẳng định vai trò là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với nội dung ngày càng được mở rộng, chuyên sâu và hiện đại, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên và ra mắt Tòa soạn hội tụ
Toàn cảnh buổi lễ.

Hiện nay, Báo Pháp luật Việt Nam đã nhanh chóng thích ứng và đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định vai trò và sứ mệnh của mình. Báo đã tích cực chuyển đổi số một cách toàn diện, từ mô hình báo in truyền thống sang hệ thống báo điện tử hiện đại, đa dạng hóa các nền tảng truyền thông từ video, podcast đến các kênh mạng xã hội chính thức…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Báo Pháp luật Việt Nam với Bộ, ngành Tư pháp qua vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cách đây 40 năm, tờ báo Pháp luật thường thức ra đời trong bối cảnh đất nước ta đối mặt với khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp cận và truyền tải thông tin pháp luật đến với người dân. Thời điểm đó, việc tiếp cận thông tin pháp luật còn rất hạn chế và chính trong bối cảnh đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã vượt lên chính mình, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những tờ báo nội chính uy tín hàng đầu, một cơ quan báo chí chủ lực trong dòng chảy thông tin của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, lãnh đạo Bộ Tư pháp mong muốn và tin tưởng, với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, cùng với tinh thần dấn thân, đổi mới và khát vọng cống hiến, những người làm báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò là "ngọn cờ tiên phong" trên mặt trận truyền thông pháp luật, tiếp tục phát huy vai trò là "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước, ngành tư pháp với nhân dân.

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên và ra mắt Tòa soạn hội tụ
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam nhấn mạnh, 40 năm là một hành trình đầy nỗ lực và ý nghĩa của lớp lớp thế hệ những người làm Báo Pháp luật Việt Nam, định hình nên một Báo Pháp luật Việt Nam vững vàng và uy tín như ngày hôm nay.

Hành trình 40 năm của Báo Pháp luật Việt Nam là minh chứng sống động cho giá trị và ý nghĩa mà tờ báo đã và đang mang lại cho sự phát triển của đất nước, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi pháp luật là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động và sự phát triển bền vững.

Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam khẳng định, trải qua 40 năm, Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ là cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp mà còn là nhịp cầu pháp lý gắn kết Nhà nước với Nhân dân. Với tinh thần “Đảng tin, dân yêu - doanh nghiệp đồng hành”, Báo sẽ tiếp tục giữ vững sứ mệnh phụng sự pháp luật, phục vụ bạn đọc và đóng góp cho một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu tiên và ra mắt Tòa soạn hội tụ
Báo Pháp luật Việt Nam ra mắt tòa soạn hội tụ.

Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã ra mắt Tòa soạn hội tụ. Các tính năng nổi bật của hệ thống tòa soạn hội tụ Báo Pháp luật Việt Nam bao gồm: Hội tụ đa nền tảng, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Tòa soạn số thông minh, Cải tiến giao diện, Lắng nghe và tương tác với mạng xã hội, Phát triển quảng cáo số, Hệ thống phát hành báo trực tuyến.

Về cơ sở hạ tầng, Báo Pháp luật Việt Nam đã nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết bị, mạng Internet, phòng họp trực tuyến, thiết bị số hóa..., tiến tới số hóa 100% các hoạt động quản lý, chuyên môn và nghiệp vụ trên một nền tảng duy nhất. Đồng thời, toàn bộ nội dung các ấn phẩm của Báo cũng được chia sẻ trên nền tảng số và mạng xã hội.

Đây là bước đột phá mới để Báo Pháp luật Việt Nam trở thành cơ quan báo chí số đa phương tiện, tiếp tục vững bước trên con đường hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa và phát triển bền vững – xứng đáng là cơ quan ngôn luận uy tín trong lĩnh vực pháp luật, đồng hành cùng công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động