Bảo hiểm xã hội Khu vực I: Hướng tới giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I (tiền thân là BHXH thành phố Hà Nội) không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khuyến khích, động viên công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, BHXH Khu vực I luôn nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, đổi mới, phát triển, đóng góp vào sự ổn định, an sinh xã hội của Thủ đô.
Đẩy mạnh đối thoại, đảm bảo quyền lợi người lao động Quyết liệt rà soát, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật BHXH Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID

Chiều ngày 13/6, BHXH Khu vực I tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025 - 2030); sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Khu vực I - thành phố Hà Nội (15/6/1995 - 15/6/2025).

Bảo hiểm xã hội Khu vực I: Hướng tới giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo
Giám đốc BHXH Khu vực I Nguyễn Ngọc Huyến phát biểu tại Hội nghị.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đảm bảo quyền lợi người tham gia

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH Khu vực I Vũ Đức Thuật đã báo cáo tóm tắt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của BHXH Khu vực I trong 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, khái quát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của đơn vị cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, từ năm 2021 - 2025, BHXH Khu vực I đã phát động các phong trào thi đua với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng năm, đã ban hành 50 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào thi đua, phát động và tổ chức thực hiện 30 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề. Trong đó phải kể đến các phong trào thi đua mang lại hiệu quả, thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hằng năm như phong trào thi đua: “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”; “Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”; “Công chức, viên chức và người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu”; “Người tốt, việc tốt”…

Các phong trào thi đua chuyên đề hằng năm được phát động tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất, những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, để giải quyết những khâu yếu, việc khó của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Phong trào thi đua chuyên đề: “Công chức, viên chức và người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”; “Công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT”.

Bảo hiểm xã hội Khu vực I: Hướng tới giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo
Lãnh đạo BHXH Khu vực I chủ trì Hội nghị.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân và đơn vị trong toàn hệ thống BHXH Khu vực I phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao với mức độ hoàn thành năm sau cao hơn năm trước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của BHXH Khu vực I.

Cụ thể: Số người tham gia BHYT tăng từ 552.308 người năm 1995 (chiếm 13,9% dân số), tăng trên 7,23 triệu người vào năm 2020. Đến nay, số người tham gia BHYT là 8,17 triệu người, tăng trên 7,6 triệu người, tăng 14,8 lần so với năm 1995, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,51% dân số.

Số người tham gia BHXH bắt buộc từ 316.448 người năm 1995, đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc trên 2,2 triệu người, tăng 6,95 lần so với năm 1995, chiếm 47,51% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHXH tự nguyện từ 891 người năm 2008, đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện trên 112 nghìn người, tăng trên 111 nghìn người, tăng 126 lần so với năm 2008, chiếm 3,51% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHTN tăng từ 701.109 người năm 2009, đến nay, số người tham gia BHTN trên 2,1 triệu người, tăng trên 3 lần so với năm 2009, chiếm 45,03% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số thu BHXH tăng từ 116,7 tỷ đồng năm 1995, năm 2024, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 70.577,2 tỷ đồng, tăng 70.460,5 tỷ đồng, tăng 604,8 lần so với năm 1995, đạt 105% Kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, số thu đạt trên 38.300 tỷ đồng. Công tác giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện tốt qua các năm: Năm 2016, số tiền chậm đóng là là 2.284,6 tỷ đồng, tỷ lệ 7,99%; đến hết năm 2017, số tiền chậm đóng đã giảm xuống còn 1.304 tỷ đồng, tỷ lệ 3,9% (là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao). Đến 31/12/2024, số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 1.560 tỷ đồng, chiếm 2,08% tổng số phải thu. Dự kiến năm 2025, giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi dưới 2%.

Bảo hiểm xã hội Khu vực I: Hướng tới giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo
Lãnh đạo BHXH Khu vực I trao khen thưởng tới các tập thể tiêu biểu.

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng quy định. Năm 1995, giải quyết và chi trả lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng cho 224.348 người với số tiền 592 tỷ đồng; đến năm 2024 là 596.000 người với 45.131 tỷ đồng (tăng 76,2 lần so với năm 1995); trong 6 tháng đầu năm là trên 596,5 nghìn người với số tiền trên 24,5 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ chi lương hưu, chế độ BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 99,31%.

Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ

Theo báo cáo của BHXH Khu vực I, thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới. Trong 5 năm qua, BHXH Khu vực I đã có 145 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở; 3 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố. Hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021 - 2025: toàn hệ thống BHXH Khu vực I có nhiều cá nhân được BHXH Việt Nam công nhận sáng kiến cấp ngành BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc BHXH Khu vực I Nguyễn Ngọc Huyến ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã góp phần giúp BHXH Khu vực I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển mạnh mẽ các phong trào thi đua và vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong giai đoạn vừa qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác BHXH, BHYT, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, BHXH Khu vực I đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, Giám đốc Nguyễn Ngọc Huyến khẳng định BHXH Khu vực I sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội Khu vực I: Hướng tới giai đoạn mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo
Giám đốc BHXH Khu vực I Nguyễn Ngọc Huyến trao trao tặng chứng nhận cho đại diện 7 đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo BHXH Khu vực I đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập BHXH Khu vực I); 6 đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua năm 2024; 7 tập thể lao động xuất sắc của BHXH Việt Nam; trao tặng chứng nhận cho đại diện 7 đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ VI (2025 - 2030) và 2 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI năm 2025.

Tại Hội nghị, BHXH Khu vực I đã thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030 với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương tài chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.

Tin khác

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động