Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025 tại Hà Nội:

Bảo đảm an toàn, nghiêm túc và nhân văn

Gần 106.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025. Theo đánh giá, kỳ thi đã khép lại an toàn, nghiêm túc và nhân văn. Kết quả ấy có sự chung sức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở cùng sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Các điểm thi chủ động phương án ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn Gần 106.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên

Tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh

Với gần 106.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự tuyển lớp 10 nhiều nhất cả nước. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và tạo thuận thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trò chuyện, động viên các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương trò chuyện, động viên các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).

Ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đã được Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh quận triển khai nghiêm túc. Trên địa bàn quận có 78 phòng thi đặt tại 4 điểm thi là các trường: THPT Việt Đức, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Trung học cơ sở (THCS) Ngô Sĩ Liên - Hoàn Kiếm, THCS Nguyễn Du - Hoàn Kiếm. Trong đó, Trường THPT Việt Đức còn là địa điểm chấm thi chuyên từ ngày 12 đến ngày 23/6.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Trịnh Ngọc Trâm cho biết, là Thường trực Ban Chỉ đạo, Phòng GD&ĐT quận đã chỉ đạo các trường được đặt điểm thi chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh...; đảm bảo thuận lợi, an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi; đồng thời có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho học sinh, phụ huynh học sinh biết để thực hiện.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi, quận đã bố trí 4 trường để phụ huynh học sinh nghỉ ngơi chờ đón thí sinh. Các trường này đều gần với các điểm thi, có phục vụ quạt mát và nước uống, chỗ gửi xe để các phụ huynh yên tâm chờ đón con.

Với gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự tuyển lớp 10 nhiều nhất cả nước.
Với gần 106.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự tuyển lớp 10 nhiều nhất cả nước.

Tương tự, tại quận Ba Đình, trên địa bàn quận có 7 điểm thi, đặt tại 3 trường THPT là Nguyễn Trãi, Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái và 4 trường THCS là Phan Chu Trinh, Nguyễn Công Trứ, Thăng Long, Ba Đình với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 3.721. Các điểm thi có tổng số 161 phòng thi. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, tại mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng.

Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, địa phương đã bố trí đầy đủ các lực lượng tại chỗ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trên tinh thần cao nhất là đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng, trong đó đặc biệt là đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh đi thi.

Đặc biệt, tại kỳ thi này, toàn Thành phố có 12 thí sinh có vấn đề về sức khỏe (9 thí sinh bị gãy tay, 2 thí sinh thiếu insulin cần được hỗ trợ đặc biệt và 1 thí sinh bị điếc bẩm sinh phải dùng máy trợ thính). Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi cấp quận và các điểm thi chuẩn bị phương án hỗ trợ kịp thời để bảo đảm quyền lợi dự thi cho thí sinh theo nguyện vọng.

Ghi nhận tại các điểm thi cũng cho thấy, các lực lượng Công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện... đều tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà. Những chai nước, viên kẹo, băng rôn, ô che mưa đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, thể hiện rõ sự quan tâm chu đáo của toàn xã hội.

Bảo đảm an toàn, nghiêm túc và nhân văn
Tại kỳ thi này, toàn Thành phố có 12 thí sinh có vấn đề về sức khỏe cần được hỗ trợ.

Đồng hành cùng con trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, chị Nguyễn Phương Nga (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) cho biết, các thông tin về kỳ thi luôn được nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thông báo thường xuyên, kịp thời; qua đó gia đình nắm rõ các quy định, đăng ký nguyện vọng dự tuyển theo sức học của con.

“Đã là cha, là mẹ, ai cũng mong muốn con mình được học tập trong môi trường tốt nhất tuy nhiên không vì thế mà gia đình gây áp lực cho con. Thời gian qua con đã học tập, ôn luyện rất vất vả. Bây giờ, kỳ thi đã xong. Dù kết quả có như thế nào gia đình cũng luôn ở bên con”, chị Nga chia sẻ.

Nguyễn Minh Hằng (thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà, quận Cầu Giấy) bày tỏ: “Cơ sở vật chất ở điểm thi rất tốt. Cán bộ coi thi và các anh, chị sinh viên tình nguyện rất chu đáo, ân cần. Đó là động lực giúp em thêm tự tin và quyết tâm làm bài tốt”.

Vì một kỳ thi chất lượng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 8 - 9/6 với ba môn thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thành phố đã bố trí 201 điểm thi với 4.532 phòng thi chính thức và 402 phòng thi dự phòng. Phòng bảo quản đề thi, bài thi của các điểm thi đều có camera giám sát, ghi hình 24 giờ/ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; đồng thời huy động hơn 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi như: Chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển thẳng, công nhận trúng tuyển...

Số lượng người tham gia làm nhiệm vụ lớn đòi hỏi việc tập huấn nghiệp vụ, học quy chế thi cho các thành viên cần được thực hiện bài bản, nghiêm túc bởi nếu lơ là, chủ quan thì chỉ một sai sót nhỏ ở một khâu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình.

Bảo đảm an toàn, nghiêm túc và nhân văn
Theo đánh giá, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025 đã khép lại an toàn, nghiêm túc và nhân văn.

Nhận nhiệm vụ Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (quận Đống Đa), ông Lê Việt Dương (Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai) cho biết, ngay sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thống nhất phương thức làm việc rõ người rõ việc, điểm thi đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất để hoàn thiện các khâu trước khi kỳ thi bắt đầu.

“Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tại điểm thi đều có chung quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, chúng tôi coi trọng nhất là quyền lợi của thí sinh nên việc quán triệt các quy định, quy chế tới những thành viên của điểm thi cũng như các thí sinh đã được thực hiện nghiêm túc. Những giải pháp xử lý tình huống bất thường cũng được điểm thi đặt ra để không bị rơi vào tình trạng lúng túng, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh”, ông Lê Việt Dương chia sẻ.

Được phân công làm cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm), cô giáo Trần Thị Na (giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Dù nhiều lần đi làm nhiệm vụ, song xác định khâu coi thi có ý nghĩa rất quan trọng, tôi đã nghiên cứu kỹ quy chế, nhất là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ coi thi và hướng dẫn liên quan để làm đúng, đủ quy trình, không tự ý giải quyết các vấn đề phát sinh. Tôi cũng nắm rõ phương án xử lý các tình huống bất thường liên quan đến thí sinh để bảo đảm quyền lợi tốt nhất, không để các em thiệt thòi”.

Có thể khẳng định, những kết quả ban đầu trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ đã mang lại kinh nghiệm quý. Đây cũng là cuộc tập dượt ý nghĩa để Hà Nội tổ chức tốt hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 28 - 29/6 tới đây.

T.P - P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động