Báo chí Việt Nam luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, với 105 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải.
bao chi viet nam luon co mat noi dau song ngon gio Nhà báo nữ - ngoài niềm đam mê là nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba
bao chi viet nam luon co mat noi dau song ngon gio Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018
bao chi viet nam luon co mat noi dau song ngon gio
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái qua) và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng (thứ 4 từ trái qua) trao giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư; Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Trương Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Trần Cẩm Tú - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Báo chí gắn bó máu thịt với nhân dân

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, nhà báo Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia - nhấn mạnh: “Trong thời kỳ đổi mới, báo chí cách mạng nước ta tiếp tục phát huy những truyền thống đã được khẳng định là: Luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; sáng tạo, tự đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế; luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với tổ quốc và dân tộc.

Với hơn 22.000 hội viên nhà báo, đội ngũ người làm báo ngày càng hùng hậu với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại. Chúng ta đang xây dựng một nền báo chí phát triển, ngang tầm báo chí khu vực và thế giới, hướng tới tính chuyên nghiệp ngày càng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, ủng hộ, sự nghiệp báo chí của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh thách thức gay gắt của mạng xã hội, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Giải Báo chí quốc gia năm nay tiếp tục được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng, ngày càng chuyên nghiệp. Hơn 1.800 tác phẩm được lựa chọn chặt chẽ từ các cấp hội trên cả nước gửi dự giải, là mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tất cả 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố gửi tác phẩm dự giải, khẳng định uy tín và sức thu hút cao của giải.

Hội đồng Chung khảo giải đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm gần 50%.

Tại Giải Báo chí quốc gia năm 2017, Báo Lao Động đoạt 2 giải C với loạt bài 5 kỳ “Ia H’Drai - gỗ lậu tập kết công khai” của tác giả Lê Đình Văn (thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in) và bộ ảnh “Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội” của tác giả Việt Văn (thể loại Ảnh báo chí).

bao chi viet nam luon co mat noi dau song ngon gio
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (hàng trên - thứ tư từ trái qua) và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (hàng trên - thứ năm từ trái qua) trao giải B Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017.

Báo chí cần chú trọng quản lý các loại hình thông tin trên Internet

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - cho biết, trong lịch sử 93 năm báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cả nước đã ngày càng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Báo chí đã trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Báo chí cả nước đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời và sinh động mọi diễn biến chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và trên thế giới. Báo chí đã làm cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Trước những cơ hội và nhiều thách thức mới đặt ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, đội ngũ làm báo cần chú trọng 5 nội dung, trong đó: “Báo chí cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo xuyên tạc tình hình đất nước ta, các âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”.

bao chi viet nam luon co mat noi dau song ngon gio
Nhà báo Việt Văn (Báo Lao Động) nhận giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Ảnh: SƠN TÙNG

Thêm vào đó, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, báo chí “cần nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn của báo chí, phấn đấu hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ làm báo, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Hoạt động thông tin đối ngoại cần tăng cường và nâng cao chất lượng hơn nữa, tăng cường quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới”.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đặc biệt nhấn mạnh: “Báo chí cần thực hiện tốt chức năng định hướng thông tin và dư luận xã hội trong việc tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chú trọng quản lý các loại hình thông tin trên Internet, để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên như Đại hội XII của Đảng đã đề ra”.

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Việt Văn - Báo Lao Động, giải C thể loại Ảnh báo chí: Tác giả của hàng loạt giải thưởng “khủng”

“Lần đầu tiên dự thi giải ảnh báo chí quốc gia, tôi gửi bộ ảnh “Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội” chụp chân dung nhà nhiếp ảnh Quang Phùng, người Hà Nội gốc - một nghệ sĩ miệt mài lao động nghệ thuật hàng chục năm trời, để thực hiện nhiều bộ ảnh có giá trị ghi lại sự biến đổi nhanh chóng của Hà Nội từ cảnh quan, kiến trúc, đến lối sống của người Hà thành từ nửa sau thế kỷ 20 đến thế kỷ 21.

Ông cũng xả thân chụp nhiều ảnh chính luận mang tính phản tỉnh mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là bộ ảnh về tệ nạn xã hội ma túy từng triển lãm tạo được hiệu ứng xã hội rất lớn. Quang Phùng đã đoạt Giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái cho tình yêu Hà Nội năm 2013, là người duy nhất được 4 huy chương sự nghiệp của 4 ngành: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNTVN, và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Gửi ảnh đi thi, tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của Báo Lao Động, một tờ báo đang có bước phát triển mạnh, đổi mới liên tục, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập báo vào năm 2019”.

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Việt Văn đã đoạt gần 70 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu Châu Âu. H.NGUYỄN (ghi)

Phía sau loạt bài “Cung đường gỗ lậu”

Cầm trên tay giải C Báo chí quốc gia 2017 với loạt bài “Ia H’Drai - gỗ lậu tập kết công khai”, một đề tài mất 2 năm theo đuổi, Lê Đình Văn (SN 1984 - Phóng viên thường trú Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên) nhớ lại những tháng ngày xâm nhập điều tra, vẫn còn toát mồ hôi bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể bỏ mạng giữa rừng biên giới Campuchia - Việt Nam. Thế nhưng với Đình Văn, tác phẩm nào cũng là đứa con của mình và đều trân trọng như nhau, phải có hiệu quả để thỏa lòng bạn đọc dù là đề tài điều tra hay là một mẩu tin nhỏ, bài về tấm gương người tốt việc tốt. HUYÊN NGUYỄN (ghi)

Theo Huyên Nguyễn - Hà Liên/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động