Báo chí đồng hành cùng Thủ đô và đất nước

(LĐTĐ) Hôm nay (21/6), kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta tưởng nhớ đến Nguyễn Ái Quốc, nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập ra tờ báo Thanh Niên, đặt nền móng cho sự phát triển của nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch nước dự gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh Chúng tôi viết để cống hiến

97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí đã đồng hành cùng dân tộc làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đưa đất nước thành quốc gia độc lập, tự do; đưa người dân từ thân phận bị bóc lột trở thành những người làm chủ đất nước; đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước; chiến thắng 2 cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ… và góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Báo chí Đồng hành cùng Thủ đô và đất nước
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm và chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân ngày 21/6.

Hòa vào dòng chảy chung của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, của các cơ quan báo chí Hà Nội, trong suốt 30 năm qua kể từ ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, bộ ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, báo Lao động Thủ đô không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà còn tự hào cùng với các cơ quan báo chí của Thủ đô góp một phần vào sự phát triển của Thành phố.

Thời kỳ mới, tình hình mới, phát huy truyền thống vẻ vang 97 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, báo Lao động Thủ đô sẽ tập trung làm tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm với những nội dung cụ thể.

Tích cực, chủ động cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống lại những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”; đặc biệt chống lại các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyên truyền chuyên sâu về hoạt động của tổ chức Công đoàn để làm nổi bật hơn chức năng, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong công cuộc xây dựng đất nước thịnh cường, Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Đồng hành cùng người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Thực hiện phương châm “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”, Lao động Thủ đô tiếp tục phản ánh khách quan những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước và Thủ đô; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị, người lao động để tìm tòi, phản ánh những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến… nhằm góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn; bảo vệ thuần phong, mỹ tục, những giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội để góp phần “gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian mạng…

Ứng dụng, thích ứng với sự phát triển của công nghệ thông tin để chuyển đổi số, nhằm mang đến cho độc giả những loại hình, thể loại báo chí hấp dẫn, song đã và sẽ có những cách đi riêng để phục vụ công tác tuyên truyền một cách hiệu quả nhất.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo Lao động Thủ đô nguyện “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” mang hết khả năng, tâm huyết với trách nhiệm chính trị cao nhất để cùng với các cơ quan báo chí của Thành phố và cả nước đồng hành cùng Thủ đô và đất nước gặt hái được nhiều thành tựu trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

LĐTĐ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động