Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh

Bài 2: Nhận diện những khó khăn

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển Đảng trong công nhân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song so với yêu cầu của thực tiễn cách mạng nói chung và phong trào công nhân nói riêng, công tác xây dựng, phát triển Đảng trong công nhân vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định.
Bài 2: Nhận diện những khó khăn Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh
Bài 2: Nhận diện những khó khăn Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

Những ước mơ còn dang dở

Những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chắp cánh cho ước mơ được trở thành đảng viên của hàng vạn công nhân lao động trở thành hiện thực. Trên thực tế, vẫn còn đông đảo công nhân lao động, đặc biệt là những lao động trẻ có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhưng do áp lực công việc nên công nhân lao động thường không sắp xếp được thời gian để đi học các khóa bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và Chi bộ nên việc giới thiệu, hướng dẫn, kết nạp những nhân tố điển hình, xuất sắc vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn. Có những công nhân muốn vào Đảng nhưng lúng túng không biết đề đạt nguyện vọng của mình ở đâu bởi họ là lao động nhập cư, xa quê hương, bản quán nên không nắm được bộ máy tổ chức của địa phương nơi doanh nghiệp đóng.

xay dung van hoa an toan tai doanh nghiep
Nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và Chi bộ nên việc giới thiệu, hướng dẫn, kết nạp những nhân tố điển hình, xuất sắc vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của công nhân Trần Văn Hoàn, đang làm việc tại khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai là một ví dụ điển hình. Anh Hoàn chia sẻ, từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, anh đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ đó khát khao được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để xây dựng Đảng, phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước luôn rực cháy trong anh. Sau khi tốt nghiệp, anh xin vào làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tại khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai với mong muốn có một công việc, thu nhập ổn định và sớm được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, do chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, họ chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển Đảng nên chưa tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị nói chung, bồi dưỡng nhận thức về Đảng nói riêng để có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cũng vì doanh nghiệp không có chi bộ Đảng nên không có đảng viên nào có thể đứng ra giới thiệu hoặc giúp đỡ anh Hoàn rèn luyện trưởng thành.

“Bản thân tôi lại là lao động nhập cư, không nắm được bộ máy tổ chức của địa phương nên không biết phải đề đạt nguyện vọng của mình ở đâu. Chính vì thế mà mơ ước được trở thành đảng viên của tôi đến nay vẫn chưa thành hiện thực” – anh Hoàn chia sẻ.

Một câu chuyện khác là của anh Vũ Văn Tuấn, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông bà và bố mẹ đều là đảng viên nên anh Tuấn luôn mong muốn mình cũng sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng để phát huy truyền thống cách mạng gia đình, cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Vì vậy, từ khi vào làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tại khu công nghiệp Quang Minh, anh Tuấn luôn chú trọng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do công ty và tổ chức Công đoàn phát động để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú để được giới thiệu kết nạp Đảng.

Được kết nạp vào Đảng ngay tại nơi làm việc là mong muốn rất lớn của anh Tuấn, bởi theo anh như thế không chỉ thuận tiện cho công việc mà còn thuận tiện trong việc sinh hoạt Đảng. Mong muốn đó tưởng như sắp trở thành hiện thực khi anh được lựa chọn, giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhưng do đặc thù công việc của công nhân là mỗi người đảm nhiệm một khâu trong cả dây chuyền sản xuất nên nếu tôi xin nghỉ làm dài ngày thì không được chủ doanh nghiệp chấp thuận vì sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

"Đã hơn một lần tôi bỏ lỡ cơ hội tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để có điều kiện kết nạp Đảng. Tôi mong rằng, thời gian tới, chủ doanh nghiệp sẽ cởi mở và tạo điều kiện hơn nữa để những công nhân lao động có nguyện vọng vào Đảng như tôi sẽ sớm được kết nạp” - anh Tuấn bày tỏ

Chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa mặn mà với tổ chức Đảng

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng và phát triển Đảng tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hàng trăm doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động. Đối với những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, công tác xây dựng và phát triển Đảng gặp rất nhiều khó khăn vì chủ doanh nghiệp chưa hiểu hết vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp hoặc không muốn có tổ chức cơ sở Đảng hoạt động trong doanh nghiệp, nên chưa ủng hộ việc thành lập và hoạt động của Chi bộ Đảng.

hong thuong cho tet

Một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng, phát triển Đảng tại doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

“Khi Công đoàn gặp gỡ, tiếp xúc và vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp bày tỏ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chủ doanh nghiệp cũng đưa ra lý do rằng pháp luật Việt Nam chưa quy định việc phải thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nên họ có quyền không thực hiện. Vì vậy, công tác vận động đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ mới có thể thành công” – ông Toản cho hay.

Để thành lập được các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã là một quá trình gian nan, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng còn gian nan gấp bội. Lý giải điều này, ông Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức, đồng thời là cộng tác viên của Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phụ trách việc phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quang Minh cho biết, có những đơn vị, chủ doanh nghiệp mặc dù đã đồng ý thành lập tổ chức cơ sở Đảng nhưng lại chưa tạo điều kiện để tổ chức hoạt động.

Các buổi sinh hoạt Chi bộ thường phải tổ chức vào ngày nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đã khiến một số cấp ủy Đảng chưa thực hiện được đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và đảng viên tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, có thể kể đến một số khó khăn trong công tác xây dựng và phát triển Đảng như hiện nay một bộ phận công nhân lao động do đời sống văn hóa tinh thần còn nghèo nàn, ít có điều kiện tiếp cận báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng nên hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội, về Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế. Mặt khác, do điều kiện sinh hoạt, làm việc tăng ca nên một bộ phận công nhân lao động hầu như không có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, hạn chế đến sự phấn đấu vươn lên, bảo đảm đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng.

Không chỉ thế, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp chủ yếu là từ các tỉnh thành khác nên thường xuyên biến động, có những trường hợp, khi Chi bộ đang thẩm tra, xác minh lý lịch, chuẩn bị xem xét kết nạp Đảng thì công nhân nghỉ việc, chuyển công tác. Đây cũng là lý do dẫn đến việc phát triển Đảng trong công nhân lao động chưa đạt được hiệu quả cao.

Những khó khăn nêu trên vẫn đang hiện hữu khiến cho công tác xây dựng, phát triển Đảng chưa đạt được kết quả như mong muốn so với yêu cầu của thực tiễn cách mạng nói chung và phong trào công nhân nói riêng, đòi hỏi phải có những giải pháp tối ưu để tập hợp đông đảo công nhân lao động tham gia vào hàng ngũ của Đảng và xây dựng Đảng vững mạnh.

(Còn nữa)

Mai Quý - Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động