Mang Tết ra các “pháo đài thép” trên biển:

Bài 2: Nghĩa tình đất liền với biển, đảo quê hương

(LĐTĐ) Sau hơn 2 ngày vượt những cơn sóng dữ, Đoàn công tác số 1 đã mang được quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ trên 4 Nhà giàn DK1. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở “chúc Tết qua máy bộ đàm, tặng quà qua dây kéo” vì sóng lớn, biển động mạnh.
Tết ở nhà giàn DK1 Vượt gió, rẽ sóng mang Tết ra nhà giàn DK1 Mang Tết ra các “pháo đài thép” trên biển

Gian nan quà Tết vượt sóng dữ

Vùng biển phía Nam của Tổ quốc cả tháng nay biển động liên tục. Thời tiết không thuận lợi cho những chuyến hải trình, nhưng điều này không thể ngăn cản được đoàn công tác trên 2 con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16 chuyển quà Tết đến các Nhà giàn DK1.

Tàu vừa vượt qua phao số 0 đã dập dềnh, chao đảo. Đài chỉ huy tàu thông báo “sóng biển trên cấp 6, đề nghị các đồng chí cố định các vật dụng trên tàu lại lần cuối”. Con tàu im phăng phắc tiếng người chỉ có tiếng sóng đập vào thân tàu ầm ầm. Bữa cơm tối vắng lặng vì hầu như đoàn công tác đều bị say sóng.

Bài 2: Nghĩa tình đất liền với biển đảo quê hương
Các cán bộ, chiến sĩ làm dây sẵn sàng chuyển quà lên cho cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn.

Chị Thu Trang, phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi theo đoàn chúc Tết nhà giàn, bởi vậy chuyện say sóng là không tránh khỏi. Thực sự lúc này tôi rất mệt nhưng vẫn mong được đến và lên nhà giàn 1 lần cho thỏa mong ước. Đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của cơ quan cử đi mà còn là mơ ước của tôi từ khi chưa đi làm báo”.

Sau gần hai ngày đêm vượt những cơn sóng dữ, nhà giàn DK1/15 dần hiện ra trước mặt nhưng biển vẫn động trên cấp 6. Dưới chân nhà giàn, từng đợt sóng dâng cao gần 4m khiến việc đưa quà Tết lên nhà giàn vô cùng khó khăn.

Tàu Trường Sa 04 được lệnh của trưởng đoàn công tác tiếp cận nhà giàn để sẵn sàng chuyển quà lên cho bộ đội. Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy tàu làm nhiệm vụ trực trên khu vực biển phía Nam, Thiếu tá Trần Văn Hải, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 đã nhanh chóng chỉ huy tàu tiếp cận nhà giàn, làm dây và sẵn sàng chuyển quà lên cho cán bộ, chiến sĩ.

Bài 2: Nghĩa tình đất liền với biển đảo quê hương
Quà Tết được kéo lên Nhà giàn DK1/11.

Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 chia sẻ: Để tàu tiếp cận nhà giàn đảm bảo an toàn, ngoài sự phối hợp tốt giữa các bộ phận trên tàu thì người chỉ huy phải xử trí nhanh tình huống cột dây cố định tàu. Lựa dòng nước để giữ cho tàu không bị rung lắc, trôi dạt va vào nhà giàn. Liên tục quan sát để chỉ huy các lực lượng chớp thời cơ nhanh chóng chuyển hàng lên nhà giàn.

Chúc Tết qua bộ đàm, chuyển quà bằng dây kéo

Tàu vào vị trí thuận lợi cho lực lượng chuyển hàng lên nhà giàn thì sự phối hợp giữa tàu và nhà giàn được thực hiện thuần thục. Bộ phận chuyển hàng ở tàu nhanh chóng nhận dây từ các chiến sĩ trên nhà giàn, rồi lần lượt buộc từng túi quà và phối hợp qua bộ đàm, loa phát thanh để người trên nhà giàn kéo quà thật nhanh, tránh bị sóng táp.

Cứ như vậy, người buộc, người kéo theo lệnh của người chỉ huy hai bên. Chẳng mấy chốc toàn bộ số hàng Tết trong đó có cả những cây quất đóng trong hộp giấy cũng được chuyển lên nhà giàn an toàn, không bị ướt hay gãy, rụng.

Bài 2: Nghĩa tình đất liền với biển đảo quê hương
Xuồng của Đoàn công tác số 1 không thể tiếp cận được nhà giàn do sóng biển quá lớn.

Trung úy Nguyễn Minh Quang, Phó Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 cho biết: “Với kinh nghiệm chuyển hàng nhiều lần rồi nên tôi cùng với anh em phải chuẩn bị rất kỹ về công đoạn gói và buộc hàng. Quá trình chuyển phải rất khoa học trong việc sắp đặt từng loại hàng. Khi kéo hàng lên phải canh được sóng biển và phải chuyển dứt khoát, nhanh chóng. Vừa kéo hàng vừa quan sát để tránh dây kéo hàng bị cuốn vào chân vịt tàu hoặc chân nhà giàn”.

Với đoàn công tác chúng tôi, lúc sóng như thế này chỉ tập trung đứng cho vững đã khó, vậy mà các thành viên trong tổ chuyển quà cứ thoăn thoắt vừa buộc, vừa kéo lại vừa hô. Cứ như vậy, các anh đã chuyển được toàn bộ quà Tết cho 4 Nhà giàn là 1/15, 1/11, 1/14 và 1/12. Các đồng nghiệp đi cùng từ các báo đài Trung ương và địa phương thì chỉ đứng từ trên tàu tác nghiệp trong sự tiếc nuối vì không được lên nhà giàn.

Khi quà lên nhà giàn bằng dây thì chỉ huy đoàn cũng đồng thời chỉ có thể chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đó qua hệ thống thông tin. Sau mỗi lần chuyển quà xong, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 lại trở vào buồng chỉ huy của tàu để chúc Tết qua máy bộ đàm: “Mỗi năm khi Tết đến Xuân về, đoàn chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại ra thăm và chuyển quà tới các đồng chí. Do điều kiện sóng to gió lớn, đoàn không lên nhà giàn được, đành chúc Tết qua bộ đàm”.

Bài 2: Nghĩa tình đất liền với biển đảo quê hương
Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 1 chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 qua hệ thống thông tin của tàu Trường Sa 04.

Giữa trùng khơi bạt ngàn những con sóng, giọng đồng chí Phó Chính ủy lạc đi vì xúc động: “Các đồng chí hãy phát huy tinh thần dũng cảm và sự cống hiến hy sinh quên mình vì Tổ quốc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc các đồng chí vui xuân mới không quên nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam…”.

Đáp lại lời chúc của đồng chí Trưởng đoàn công tác, Chỉ huy các nhà giàn đều hứa và quyết tâm vui Xuân, đón Tết đảm bảo an toàn tuyệt đối và sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo để đất liền đón một mùa Xuân trọn vẹn.

Tàu Trường Sa 04 chỉ cách nhà giàn chưa đầy 100m, rất gần, vậy mà không bắt được tay nhau, chỉ biết chia sẻ động viên qua những cái vẫy tay và ánh mắt gửi nỗi nhớ thương, lời dặn dò vào từng con sóng. Ai cũng thầm chúc cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 một năm mới thật nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

“Giữa biển khơi vẫn xanh ngời, giữa trùng khơi vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó…” - lời bài hát “Mùa Xuân DK” lại vang lên át cả tiếng thét gào của tiếng sóng, tiếng gió thay lời chào tạm biệt các đại biểu cùng con tàu Trường Sa 04 trong niềm nuối tiếc của cả người ở và người đi.

(Còn tiếp)

Quang Tiến - Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Xem thêm
Phiên bản di động