Để công nhân ngày càng thêm tin, yêu Đảng

Bài 1: Vào Đảng - khát vọng đẹp của công nhân

(LĐTĐ) Trong suy nghĩ của đa số công nhân, Đảng vĩ đại nhưng không xa vời. Đảng lãnh đạo thắng lợi các cuộc cách mạng của dân tộc và cũng luôn gần gũi, sâu sát, quan tâm chăm lo tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, người lao động. Vì thế, đội ngũ công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp luôn an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, một lòng theo Đảng. Hiểu và tin yêu Đảng là thế, nhưng trên thực tế, số lượng công nhân lao động là đảng viên, đứng trong hàng ngũ của Đảng lại không nhiều, câu chuyện kết nạp đảng trong đội ngũ công nhân vẫn là câu chuyện còn không ít khó khăn…
Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng Bài 3: Những giải pháp thiết thực tăng cường phát triển Đảng trong công nhân Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo

Khát vọng đẹp

Có một điều có thể thấy rất rõ, đó là những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền cùng tổ chức Công đoàn, đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ngày một cải thiện. Chính vì vậy, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn sắt son một niềm tin với Đảng, luôn nỗ lực thi đua, phấn đấu với khát vọng mãnh liệt được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Khát vọng đẹp đó thôi thúc nhiều công nhân không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành những công nhân ưu tú, được Đảng lựa chọn, bồi dưỡng, như câu chuyện của anh Phạm Văn Cảnh - công nhân lái xe nâng tại kho thành phẩm Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á.

Anh Phạm Văn Cảnh chia sẻ, thời gian đầu mới vào Công ty làm việc (năm 2019), anh khá bỡ ngỡ, rụt rè, chỉ mong mình có thể sớm hòa nhập và làm tốt công việc, có thu nhập ổn định chứ không hề có suy nghĩ sẽ phấn đấu để trở thành đảng viên. “Lúc đó tôi nghĩ Đảng là khái niệm rất cao siêu, xa vời, đảng viên phải là người tài giỏi xuất chúng, có học vấn, chức vụ cao chứ không phải là những công nhân bình thường như tôi”- anh Cảnh bộc bạch.

Bài 1: Vào Đảng - khát vọng đẹp của công nhân
Công nhân Phạm Văn Cảnh luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Thế nhưng suy nghĩ, nhận thức của anh Cảnh đã dần dần thay đổi khi mà ngay trong những ngày đầu bỡ ngỡ đó, anh đã được lãnh đạo Chi bộ, chuyên môn, Công đoàn, đồng nghiệp trong Công ty quan tâm, tạo điều kiện, động viên, chia sẻ kinh nghiệm để anh nhanh chóng bắt kịp công việc, hòa nhập với tập thể Công ty.

“Tôi khá ngạc nhiên bởi vì đây là Công ty tư nhân nhưng cũng có Chi bộ Đảng. Đặc biệt, Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động. Không chỉ riêng các anh chị lãnh đạo mà một số công nhân cũng là đảng viên. Họ là những con người gương mẫu, nhiệt tình, vừa tâm huyết với công việc của bản thân, vừa sẵn sàng giúp đỡ người đến sau hoàn thành tốt công việc khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi không còn thấy Đảng là xa vời mà ngược lại vô cùng gần gũi. Khát vọng được trở thành đảng viên, được đứng trong hàng ngũ của Đảng bắt đầu nhen nhóm trong tôi từ đó”- anh Cảnh tâm sự.

Ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên cộng với niềm say mê công việc đã thôi thúc anh Cảnh luôn luôn nỗ lực, cố gắng. Anh chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Công ty, sống chan hòa, cởi mở, đoàn kết với đồng nghiệp và không ngừng trau dồi nghiệp vụ, tay nghề. Anh Phạm Văn Cảnh thường xuyên được Công ty khen thưởng vì có thành tích tốt trong công việc. Năm 2021, chỉ sau 2 năm vào làm việc, anh được tuyên dương Công nhân giỏi huyện Gia Lâm.

Vinh dự hơn, anh đã được lựa chọn là một quần chúng ưu tú, được tham gia lớp cảm tình Đảng để Đảng bồi dưỡng và “chạm” gần hơn tới khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Khát vọng trở thành đảng viên vẫn thôi thúc và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Tôi hy vọng trong thời gian không lâu tới đây, tôi sẽ trở thành đảng viên để tiếp nối những ấn tượng đẹp mà các đảng viên trước đã để lại trong tôi", anh Cảnh bộc bạch.

Còn ông Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á thì cho biết, anh Phạm Văn Cảnh là một công nhân, đoàn viên Công đoàn ưu tú đã được Công đoàn giới thiệu và được Chi bộ nhất trí bồi dưỡng, xem xét giới thiệu để anh Cảnh sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong thời gian gần nhất.

Trưởng thành hơn nhờ có Đảng

Giống như anh Phạm Văn Cảnh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên cũng là khát vọng đẹp của chị Hoàng Hồng Gấm -Tổ trưởng bộ phận Quản lý chất lượng - Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.

“Tôi vào Công ty năm 1998 ở vị trí công nhân trực tiếp sản xuất. Do hoạt động của tổ chức Đảng và Công đoàn trong Công ty khá mạnh nên tôi sớm được tìm hiểu về Đảng thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị ngay tại Công ty cũng như qua truyền đạt của các đảng viên đi trước. Tôi đã nhận ra, Đảng rất gần gũi, đặc biệt với tầng lớp công nhân, nhân dân lao động. Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo chia sẻ với những khó khăn của công nhân. Đều đó thôi thúc tôi cố gắng, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để một ngày sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng"- chị Hồng Gấm bộc bạch.

Bài 1: Vào Đảng - khát vọng đẹp của công nhân
Đảng bộ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam hoạt động chất lượng, hiệu quả

Nghĩ vậy là làm vậy. Tuy cuộc sống, công việc của một công nhân còn nhiều khó khăn, áp lực nhưng nữ công nhân Hoàng Hồng Gấm luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ một công nhân trực tiếp, chị được tín nhiệm đề bạt lên tổ trưởng, quản lý một tổ với trên 30 nhân viên. Dưới sự quản lý của chị Hồng Gấm, tổ của chị thường xuyên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng bản thân chị Gấm cũng thường xuyên có những sáng kiến, sáng tạo được Công ty biểu dương, khen thưởng.

Ngày 24/4/2015 có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Hồng Gấm khi chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng. "Trở thành đảng viên, tham gia sinh hoạt Đảng, được sự hướng dẫn của tập thể Chi bộ, Đảng bộ, tôi càng ngày càng tự tin hơn trong công việc cũng như nhận thức, bản thân tôi cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để gương mẫu hơn trong mọi công việc. Có thể nói, nhờ có Đảng, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều"- chị Gấm nói.

Câu chuyện của anh Nguyễn Đình Trình - Trưởng phòng môi trường, đồng nghiệp cùng Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam với chị Gấm cũng tương tự. Anh Trình cho biết: “Lúc mới vào Công ty, ở vị trí công nhân trực tiếp, tôi “ngại” vào Đảng lắm, vì tôi nghĩ vào Đảng phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe, phải gánh thêm nhiều trách nhiệm. Thế nhưng, nhìn những Đảng viên đi trước luôn nhiệt huyết, tự tin, thành công trong công việc, mà vẫn gần gũi chan hòa, cởi mở. Hơn nữa, hoạt động Đảng, đoàn thể trong Công ty sôi nổi, hiệu quả, được vào Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng sẽ giúp tôi nắm vững thêm các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như Công ty, từ đó định hướng tốt hơn cho sư nghiệp của mình, nên tôi đã thay đổi”.

Bài 1: Vào Đảng - khát vọng đẹp của công nhân
Được cấp ủy, chính quyền và Công đoàn quan tâm, công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn yên tâm, hăng say lao động, sản xuất

Từ nguyện vọng, mong muốn của mình, anh Trình luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Công ty bằng những sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác và hoạt động phong trào. Sự nỗ lực đã mang tới trái ngọt khi từ công nhân trực tiếp, anh được phát triển lên chức Trưởng phòng và chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2018. “Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Song cùng với niềm vinh dự, tự hào, tôi thấy trách nhiệm của mình cũng lớn lao hơn. Tôi sẽ tích cực phát huy nhiều sáng kiến, sáng tạo hơn nữa trong lao động, sản xuất và xung phong nhận những việc mới, việc khó để xứng đáng với vai trò tiên phong của người đảng viên", anh Trình bộc bạch.

Những câu chuyện trên cho thấy, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên là lý tưởng, là khát vọng của không ít công nhân lao động hiện nay và những công nhân lao động khi trở thành đảng viên đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, trở thành những nhân tố điển hình, xuất sắc, những hạt nhân tốt xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng còn một bộ phận công nhân chưa đủ khát vọng, chưa thôi thúc bản thân phấn đấu trở thành đảng viên, thậm chí vì những lý do khác nhau, một bộ phận công nhân còn không muốn vào Đảng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến công tác phát triển Đảng trong công nhân còn gặp nhiều khó khăn.

(Còn tiếp)

Nhận xét về vai trò tiền phong, gương mẫu của các đảng viên trong Đảng bộ Công ty, ông Bùi Đức Huy - Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cho biết: “Đảng bộ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam có hơn 60 đảng viên, trong đó đảng viên xuất phát là công nhân trực tiếp chiếm khoảng 1/3. Tất cả các đảng viên trong Đảng bộ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu của người đảng viên, nổi bật là hai đảng viên Hoàng Hồng Gấm và Nguyễn Đình Trình. Các anh chị luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là gương sáng cho quần chúng noi theo. Thời gian tới, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục xem xét, lựa chọn những đoàn viên công nhân ưu tú bồi dưỡng, kết nạp để tăng thêm sức mạnh cho Đảng”.
Phạm Diệp - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (26/7), đông đảo nhân dân khắp nơi trên cả nước đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đáng chú ý, các lực lượng như: Quân đội, Công an, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo Lễ Quốc tang.

Tin khác

Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã phát động công nhân lao động tại các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc...
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

(LĐTĐ) Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), đưa đất nước ta dần thoát khỏi khó khăn, ổn định đời sống nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, luôn được Công đoàn ngành gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024.
Những Chủ tịch Công đoàn cơ sở cống hiến hết mình vì người lao động

Những Chủ tịch Công đoàn cơ sở cống hiến hết mình vì người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh đất nước hội nhập, nhiệm vụ của những người làm công tác Công đoàn tại cơ sở rất quan trọng và nặng nề. Không thể nói hết được vai trò và sự đóng góp lớn lao của đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), những người “làm dâu trăm họ”, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực cố gắng, xây dựng mối quan hệ hài hòa, xây dựng những tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

(LĐTĐ) Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986), các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã hình thành, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

(LĐTĐ) Tầm nhìn và những chỉ đạo, định hướng quan trọng cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở xuyên suốt qua 3 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Thi thợ giỏi, luyện tay nghề để tăng năng suất lao động

Thi thợ giỏi, luyện tay nghề để tăng năng suất lao động

(LĐTĐ) Được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua, phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội khởi xướng và phát động đã phát triển rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) có trình độ tay nghề cao.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…
Xem thêm
Phiên bản di động