Luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội:

Bài 1: Lan tỏa tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”

(LĐTĐ) Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức vận động được trên 51 tỷ đồng. Kết quả này là minh chứng sinh động cho tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân Thủ đô Hà Nội luôn hướng về Trường Sa thân yêu, mong muốn đóng góp một phần nhỏ với sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của Thành phố Hà Nội: Tiếp nhận thêm 23,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” Kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân Thủ đô ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021

Hơn 10 năm qua, thành phố Hà Nội luôn đi đầu trong hoạt động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Việc làm này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đồng bào và chiến sĩ Thủ đô với Trường Sa yêu dấu, mà còn là một việc làm hết sức thiết thực để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội
Ngay sau phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành ủy Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tiếp tục hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực, năm 2021, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa.

Theo đó, để kịp huy động nguồn lực hỗ trợ, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp triển khai tuyên truyền về ý nghĩa của việc ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Còn nhớ, chiều 4/2/2021, phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Mùa xuân là sự mở đầu cho một năm mới, một dự định mới, một tương lai mới, ngoài việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, chúng ta không thể không nhớ đến huyện đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

“Tôi đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, tiếp tục đóng góp một phần nhỏ với sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kêu gọi.

Luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thường xuyên chủ trì Hội nghị giao ban, nắm bắt tiến độ vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam".

Ngay sau phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành ủy Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm hướng về biển, đảo quê hương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Thành ủy đã ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” ít nhất 1 ngày lương. Ngay sau buổi lễ, Ban tổ chức đã thu được số tiền ủng hộ gần 150 triệu đồng.

Tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu” tiếp tục được lan tỏa tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Tại quận Cầu Giấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia hưởng ứng, với mục tiêu 100% các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các phường thuộc quận đều tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Với mức vận động mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 1 ngày thu nhập, các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị… cuộc vận động đã thực sự tạo được ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân Thủ đô, chung sức gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Gắn kết nghĩa tình đất liền - hải đảo

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch vận động, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc vận động ủng hộ Quỹ.

Luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố luôn kịp thời động viên, ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ kinh nghiệm của một huyện miền núi, còn nhiều khó khăn, song đã vận động được nguồn kinh phí 1,36 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì cho biết: Xác định rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng và tính nhân văn sâu sắc của Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, những năm qua, đặc biệt là năm 2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai vận động ủng hộ Quỹ, gửi “Lời kêu gọi" sâu rộng tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong toàn huyện về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của nhân dân huyện Ba Vì đối với huyện đảo Trường Sa.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai, tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam", Mặt trận Tổ quốc huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy Ba Vì ban hành Công văn đôn đốc thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" gửi tới các tổ chức cơ sở, chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng thời thực hiện tốt một số nội dung, như: Thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện về Trường Sa thân yêu và mục đích, ý nghĩa của đợt vận động ủng hộ Quỹ.

Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức hội nghị giao ban, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và chia sẻ kinh nghiệm vận động Quỹ của 1 số đơn vị bạn tới Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 31 xã, thị trấn và 208 ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Bà Oanh cho biết, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của cấp ủy và các cấp Mặt trận, chỉ trong thời gian hơn 2 tháng triển khai vận động, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" trên địa bàn huyện Ba Vì đã tiếp nhận sự ủng hộ của 217 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiến là 1,36 tỷ đồng. (trong đó: 67 cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 275,7 triệu đồng; 113 trường học ủng hộ hơn 398 triệu đồng; 6 doanh nghiệp ủng hộ 41,2 triệu đồng và 31 xã, thị trấn đã vận động ủng hộ được hơn 621,3 triệu đồng).

“Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đã không quản ngày đêm bám biển, lao động, sản xuất, chẳng ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phần đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của cán bộ và nhân dân huyện Ba Vì tuy còn khá khiêm tốn, song chúng tôi mong sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển đảo của Tổ quốc và tạo nguồn lực tiếp thêm sức mạnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa tiếp tục vững vàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kết quả đó còn thể hiện nghĩa tình gắn kết giữa đất liền với hải đảo Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh khẳng định.

Bài 2: Ghi đậm dấu ấn Thủ đô ở Trường Sa

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động