Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của Thành phố

(LĐTĐ) Sáng nay (6/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.
Hà Nội: Tiếp nhận hơn 3,9 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch Covid-19 Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ tại Chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp nhận hơn 26,7 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.

Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Thành phố
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ VII Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội diễn ra vào thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XVI. Đồng thời, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đồng lòng, chung sức thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố có tín hiệu khởi sắc rõ nét, hầu hết các chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,19%, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 124.800 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ.

An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao.

“Trong những thành tích đó, có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp”, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong vận động toàn dân; chủ động, linh hoạt, biến khó khăn thành cơ hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt, trong việc triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch, vận động hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin Covid-19 của Thành phố.

Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Thành phố
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Mặt trận các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Các cấp Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc xin phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”. Hưởng ứng chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân và 30 quận, huyện, thị xã đã đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch, mua vắc xin và hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin của Thành phố là trên 1.700 tỷ đồng và trên 2,5 triệu liều vắc xin. Tính đến ngày 28/6, số kinh phí ủng hộ phòng chống dịch và mua vắc xin đã về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố là trên 295 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động với cách làm chủ động, sáng tạo, bài bản, hiệu quả.

Mặt trận các cấp đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Thành phố
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận sự nỗ lực của các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh trên địa bàn Thành phố diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước. Nhưng, với quyết tâm chính trị, sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã cùng với Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nêu lên những thách thức trong 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến dịch phức tạp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên phải sớm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, kiên trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K+ vắc xin. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 và và chương trình tiêm vắc xin phòng dịch.

Nhấn mạnh tới đây Thành phố sẽ triển khai tiêm vắc xin toàn dân để đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã kiện toàn 3 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; trao kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa trị giá 40 tỷ đồng tới Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động