Bà Phạm Thị Thanh Huyền được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Nhà Quốc hội, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và điện tử) đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Tổng biên tập Phụ trách và Quyết định giao phụ trách Vụ Kinh tế đối với ông Tạ Lê Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.
Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Đồng chí Trương Việt Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Tổ quốc nhìn từ biển

Trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Huyền và ông Tạ Lê Thanh, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề khi đứng đầu hai đơn vị có vị trí quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân và Vụ Kinh tế.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân
Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và điện tử) đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, tân Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đưa Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân (HĐND) và cử tri ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, về Quốc hội và cơ quan dân cử cả nước.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục chuyển tải kịp thời, chính xác, chuyên sâu thông tin về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến với đông đảo cử tri và nhân dân cả nước, đồng thời là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, thực tiễn cuộc sống để phục vụ hiệu quả cho Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Với sự lãnh đạo của tân Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong nền báo chí cách mạng Việt Nam”, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ tin tưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ: “Sau 8 tháng phụ trách và 15 năm công tác tại Báo Đại biểu Nhân dân, trải qua kỳ thi sát hạch chức danh Tổng Biên tập rất công tâm, khách quan, minh bạch do Văn phòng Quốc hội tổ chức, tôi đã được Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tín nhiệm lựa chọn và cho làm quy trình bổ nhiệm là người đứng đầu tờ báo của Quốc hội - Báo Đại biểu Nhân dân. Điều này cũng cho thấy sự vui mừng, đoàn kết của một tập thể Báo Đại biểu Nhân dân khi tiến hành quy trình các bước lấy phiếu tín nhiệm tân Tổng biên tập đạt kết quả 100% ở các bước”.

Tân Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền hứa sẽ luôn xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng cho cơ quan đơn vị ngày càng phát triển. Đặc biệt sẽ xây dựng tờ báo Quốc hội đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội, của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, khẳng định vị thế Tờ báo là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền (46 tuổi, quê Phúc Yên, Vĩnh Phúc), là Thạc sĩ Ngữ văn. Bà Phạm Thị Thanh Huyền trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác như: Phóng viên; Biên tập viên; Ủy viên biên tập; Trưởng phòng; Phó Trưởng ban Công tác; Phó Trưởng ban - Phụ trách Ban Công tác HĐND; Trưởng ban Công tác HĐND; Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Đại biểu Nhân dân.

Trong quá trình công tác, bà Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được nhiều thành tích như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Chiến sĩ thi đua Văn phòng Quốc hội 2014; Chiến sĩ thi đua cơ sở 13 năm liền (2009 đến 2021); Bằng khen Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dành cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017; Bằng khen Giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam các năm: 2015 và 2018; Bằng Chứng nhận Điển hình tiên tiến 2 giai đoạn (2010-2015) và (2015-2020); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam…

Theo Quyết định bổ nhiệm, bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và điện tử) từ ngày 21/4/2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, bà Phạm Thị Thanh Huyền được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động