Áo xanh xung kích, tình nguyện chống dịch Covid-19 trong dịp Tết

(LĐTĐ) Với tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã và đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo và thiết thực. Họ đã phủ xanh màu áo tình nguyện của mình trên khắp mọi nẻo đường, lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Quận Tây Hồ: Hoàn thành “nhiệm vụ kép”, phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Chuyện bây giờ mới kể của các bác sĩ Nam tiến

Sát cánh cùng F0 điều trị tại nhà

Theo Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Nguyễn Phương Dung, trước tình hình số ca F0 tăng cao, Quận đoàn đã phối hợp triển khai các đội hình tư vấn, hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 cách ly tại nhà; chủ động kết nối và nhanh chóng triển khai thực hiện dự án “ATM Oxy” đồng thời, chỉ đạo các đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn tình nguyện hỗ trợ nhập dữ liệu F0 lên trang chung của Sở Y tế Hà Nội. Những hoạt động hỗ trợ đó đã giúp các F0 điều trị tại nhà kiểm soát được sức khỏe của bản thân, giúp họ vững tin vượt qua dịch bệnh.

Áo xanh xung kích, tình nguyện chống dịch Covid-19 trong dịp Tết
Mô hình "ATM Oxy" hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi cần

Là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, sát cánh hàng ngày bên các F0, Trần Hải Yến, tình nguyện viên tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), cho biết: “Vào mỗi buổi sáng, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe các trường hợp F0 để nắm bắt tình trạng thực tế, thường xuyên hỏi thăm các dấu hiệu khác để kịp thời tư vấn, nhập liệu tình hình sức khỏe lên trang chăm sóc sức khỏe của Sở Y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp. Những trường hợp chuyển biến nặng, tôi lập tức chuyển thông tin tới Trạm Y tế để làm hồ sơ chuyển viện cho người bệnh”.

Bên cạnh đó, đối với mỗi trường hợp, Hải Yến dành thời gian tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của họ để có cách quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời. Với sự hỗ trợ đó, Hải Yến đã giúp các F0 đang điều trị tại nhà bớt hoang mang, lo lắng, giúp họ hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình, được dùng thuốc điều trị đúng theo phác đồ của Bộ Y tế. Đó chỉ là một trong số hàng trăm các tình nguyện viên trên địa bàn quận Tây Hồ đang ngày, đêm sát cánh cùng các F0 điều trị tại nhà.

Chia sẻ rõ hơn về những công việc mà các tình nguyện viên trên địa bàn phường đã và đang tiếp sức, hỗ trợ cho các ca bệnh điều trị tại nhà, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tứ Liên Phạm Minh Thành cho biết: Ban Thường vụ Đoàn phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội phường tham gia cùng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

“Đoàn phường đã nhanh chóng triển khai đội hình gồm 12 tình nguyện viên áo xanh hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Nhiệm vụ chủ yếu của đội hình tình nguyện viên là phối hợp với Tổ Covid cộng đồng tại địa bàn dân cư hỗ trợ trực tiếp qua các nhóm Zalo. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên áo xanh chịu trách nhiệm hỗ trợ nhập danh sách dữ liệu F0 tại nhà lên trang chăm sóc sức khỏe của Sở Y tế Hà Nội; duy trì hàng ngày liên hệ với F0 để khai báo y tế trước 10 giờ sáng. Hàng ngày, các tình nguyện viên tham gia mô hình “ATM Oxy” chia 3 ca trực chính: Sáng, chiều và đêm, sẵn sàng cung ứng oxy cho bệnh nhân bất kể thời gian nào. Từ sau khi mô hình được triển khai, trên địa phường Tứ Liên có một số ca bệnh nặng, khó thở cần được hỗ trợ và đã được đội hình hỗ trợ kịp thời”.

“Quên Tết” hỗ trợ tối đa cho người bệnh

Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe hàng ngày, các tình nguyện viên còn quan tâm đến cuộc sống của các gia đình. Các F0 đang điều trị tại nhà do cách ly y tế nên không thể thực hiện việc mua sắm bên ngoài, thấu hiểu khó khăn đó Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã triển khai tặng cành đào Tết cho các hộ gia đình không may mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn đem đến cho các gia đình hương vị đặc trưng của ngày Tết cổ truyền. Trong những ngày Tết, các tình nguyện viên không quản ngại vất vả, họ gác lại việc đón Tết của bản thân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho người bệnh khi họ cần.

Áo xanh xung kích, tình nguyện chống dịch Covid-19 trong dịp Tết
Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận Tây Hồ tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch

Song song với đó, các tình nguyện viên luôn quan tâm, trấn an tinh thần cho người bệnh. “Khi mới xét nghiệm ra dương tính thì tâm lý của bệnh nhân đa phần rất hoang mang, thực tế có những bệnh nhân mệt hơn không phải vì bệnh mà vì tâm lý họ quá lo lắng nên cũng ảnh hưởng đến tình trạng bệnh, chính vì thế, các tình nguyện viên luôn quan tâm đến việc trấn an tâm lý cho người bệnh.

Thông qua nhóm Zalo riêng, chúng tôi hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện, chia sẻ cùng họ mỗi ngày. Mặc dù điều trị tại nhà nhưng tình trạng sức khỏe của họ vẫn được gửi lên hệ thống để các bác sĩ, nhân viên y tế theo dõi. Từ thực tế tình hình sức khỏe, họ được cấp những loại thuốc phù hợp, chính những tình nguyện viên sẽ nhận thuốc và đem tới tận nhà cho người bệnh”, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 6 phường Yên Phụ Nguyễn Ích Sáng bộc bạch.

Bằng những sự quan tâm thiết thực đó, chúng tôi nhận thấy điều khiến các tình nguyện viên hạnh phúc nhất là sức khỏe của người bệnh không chuyển biến nặng trong những ngày điều trị tại nhà. Nhiều trường hợp mà đội hình theo dõi từ ngày đầu có xét nghiệm dương tính, đến khi bệnh nhân âm tính, khỏi bệnh trở lại, họ gửi lời cảm ơn tới tình nguyện viên. Đó cũng là động lực để những đoàn viên, thanh niên trong đội hình hỗ trợ theo dõi sức khoẻ cho F0 điều trị tại nhà có thể cố gắng và làm tốt nhất công việc của mình mỗi ngày.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động