Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

(LĐTĐ) Tối 7/10, tại Cung điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã được khai mạc với khoảng 5.500 người tham dự.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022

Dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X
Lãnh đạo Thành phố trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thắp ngọn đuốc truyền thống của Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết, hướng tới Đại hội Thể dục, thể thao Thủ đô lần thứ X; Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở tại 30 quận, huyện, thị xã, 579 xã, phường, thị trấn và tại các ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô.

Đại hội Thể dục thể thao cơ sở đã thu hút trên 800.000 người tham gia, với hàng ngàn cuộc thi đấu, so tài. Nét nổi bật nhất của Đại hội Thể dục thể thao cơ sở lần này là có sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Qua Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở đã phát hiện, tuyển chọn nhiều vận động viên ưu tú, xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển Hà Nội, hứa hẹn đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao Thủ đô cũng như nền thể thao nước nhà.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X là sự kiện quan trọng, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng của Thủ đô. Đại hội có sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên với 25 môn thi đấu. Đại hội được tổ chức với tinh thần cùng quyết tâm xây dựng một nền thể thao quần chúng vững chắc, đồng thời phát triển mạnh mẽ thể thao chuyên nghiệp, tập trung vào các môn thể thao thi đấu tại ASIAD, Olympic; góp phần để Thể thao Hà Nội tiếp tục toả sáng tại các đấu trường quốc tế và khu vực; đóng góp nhiều hơn nữa cho Thể thao Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, những năm gần đây, thành phố Hà Nội luôn là một trong các địa phương đứng đầu cả nước về thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao. Tại các đấu trường khu vực và quốc tế, Đoàn Thể thao Hà Nội luôn có những đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Nổi bật là tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Hà Nội đóng góp 27,02% số huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam và giành được 213 huy chương các loại, trong đó có: 62 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc, 116 Huy chương Đồng; chiếm trên 30% số huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X
Màn diễu hành biểu dương lực lượng.

Đặc biệt, Hà Nội đã giành được huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD như bắn súng, cử tạ, điền kinh, đấu kiếm, judo, wushu, vật,... phá 5/21 kỷ lục SEA Games của Đoàn thể thao Việt Nam. Năm 2022, Thủ đô Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc SEA Games 31, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một kỳ SEA Games công bằng, khách quan và đáp ứng yêu cầu chuyên môn rất cao.

"Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân Thủ đô; góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Tại Lễ khai mạc, vận động viên cầu lông Vũ Văn Ánh và trọng tài taekwondo Nguyễn Hoàng Ngân đã tuyên thệ, thể hiện tinh thần quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng.

Với chủ đề "Hội tụ - tỏa sáng", Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã diễn ra ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật, những màn đồng diễn võ vovinam, dance sport, múa bóng... của các diễn viên, vận động viên.

Đại hội là sự kiện thể dục thể thao lớn, chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) với sự tham gia của khoảng 5.500 người bao gồm: 1.500 lực lượng diễu hành của 41 khối (gồm 30 quận huyện, thị xã, 10 sở, ngành, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng nhân dân) với 1.000 vận động viên, diễn viên tham gia đồng diễn, thể thao - nghệ thuật và 3.000 khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X sẽ tiến hành các nội dung của 5 môn thi đấu còn lại gồm: Vovinam, kéo co, khiêu vũ thể thao, cờ tướng, điền kinh. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/10.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động