Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội:

An toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã vượt qua 2/3 chặng đường của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2025 - 2026. Theo đánh giá, đề thi hai môn vừa sức, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới, sáng tạo. Công tác tổ chức thi chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo sự khách quan, công bằng và vì quyền lợi của thí sinh.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Đề thi Ngữ văn "dễ thở", thí sinh thoải mái tâm lý trước giờ thi Ngoại ngữ 1 thí sinh vi phạm Quy chế thi trong buổi thi môn Ngoại ngữ

Đề thi mới mẻ, phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các đơn vị, nhà trường cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh, các thí sinh thi vào lớp 10 năm nay đã có ngày thi đầu tiên khá dễ chịu.

An toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh
Thí sinh Hà Nội phấn khởi khi đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026.

Kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm trạng khá thoải mái, nhiều thí sinh nhận định đề thi hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ bám sát cấu trúc định dạng và đề minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã công bố, đồng thời nằm trong chương trình các em đã được học tập, ôn luyện.

“Đề thi môn Ngữ văn khá vừa sức với em. Em làm được hết và rất thích câu nghị luận “Làm thế nào để luôn tìm thấy niềm vui tuổi học trò?”. Em nghĩ mình được khoảng 7 - 8 điểm. Còn với môn Tiếng Anh, em chỉ mất một nửa thời gian để làm bài và dành nửa thời gian còn lại để kiểm tra lại một số câu trả lời chưa chắc chắn”, Hoàng Trung Hiếu (thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Nhận xét về đề thi môn Ngữ văn, cô giáo Ngô Thị Thanh Huyền (Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS - THPT Ban Mai, quận Hà Đông) cho biết, trong phần Đọc hiểu, ngữ liệu là bài thơ “Hạnh phúc” của Giang Nam là một lựa chọn tinh tế, cảm động; gợi mở nhiều chiều cảm xúc về hạnh phúc sau chiến tranh, về tình cảm gia đình, thầy trò, quê hương và tuổi thơ. Ngữ liệu chạm đến tình yêu Tổ quốc, tình yêu gia đình và những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người. Các câu hỏi được thiết kế đánh giá được năng lực và phân hoá học sinh, từ các mức độ nhận biết - thông hiểu - phân tích - vận dụng.

An toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh
Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày thi đầu tiên.

Còn ở phần Viết, câu 1 thể hiện được năng lực cảm thụ, phân tích theo đặc trưng thể loại của một đoạn trong văn bản thơ. Câu 2 thể hiện năng lực vận dụng sáng tạo, tìm giải pháp cho những vấn đề đời sống gần gũi với học trò. Các câu hỏi có độ phân hóa hợp lý. Từ việc nhận diện kiến thức đến cảm thụ và thể hiện chính kiến cá nhân, học sinh có thể bộc lộ được năng lực ở nhiều bậc tư duy khác nhau - đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Đề thi môn Ngữ văn cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong cách ra đề theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Thay vì kiểm tra kiến thức đơn thuần, đề thi đặt học sinh vào tình huống tư duy có ý nghĩa, khơi gợi cảm xúc, thúc đẩy năng lực đọc hiểu - viết, đồng thời tôn trọng trải nghiệm cá nhân. Đây là một đề thi nhân văn, sáng rõ, cân bằng giữa chuẩn kiến thức và thực tiễn đời sống, đưa môn Ngữ văn ngày càng gần gũi hơn với đời sống học trò, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay”, cô giáo Ngô Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Với môn Ngoại ngữ, đề thi có sự đổi mới với một số dạng bài mới, tăng khả năng phân loại. Cô giáo Phạm Thị Thư (giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS - THPT Ban Mai, quận Hà Đông) nhận định: “Theo định hướng phát triển ngôn ngữ của Bộ GD&ĐT cũng như của Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi năm nay được đánh giá là có tính phân hóa rõ rệt nhằm hạn chế việc học tủ hoặc áp dụng mẹo làm bài. Điều này chắc chắn sẽ giúp định hướng, tái cấu trúc lại phương thức giảng dạy cũng như học tập trong các trường phổ thông.

An toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh
Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại 201 điểm thi, cán bộ coi thi làm việc nghiêm túc.

Đây là sự thay đổi tất yếu nhằm mang đến cho các nhà giáo dục, cũng như những thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy có sự chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Các học sinh sẽ có những góc nhìn cụ thể và thay đổi phương pháp học tập đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội - Học để ứng dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp và sử dụng trong đời sống thực tiễn.

Điểm đổi mới này sẽ là bước đi đầu để lứa học sinh đầu tiên và các lứa tiếp theo của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chuẩn bị hành trang, kiến thức và kỹ năng cho các kỳ thi tiếp theo. Đề thi khởi đầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giúp định hướng học sinh, cha mẹ học sinh theo hướng ứng dụng ngôn ngữ vào thực tiễn bằng các câu hỏi mang tính thực tiễn như câu hỏi về biển báo, các câu hỏi trong bài đọc hiểu thông báo là chủ đề mang tính thời sự, cập nhật từ các nguồn sách báo uy tín. Một mặt cung cấp ngôn ngữ cho học sinh, một mặt lại cung cấp cho người học cả các kỹ năng sống thực tế sau này”.

Công tác tổ chức chu đáo, nghiêm túc, an toàn

Với tính chất cạnh tranh cao khi chỉ có khoảng 64% thí sinh đỗ vào các trường công lập, công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng là lưu ý được Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, khâu chuẩn bị cơ sở vật chất đã được các đơn vị, nhà trường trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai. 100% cán bộ coi thi nắm vững quy chế.

Trong ngày làm thủ tục dự thi (6/6) và buổi sáng trước giờ thi môn Ngữ văn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026) cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức thi ở các điểm thi và động viên tinh thần thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tinh thần được Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố quán triệt tới đội ngũ cán bộ coi thi là bảo đảm nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

An toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh
Sáng mai (8/6), các thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Ghi nhận trong ngày thi đầu tiên, các điểm thi đều được tăng cường quạt mát, điều hòa, có máy phát điện dự phòng. Ngoài điểm thi, nhiều đơn vị bố trí địa điểm chờ đón thí sinh thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông. Trước cổng điểm thi, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Lực lượng chức năng tích cực phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, cung cấp nước, bút viết, hỗ trợ đưa đón kịp thời những trường hợp thí sinh quên giấy tờ hoặc đến muộn…

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày 7/6, toàn Thành phố có 201 điểm thi với 4.411 phòng thi (không chuyên), ngoài ra còn có 201 phòng thi dự phòng. Có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Môn Ngữ văn có 102.440/102.860 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99,60%), 420 thí sinh vắng thi. Môn Ngoại ngữ có 102.434/102.860 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99,59%), 426 thí sinh vắng thi

Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại 201 điểm thi trên địa bàn, công tác coi thi diễn ra bình thường. Cán bộ coi thi làm việc nghiêm túc. Có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngoại ngữ.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình, công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng số phòng thi chính thức được sử dụng là 159. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, không xảy ra tình huống bất thường hay ùn tắc giao thông tại các khu vực quanh điểm thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi của quận Ba Đình là 3.652 thí sinh.

Trong ngày thi đầu tiên, Ban Chỉ đạo thi quận không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi hay gặp sự cố về sức khỏe. Đội ngũ cán bộ coi thi được huy động đầy đủ với hơn 450 người có mặt làm nhiệm vụ. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc. Cơ sở vật chất tại các điểm thi đảm bảo đầy đủ điều kiện tổ chức thi an toàn, từ hệ thống phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi đến các thiết bị y tế, điện nước, phương án phòng chống nắng nóng và mưa giông theo đúng kịch bản ứng phó đã chuẩn bị từ trước.

Ở huyện Thanh Trì, để bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho thí sinh, các lực lượng trên địa bàn đã chủ động phân luồng giao thông, tránh ách tắc. Ở 6 điểm thi đều có lực lượng Công an tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo đảm giao thông thông suốt, không để ùn tắc trên tuyến đường chính đến các điểm thi. Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả điểm thi trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, an toàn; không có giám thị và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sáng mai (8/6), các thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Tiếp đến, ngày 9/6, các thí sinh có nguyện vọng sẽ làm bài thi các môn chuyên.

Thảo Nguyên - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động