Ẩn họa từ trà sữa
Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản | |
Đẩy mạnh tuyên truyền giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm | |
Bảo vệ mình trước nỗi lo mất an toàn thực phẩm |
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra sự việc khách hàng tố có dị vật trong trà sữa của các nhãn hiệu nổi tiếng.
Mới đây, ngày 23/32019, anh Lê Trí Tr. (Văn Giang, Hưng Yên) cùng 5 người bạn đã gọi 6 cốc trà sữa của một hãng có tiếng..
Đến khi uống xong, cả 6 người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra có một con thạch sùng khá lớn ở trong ly trà sữa. Quá sốc trước sự việc này, anh Tr. và các bạn của mình đã đến của hàng Bopabop để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, sau nhiều lần tranh cãi không có kết quả, đến nay cả hai bên đã mời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.
Trước đó, một khách hàng tên P.T.L cũng vô cùng bức xúc khi đặt mua trà sữa và nhận được sản phẩm có chứa chân gián. Cụ thể, ngày 16/02/2019, chị L có đặt mua 2 cốc trà sữa vị đường nâu trân châu sữa.
Trong khi đang uống, chị và chị gái của mình bàng hoàng phát hiện trong cốc trà có thêm thứ gì đó giống như chân gián và sinh vật lạ. Sau khi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, nhiều người bức xúc thừa nhận từng gặp phải tình huống tương tự và đặt ra câu hỏi về chất lượng của các loại trà sữa hiện nay.
Nghiêm trọng hơn, ngày 27/2/2019, tại Quảng Nam đã xảy ra vụ việc 16 học sinh trường tiểu học Kim Đồng (Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc. Theo Bác sĩ, nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh mua trà sữa trân châu bên ngoài đem vào trường cho các em sinh này ăn liên hoan.
Những sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các tín đồ của trà sữa về chất lượng của loại đồ uống này.
Nhiều ẩn họa đến từ món đồ uống ưa thích của giới trẻ |
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Hà Nội, trà sữa đang là món đồ uống được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Hầu như ở mọi con đường trong Thành phố đều có sự góp mặt của của các cửa hàng đồ uống này.
Đơn cử, tại phố Tô Hiệu (Cầu Giấy), chỉ một đoạn đường ngắn đã “mọc lên” hàng chục cửa hàng với nhiều nhãn hiệu khách nhau. Trung bình mỗi quán tiếp hơn 50 lượt khách mỗi ngày. Thậm chí năm 2016, trà sữa còn được vinh danh là “món ăn của năm” trong một cuộc bình chọn.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu sử dụng loại đồ uống này thường xuyên và liên tục sẽ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Cụ thể, trên thực tế, “trà sữa” không chứa sữa cũng không có trà, thành phần của nó đa phần là kem béo pha lẫn với bột “trà” cùng với các chất phụ gia khác như hương liệu tinh dầu thơm, bột pha màu chế tác thành. Từ đó, dễ gây béo phì, thiếu hụt dinh dưỡng.
Ngoài ra, vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa trân châu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu. Khi uống sẽ không khác với trà tự nhiên nhưng thực tế nó được chế tạo từ các chất tổng hợp hoá học.
Nếu tinh trà trong trà sữa không vượt quá tiêu chuẩn và sử dụng không thường xuyên thì không nguy hại nhiều tới sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu thêm các chất phụ gia vượt ngưỡng hoặc uống quá nhiều sẽ là gánh nặng cho gan, thận. Nếu dùng thường xuyên, thời gian tích tụ lâu dài, sẽ gây thương tổn nặng cho chức năng của gan, thận.
Bên cạnh đó, thành phần chủ yếu của các loại trà sữa chủ yếu là dầu thực vật hydro hoá, một loại axit béo có dạng trans... Loại axit này sẽ làm giảm hooc môn ở nam giới làm ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản của chị em. Loại axit này làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, ung thư và vô sinh...
Trước những tác hại cũng như câu hỏi đặt ra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của trà sữa, thiết nghĩ, các bậc phụ huynh cũng như bạn trẻ nên hạn chế tối đa việc sử dụng loại thức uống này để đảm bảo sức khỏe cho con cái cũng như chính bản thân mình.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Tin khác
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23