Ấm lòng những "gian hàng Tết 0 đồng" và suất ăn miễn phí tại bệnh viện

Những bữa cơm miễn phí, những "gian hàng Tết 0 đồng"... cho người bệnh trong những ngày Tết là những nghĩa cử nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẻ chia của các bệnh viện dành cho bệnh nhân không thể về nhà đón Tết cùng gia đình.
Tết ấm với công nhân lao động ngành Dệt - May Hà Nội Hà Nội thanh bình ngày 30 Tết Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế… với phương châm cứu người là trên hết, lực lượng y tế tại các cơ sở y tế xác định Tết vẫn làm việc như ngày thường.

Ấm lòng những
"Gian hàng Tết 0 đồng" phục vụ bệnh nhân ngày Tết tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đặc biệt, những "Gian hàng Tết 0 đồng" vẫn mở cửa 7 ngày Tết phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện E, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phục vụ suất ăn miễn phí trong 3 ngày Tết; ngân hàng máu đã được bù đắp nhờ sự chung tay của nhiều người phục vụ công tác điều trị bệnh về máu, cấp cứu... là những hoạt động làm ấm lòng người bệnh phải nằm lưu trú ở bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo đó, với tinh thần mang đến những ngày Tết ấm áp, ý nghĩa cho bệnh nhân, người nhà người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trực Tết, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho hay "Gian hàng Tết 0 đồng" sẽ mở cửa xuyên Tết phục vụ miễn phí trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán xuân Giáp Thìn 2024. (Từ 29 Tết đến mùng 5 Tết) tại sảnh tầng 1, tòa nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai.

Gian hàng mở cửa phục vụ người nhà bệnh nhân, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trực Tết. Thực đơn món chính phục vụ miễn phí gồm: Bánh mì Hải Phòng, phở gà ăn liền, sữa, bưởi, xúc xích, bánh, kẹo, mì tôm, bánh gạo. Tối 30 Tết sẽ có 200 suất cơm miễn phí. "Gian hàng Tết 0 đồng" phục vụ trà, bánh mứt kẹo tại chỗ.

Ấm lòng những
Bệnh viện E tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân được tốt nhất.

Còn tại Bệnh viện E, cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải ăn Tết tại viện. Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E chia sẻ, về công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết, Bệnh viện đã lập danh sách bác sĩ trực, chuẩn bị dự phòng đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, lên phương án triển khai cấp cứu thảm họa. Ngoài việc bảo đảm công tác điều trị nội trú cho số bệnh nhân nặng không thể về nhà dịp Tết, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự cấp cứu nội - ngoại viện luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh điều động.

Bệnh viện đã xây dựng phương án điều động nhân sự, kế hoạch, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các đơn vị cũng quán triệt cán bộ y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết nhằm phục vụ người dân và bệnh nhân được tốt nhất.

Ấm lòng những
Bệnh viện E phục vụ suất ăn miễn phí 3 ngày Tết.

Bên cạnh công tác đảm bảo trực tại các khoa điều trị và trực cấp cứu người bệnh kịp thời, Bệnh viện E đã xây dựng phương án hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho người bệnh và người chăm sóc người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán trong 3 ngày (từ 30 Tết đến mồng 2 Tết).

Theo Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện E, đối với bệnh nhân lưu trú lại dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện sẽ có hình thức hỗ trợ bằng các suất ăn miễn phí bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh. Tùy theo điều kiện và thời gian, bệnh viện hỗ trợ cho từng người bệnh cũng như người chăm sóc lưu trú tại Khoa Điều trị. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người thầy thuốc "nhường cơm sẻ áo" cho người bệnh và người chăm sóc người bệnh phải đón Tết tại bệnh viện. Giá trị suất ăn là 100.000 đồng/người/ngày được chia làm 3 bữa: Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, bằng hình thức phát phiếu.

Ấm lòng những "gian hàng Tết 0 đồng" và những suất ăn miễn phí tại bệnh viện
Nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm, tặng quà sản phụ sinh con tại viện dịp Tết.

Tương tự, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn còn không ít sản phụ đang vượt cạn đón "rồng vàng" chào đời, nhiều người bệnh vì lý do sức khỏe vẫn phải ở lại theo dõi và điều trị.

Chính vì vậy, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức chương trình tặng quà và tặng suất ăn miễn phí trong 3 ngày (từ ngày 30 Tết tới mùng 2 Tết) nhằm chia sẻ, động viên tinh thần cho những người bệnh đang phải nằm viện không thể về vui Tết cùng gia đình. Mong rằng tất cả các sản phụ, người bệnh, người nhà người bệnh ở lại bệnh viện sẽ có một cái Tết cổ truyền thật ấm áp và hạnh phúc.

Ấm lòng những
Nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm phục vụ bệnh nhân dịp Tết.

Còn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trong những ngày này tại các khoa, phòng cũng ngập tràn không khí Tết. Những cành đào, cây điều ước, hạc giấy... được trang trí để bệnh nhân được đón Tết ấm áp dù xa nhà. Năm nay, có khoảng 200 bệnh nhân ăn Tết tại viện. Viện cũng đã lên kế hoạch cung cấp những suất ăn miễn phí, chúc Tết bệnh nhân.

Tết là thời điểm người người, nhà nhà đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy và cùng đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng, vẫn còn khá nhiều người vì những lý do khác nhau phải đón năm mới trong bệnh viện. Chính vì vậy, những hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa do các bệnh viện tổ chức sẽ góp phần giúp người bệnh đón Tết tại bệnh viện ấm áp như ở nhà, động viên tinh thần, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật.

Liên quan đến vấn đề trực Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý các bệnh viện rà soát lại cơ số thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là thuốc liên quan đến cấp cứu; đảm bảo lịch trực Tết duy trì 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu cán bộ tham gia trực Tết không lơ là nhiệm vụ, sẵn sàng tiếp đón khám, cấp cứu người bệnh. Tổ chức tốt hoạt động động viên, thăm và chúc Tết những người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết, đặc biệt với bệnh nhân nặng; đồng thời các bệnh viện quan tâm đến đội ngũ y, bác sĩ trực trong những ngày nghỉ Tết.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động