Ấm lòng "chiến sĩ áo trắng" trên tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân dịp thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Trung tâm Y tế quận Long Biên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã dành lời cảm ơn sâu sắc đến những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch, không ngại vất vả để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Ngày 10/8: Hà Nội xử phạt hành chính 1.012 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có mặt kịp thời bên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 10/8, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã đến thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Trung tâm Y tế quận Long Biên. Cùng đi có Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã gửi lời cảm ơn và dành những tình cảm sâu sắc đến những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch, không ngại khó, gian khổ để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, từ năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã được lựa chọn là một trong những bệnh viện điều trị các bệnh nhân Covid-19. Tính đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 ca F0, khám cho đối tượng có triệu chứng, nghi ngờ nhiễm lên đến hàng ngàn ca.

Tiếp sức đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đến thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bên cạnh nhiệm vụ chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện cũng tham gia vào công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hỗ trợ tuyến dưới, hiện đã tiêm được khoảng 9.000 mũi. Để nâng cấp công suất chữa và tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện cũng đã tiến hành cải tạo một số khu vực làm khu hồi sức cho bệnh nhân mắc Covid-19 và chuẩn bị phương án bổ sung 250 giường điều trị.

Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện diễn ra khá thuận lợi. Bệnh viện đã xây dựng các kịp trực cho cán bộ, y bác sĩ. Từ những cuộc tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đã có kinh nghiệm trong việc điều trị cho bệnh nhân, chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19 như những người thân trong gia đình.

Cùng đó, từ khi dịch bệnh xuất hiện, Bệnh viện luôn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Sự quan tâm của cộng đồng, xã hội đã tạo động lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả.

Đối với Trung tâm Y tế quận Long Biên, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đặt quyết tâm cao nhất. Ông Nguyễn Minh Quốc - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết: Thời gian qua, Trung tâm Y tế quận luôn chủ động và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp sức đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Trao quà cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Long Biên.

Đặc biệt, từ ngày 27/4, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại thì công việc của cán bộ, người lao động tại Trung tâm càng thêm vất vả và áp lực. Nhất là đối với những nhân viên y tế luôn ở tuyến đầu chống dịch.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm đã được huy động 100%, không trường hợp nào từ chối nhiệm vụ. Mặc dù không trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân nhưng cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm vẫn là lực lượng tuyến đầu tiến hành điều tra truy vết, khai thác lịch sử dịch tễ, phun khử khuẩn tại địa bàn có dịch và khu vực có nguy cơ cao.

Song song với đó, hiện đơn vị đang đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Mặc dù dân số đông, nhân lực mỏng nhưng Trung tâm sẽ cố gắng phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng những đóng góp và tinh thần làm việc miệt mài của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ: “Cùng với các cấp ngành, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực, hi sinh thầm lặng, không quản ngày đêm khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Tại tất cả đơn vị không ai từ chối nhiệm vụ đã thể hiện trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ với nhân dân để đạt mục tiêu cao nhất là sớm đẩy lùi được dịch bệnh, mang lại bình yên cho xã hội”.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh những khó khăn thử thách vẫn còn hiện hữu khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Và giữ vững tinh thần xung kích trên mặt trận tuyến đầu.

Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn mới với nhiệm vụ mới như đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin càng làm cho trọng trách đặt lên vai đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế còn nhiều hơn nữa. Do vậy các đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được; kịp thời tiến hành tiêm chủng theo đúng quy định, chỉ tiêu được phân bổ và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận vắc xin để Thành phố sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng quà cho tập thể các đơn vị và 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng bằng tiền mặt cho cán bộ, nhân viên y tế của 2 đơn vị.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động