Xung quanh dự thảo về đề xuất tăng mức phạt mang/sử dụng điện thoại ở cây xăng:

Ai sẽ là người xử phạt?

Theo các quy định hiện hành cũng như dự thảo mới của Bộ Công an, hành vi mang điện thoại vào cây xăng sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại nếu thanh toán qua ứng dụng ngân hàng khi mua xăng sẽ vi phạm quy định và cản trở xu thế tất yếu không dùng tiền mặt trong các hoạt động thanh toán, giao dịch mua bán hàng hoá trong thời kỳ số hóa hiện nay. Bên cạnh đó, còn nhiều băn khoăn xung quanh dự thảo mới.
Theo Nghị định 168, shipper gắn điện thoại lên giá đỡ trên xe có bị phạt không? Dự thảo mới của Bộ Công an: Sử dụng điện thoại tại cây xăng sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng

Còn nhiều băn khoăn

Bộ Công an mới công bố Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (dự thảo lần 2); trong đó, Bộ Công an đang đề xuất tăng mức phạt mang/sử dụng điện thoại ở cây xăng. Mức phạt đối với cá nhân có hành vi mang điện thoại vào cây xăng sẽ tăng rất cao từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Trường hợp sử dụng, mức phạt mới được đề xuất sẽ là từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng; nếu để xảy ra cháy thì mức phạt sẽ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng…

Ai sẽ là người xử phạt?
Cần giải pháp truyền thông nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân hơn là giải pháp xử phạt hành chính. Ảnh minh họa

Sở dĩ việc nghe điện thoại ở cây xăng bị cấm và có thể bị xử phạt bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây ra cháy nổ. Theo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, QCVN 01:2020-BCT về phòng chống cháy nổ trong khu vực cây xăng đã quy định rõ hai khu vực nguy hiểm chính gồm: Các cột bơm và khu vực bể chứa xăng dầu. Đây là khu vực tích trữ nhiều nhiên liệu, có mật độ ion tích điện cao do hiện tượng bốc hơi của nhiên liệu. Khi những ion tích điện này gặp sóng điện thoại có thể gây cháy nổ với hậu quả rất nghiêm trọng. Vì thế, điện thoại di động bị cấm ở các khu vực này…

Quy định đã có, nhưng việc triển khai có khả thi hay không là vấn đề dư luận đang đặt ra. Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội đều dán mã QR code để khách hàng thanh toán theo hình thức chuyển khoản mobile banking, quét mã QR Code trên điện thoại di động… Chỉ số ít nơi bán xăng chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Việc này khiến cho khách hàng mua xăng không khỏi băn khoăn.

Chị Lê Hải Yến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đặt dấu hỏi về việc nhiều cây xăng vẫn cho phép người dân thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản, hay quét mã QR code bằng điện thoại sau khi đổ. “Tôi cảm thấy khó hiểu quy định ở các cây xăng rất rõ là cấm sử dụng điện thoại, nhưng nhân viên cây xăng vẫn chỉ cho khách hàng quét mã QR ngay gần trụ bơm để thanh toán tiền. Như vậy có đảm bảo về an toàn cháy nổ. Việc làm này khiến tôi rất lo lắng mỗi khi vào cây xăng”, chị Yến cho biết.

Còn anh Lê Hồng Trường (phường Phương Liên - Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, nếu không được mang điện thoại vào cây xăng thì người dân không biết để đâu, không phải lúc nào cũng có người đi cùng để cầm hộ điện thoại rồi đứng xa khu vực đổ xăng. Theo tôi, các cơ quan chức năng cần làm rõ hoạt động dùng điện thoại thanh toán tiền đổ xăng hiện nay ở một số cửa hàng xăng dầu. Tôi thấy rất khó hiểu, luật thì vẫn cấm, tuyên truyền vẫn nói là nguy hiểm, gây nguy cơ cháy nổ nhưng thực tế lại cho phép dùng.

Cần những giải pháp cụ thể

Theo các chuyên gia, về mặt lý thuyết, khả năng gây cháy tại cây xăng do việc sử dụng điện thoại vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp sử dụng điện thoại di động, sóng điện thoại có thể tác động đến mạch điện tử làm phát ra tia lửa điện. Dù những tia lửa điện này rất nhỏ nhưng vì hơi xăng bay và phát tán ra môi trường xung quanh nên có khả năng bén lửa rất cao.

Kỹ sư vi mạch bán dẫn Nguyễn Ngọc Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, mặc dù vẫn còn tranh cãi liệu điện thoại di động có thể tạo ra tia lửa đủ mạnh để đốt cháy hơi xăng hay không, nhưng rủi ro vẫn tồn tại. Điều này còn có thể xảy ra theo cách khác. Đầu tiên, nếu pin gặp trục trặc hoặc bị hỏng, nó có thể gây ra tia lửa điện. Điều này rất hiếm nhưng rủi ro không phải là bằng không.

Vì vậy, anh Khánh đề xuất các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh buôn bán xăng dầu thực hiện thanh toán bằng hình thức điện tử như chuyển khoản, quét mã QR thì cần tránh các khu vực nguy hiểm. Khi khách hàng thực hiện thanh toán điện tử cần có khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn khi thực hiện thao tác trên thiết bị di động.

Về phía các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, theo ông Nguyễn Thanh Chung - Phó trưởng phòng Kinh doanh công ty Xăng dầu Mipec: Chúng tôi ủng hộ mục tiêu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng để thực hiện hiệu quả, cần có hướng dẫn chi tiết hơn cho doanh nghiệp và khách hàng. Hiện nay, phần lớn khách hàng sử dụng điện thoại để thanh toán qua các ứng dụng điện tử. Khoảng 70% giao dịch tại hệ thống cửa hàng của chúng tôi là thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu cấm việc sử dụng điện thoại, cần có giải pháp thanh toán thay thế như thiết bị hỗ trợ hoặc khu vực riêng cho người dùng điện thoại.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại hệ thống các cây xăng bằng việc xử phạt nặng hành vi sử dụng điện thoại là đúng. Song vấn đề đặt ra, ai, cơ quan nào sẽ là người xử phạt khi người mua sử dụng điện thoại tại cây xăng? Nếu vi phạm.

Theo các chuyên gia, cần phối hợp giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân. Cùng với việc xử phạt, các cơ quan chức năng nên chú trọng vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của cơ quan quản lý trong việc phổ biến quy định và hỗ trợ giải pháp thực tế. Khi người dân hiểu rõ nguy cơ cháy nổ và tự giác tuân thủ, quy định sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.

Tin khác

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động