94,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá

(LĐTĐ) Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã tích cực chỉnh trang đô thị, tổng dọn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, thân thiện, chào mừng du khách dự các sự kiện thể thao lớn diễn ra trên địa bàn phường, nhất là giải đua xe Công thức 1 sắp tới. 
944 ho gia dinh dat danh hieu gia dinh van hoa Liên hoan "Gia đình văn hoá tiêu biểu" quận Hai Bà Trưng năm 2019
944 ho gia dinh dat danh hieu gia dinh van hoa Bài cuối: Một gia đình hạt nhân tiêu biểu
944 ho gia dinh dat danh hieu gia dinh van hoa Hơn 92% gia đình khu dân cư số 6, thị trấn Trạm Trôi đạt 'Gia đình văn hóa'

Đầu năm 2019, Tổ dân phố số 5 đã có 380/380 hộ đăng ký gia đình văn hóa. Bình xét cuối năm, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 359/380 hộ, đạt 94.4%.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, nhân dân Tổ dân phố số 5 đã tích cực chỉnh trang đô thị tổng dọn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, thân thiện chào mừng du khách dự các sự kiện thể thao lớn diễn ra trên địa bàn phường.

Đặc biệt, là giải đua xe Công thức 1, Tổ dân phố đã thành lập 6 ngõ tự quản để vận động nhân dân cùng nhau tự quản, thực hiện các nội dung về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa và an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách giải phóng mặt bằng, pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi diện mạo của địa phương.

944 ho gia dinh dat danh hieu gia dinh van hoa
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô.

Văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn cũng đã đi vào thực chất. Người dẫn đã tiến hành cưới tiết kiệm, không tổ chức ăn uống dài ngày, không nhận tiền mừng của các cụ từ 70 tuổi trở lên.

Về việc tang, Tổ dân phố số 5 đã có nhiều chuyến biến rõ rệt, hình thức phúng viếng gọn nhẹ, trang nghiêm, không tổ chức ăn 3 ngày, khi tổ chức cúng tuần 49 không mời hết các đầu viếng, không nhận tiền đặt lễ của khách mời. Từ đầu năm đến nay đã vận động được 5/6 đám hỏa táng, đạt 83.3%.

Bên cạnh đó, nhân dân cũng tích cực đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền 10 triệu đồng. Tổ dân phố số 5 bình xét 8/8 hộ thoát nghèo, đạt 100%; 2/6 hộ thoát cận nghèo, đạt 33,3%.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau của nhân dân Tổ dân phố số 5.

Đặc biệt, nhân dân đã tích cực ủng hộ và tham gia vận động thực hiện các dự án trọng điểm của quận và Thành phố, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cũng thông báo với nhân dân Tổ dân phố số 5 về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Đặc biệt là các công trình phục vụ đời sống dân sinh gắn với việc chào đón giải đua xe Công thức 1 tổ chức tháng 4/2020 và SEA Games năm 2021.

Các dự án đã và đang triển khai sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn phường nói riêng và cả quận Nam Từ Liêm nói chung.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các tầng lớp nhân dân phường Phú Đô đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích chung của giải đua xe Công thức 1, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các hạng mục dự án.

Cùng với quận và thành phố chỉnh trang bộ mặt đô thị phường, các ngõ phố ngày một khang trang, nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm truyền thống địa phương, thực hiện tốt hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, chào đón các sự kiện văn hóa thể thao lớn sắp diễn ra trên địa bàn phường.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Phú Đô cũng tổ chức khen thưởng 2 gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo và trao tặng vận động viên tiêu biểu giải Bóng bàn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Tổ dân phố số 5.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động