500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Dệt may Hà Nội

Với tinh thần “Ở đâu có công nhân khó, ở đó Công đoàn”, chiều nay (14/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ấm lòng “Túi An sinh Công đoàn” và giảm tiền nhà trọ 500 “Túi An sinh Công đoàn” được trao đến người lao động tại huyện Ba Vì Đoàn viên, người lao động ấm lòng vì được hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn”

San sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động

Trong thời gian toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện phương án làm việc giãn cách, thậm chí có doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch khiến đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Không nằm ngoài “vòng xoáy” của dịch Covid-19, một bộ phận công nhân lao động (CNLĐ) thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội bị thiếu việc làm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, LĐLĐ Thành phố tiếp tục trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho CNLĐ thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo của LĐLĐ Thành phố dành cho CNLĐ trên địa bàn Thành phố từ khi toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Dệt may Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao đổi, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại Công ty TNHH Minh Trí.

Ngay từ đầu giờ chiều, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã lăn bánh chở theo các nhu yếu phẩm thiết yếu nhanh chóng di chuyển tới các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội. Các điểm dừng lần lượt là Công ty Cổ phần Dệt 10/10; Công ty TNHH Minh Trí (Cụm Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Tại mỗi điểm dừng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, nhất là hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” trong việc giữ vững "vùng xanh" sản xuất. Gửi trao những “Túi An sinh Công đoàn” tới tay CNLĐ khó khăn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh mong muốn người lao động cố gắng khắc phục khó khăn trong thời điểm hiện tại, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi ở, cùng công ty thực hiện mục tiêu kép “vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả”.

500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Dệt may Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao "Túi An sinh Công đoàn" cho CNLĐ Công ty Cổ phần Dệt 10/10.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội tiếp tục rà soát các trường hợp CNLĐ khó khăn để hỗ trợ kịp thời cho người lao động, không để người lao động bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19, đồng lòng cùng Thành phố đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Là một trong những CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Dung, công nhân Công ty Cổ phần Dệt 10/10 không khỏi xúc động. Theo chị Dung, những món quà trên sẽ là động lực để chị vượt qua khó khăn hiện tại, cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Cùng với Công ty Cổ phần Dệt 10/10, hôm nay, CNLĐ của Công ty TNHH Minh Trí được nhận 70 “Túi An sinh Công đoàn”. Thay mặt CNLĐ tại Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Minh Trí Nguyễn Minh Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành tới LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã quan tâm tới người lao động công ty. “Trong giai đoạn Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách lần 4, người lao động gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận lương thực, thực phẩm. Bởi vậy, những nhu yếu phẩm trên quả thực là những món quà hữu ích, là nguồn động viên tinh thần cho CNLĐ tại công ty”- ông Đức khẳng định.

Đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ chắc “vùng xanh”

Bên cạnh những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Chia sẻ với phóng viên về hoạt động trên, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội Hoàng Thanh Sơn cho biết, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội chủ động vào cuộc, chăm lo kịp thời cho người lao động thông qua những hành động cụ thể, xuyên suốt. Đối với những CNLĐ bị mắc Covid-19 hay các trường hợp F1; F2, Công đoàn ngành đã chi các mức hỗ trợ lần lượt là 3 triệu đồng; 1,5 triệu đồng; và 500 nghìn đồng. Với những trường hợp khác, Công đoàn ngành cũng xem xét để chi mức hỗ trợ hợp lý.

500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Dệt may Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội Hoàng Thanh Sơn trao quà cho CNLĐ.

Trước những khó khăn của CNLĐ do bị thiếu việc làm trong thời gian toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cùng với hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố trong 2 đợt với gần 1.000 “Túi An sinh Công đoàn”, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã rà soát các trường hợp người lao động khó khăn tại các công đoàn cơ sở và trao hỗ trợ 1.350 suất quà. Những suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn… "Dưới sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, những CNLĐ bị thiếu việc làm đã phần nào vơi bớt khó khăn. Qua mỗi đợt giãn cách xã hội, người lao động sẽ gặp khó khăn hơn nữa, do đó, thời gian tới, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát tới từng công đoàn trực thuộc để hỗ trợ đúng đối tượng, chia sẻ khó khăn với CNLĐ"- Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hoàng Thanh Sơn cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hoàng Thanh Sơn, để duy trì “vùng xanh” sản xuất tại các doanh nghiệp, hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp cũng đang được đẩy mạnh. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày như đo thân nhiệt, giám sát người lao động thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuyên truyền các chỉ đạo mới của các cấp, ngành, các “Tổ An toàn Covid-19” đều có những kịch bản ứng phó trong mọi trường hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

Với đặc thù là công ty có đông CNLĐ làm việc, công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Minh Trí luôn được đặt lên hàng đầu. Một trong những lực lượng quan trọng đóng góp vào thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh phải kể đến hoạt động của các "Tổ An toàn Covid-19". Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Minh Trí Nguyễn Minh Đức được sự chỉ đạo của Cụm Công nghiệp, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, hiện nay công ty đang duy trì 12 “Tổ An toàn Covid-19”. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thay vì việc đến tận nơi tuyên truyền dẫn đến tụ tập đông người, không đảm bảo giãn cách, các “Tổ An toàn Covid-19” đã tổ chức đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền thông qua mạng xã hội, nhờ đó người lao động nắm bắt kịp thời thông tin phòng, chống dịch để thực hiện có hiệu quả.

“CNLĐ đến công ty làm việc phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch như: khử khuẩn; đo nhiệt độ; sát khuẩn thường xuyên; đảm bảo giãn cách khi làm việc và khi ăn uống. Đặc biệt, công ty cũng tổ chức test nhanh Covid-19 hàng tuần cho CNLĐ để công tác phòng, chống dịch được kiểm soát chặt chẽ nhất có thể”- Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Minh Trí Nguyễn Minh Đức thông tin.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp công đoàn, chủ sử dụng lao động và người lao động, những “vùng xanh” doanh nghiệp tại Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội sẽ tiếp tục được giữ vững, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CNLĐ, giúp họ ổn định cuộc sống trong cơn đại dịch.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động