Ấm lòng “Túi An sinh Công đoàn” và giảm tiền nhà trọ

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, với phương châm “người lao động (NLĐ) càng khó khăn thì vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn càng phải được khẳng định”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động thực chất như trao “Túi An sinh Công đoàn”, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê trọ cho NLĐ… để kịp thời hỗ trợ NLĐ trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch.
1.000 “Túi An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với NLĐ tại quận Hà Đông LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động quận Thanh Xuân

Kịp thời hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh đã phải hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn phòng dịch theo phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”, “Một cung đường, hai điểm đến”. Một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại phương án sản xuất và sắp xếp lại phương án lao động (chỉ sử dụng 1/2 hoặc 1/3 số lượng lao động của doanh nghiệp); một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để sản xuất đã tạm dừng hoạt động, dẫn đến tình trạng NLĐ thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút, cuộc sống ngày càng khó khăn.

Ấm lòng “Túi An sinh Công đoàn” và giảm tiền nhà trọ
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức chuyến “Xe siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thấu hiểu những khó khăn của NLĐ và để kịp thời chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, LĐLĐ huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các chuyến “Xe siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị...) cho NLĐ phải tạm nghỉ việc, NLĐ đang thực hiện phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”. Ngoài ra, LĐLĐ huyện Đông Anh đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ lao động tự do trên địa bàn huyện bị mất việc làm, chưa thể về quê do Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại các điểm đến trao hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ huyện Đông Anh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống và chia sẻ với những khó khăn mà NLĐ đang phải trải qua; đồng thời cho biết, “Túi An sinh Công đoàn” không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt của NLĐ mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn huyện đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, LĐLĐ huyện đã công bố số điện thoại đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của NLĐ và Công đoàn cơ sở; đồng thời tổ chức các chuyến “Xe siêu thị 0 đồng” để trực tiếp đến trao tặng các “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

LĐLĐ huyện cũng đã đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát các đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp, báo cáo kịp thời để có phương án hỗ trợ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và khẳng định tinh thần “Nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn”.

Vận động giảm hơn 5 tỷ đồng giá thuê trọ cho NLĐ

Ngoài việc triển khai hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc Công đoàn phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho NLĐ trong lúc khó khăn, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã sớm vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương vận động các chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với NLĐ thuê trọ bằng thông điệp: “Các chủ nhà trọ với tinh thần “tương thân, tương ái” hãy chia sẻ khó khăn với NLĐ bằng hình thức miễn hoặc giảm tiền cho thuê trọ để NLĐ giảm bớt khó khăn, yên tâm cùng địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác phòng, chống dịch”.

Được sự vận động của Công đoàn và chính quyền địa phương, chủ nhà trọ Nguyễn Trọng Hào (xã Võng La, huyện Đông Anh) đã quyết định miễn 100% tiền thuê phòng tháng 8, 9 (650.000 đồng/phòng) cho 20 phòng trọ đang có công nhân thuê. Ngoài ra, chủ nhà trọ này cũng đã tặng mỗi phòng trọ từ 5-10kg gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, nước mắm, muối, lạc… cho NLĐ để không ai bị đói, thiếu ăn.

Ấm lòng “Túi An sinh Công đoàn” và giảm tiền nhà trọ
Hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ

“Sắp tới, tôi và gia đình tiếp tục có những phương án hỗ trợ NLĐ thuê trọ bằng tiềm lực của gia đình và vận động xã hội hóa để cấp lương thực, thực phẩm cho họ. Vì tôi coi công nhân thuê trọ ở nhà mình như người thân trong gia đình, công nhân khó khăn thì tôi cũng cảm thấy trăn trở”, ông Hào chia sẻ.

Khi biết thông tin chủ nhà Nguyễn Trọng Hào miễn 100% tiền thuê trọ trong tháng 8, 9, vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp và chị Đào Thị Huệ, đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long không giấu được niềm vui và sự xúc động, anh Giáp cho biết: “Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, vợ chồng tôi thuộc diện công ty cho tạm nghỉ nên thu nhập giảm đi gần một nửa. Đang lo lắng tháng này chưa biết cân đối chi tiêu ra sao thì được chủ nhà trọ thông báo miễn tiền thuê trọ, vợ chồng tôi rất vui và xúc động. Khoản tiền này chúng tôi sẽ dành để mua sữa cho con, nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, tính tới thời điểm hiện tại đã có trên 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn các xã: Kim Chung, Hải Bối, Đại Mạc, Võng La quyết định giảm giá thuê trọ, mỗi phòng được giảm ít nhất 50%, nhiều phòng được giảm 100% giá thuê trọ. Thống kê cho thấy, đã có 9.000 phòng trọ được giảm giá thuê, tổng số tiền giảm giá thuê trọ lên đến trên 5 tỷ đồng.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm giá tiền phòng, hỗ trợ tiền điện, nước và các nhu yếu phẩm cho NLĐ (thông qua các nhóm Zalo chủ nhà trọ, các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, Tổ Covid-19 cộng đồng,...); tiếp tục vận động xã hội hóa để chăm lo hơn nữa cho NLĐ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động