Đoàn viên, người lao động ấm lòng vì được hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn”

(LĐTĐ) Với tinh thần “Ở đâu công nhân khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang những “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn huyện Đông Anh.
Trao 1.114 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên lực lượng y tế và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động tại huyện Sóc Sơn Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”

Kịp thời hỗ trợ cho cho đoàn viên, người lao động

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp và ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhằm giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”, cùng Thành phố phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để vận chuyển các “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, lạc, nước mắm, dầu ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn…) đến các khu cách ly, khu bị phong tỏa và khu nhà trọ để trực tiếp hỗ trợ theo nhu cầu của người lao động.

Đoàn viên, người lao động ấm lòng vì được hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn”
Chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" mang hơn 600 "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Điểm dừng của chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hôm nay (1/9) là tại 2 xã Đại Mạch và Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trước khó khăn của đoàn viên, người lao động đang thuê trọ trên địa bàn huyện, LĐLĐ huyện Đông Anh đã đề xuất với LĐLĐ Thành phố hỗ trợ "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người lao động phần nào vơi bớt khó khăn. Chia sẻ khó khăn với công nhân lao động (CNLĐ) đang thuê trọ tại 2 xã Đại Mạch và xã Hải Bối, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố trao 631 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn.

Tại các điểm trao quà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của CNLĐ. Qua nắm bắt tình hình đời sống của CNLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho CNLĐ, nhất là trong giai đoạn Thành phố đang thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid-19. Gửi trao các “Túi An sinh Công đoàn” đến tay CNLĐ, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu mong muốn người lao động cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục lăn bánh tới các quận, huyện, ngành để trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn. Không quản nắng, mưa, dịch bệnh, với những hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố đã và đang khẳng định vai trò không thể thay thế trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ấm lòng trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Cầm trên tay "Túi An sinh Công đoàn" do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao, chị Trần Thu Hằng, quê Tuyên Quang không khỏi vui mừng, phấn khởi. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Hằng cho biết, chị có 4 người con (2 bé lớn gửi ông bà ngoại ở Tuyên Quang, 2 bé nhỏ theo mẹ xuống Hà Nội và được bà nội trông ở khu nhà trọ thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch).

Chị Hằng làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên Việt Nam. Trước thời điểm giãn cách xã hội, Công ty có xe đưa đón từ khu nhà trọ đến Công ty làm việc. Từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, chị phải xin nghỉ để ở nhà chăm con nhỏ cùng mẹ chồng tại khu nhà trọ. Do tự nguyện xin nghỉ nên chị Hằng không có lương và trợ cấp, trong khi đó, chị vừa hết chế độ nuôi con nhỏ, bởi vậy, cuộc sống khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Đoàn viên, người lao động ấm lòng vì được hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn”
Chị Trần Thu Hằng (CNLĐ thuê trọ tại xã Đại Mạch) đón nhận "Túi An sinh Công đoàn" từ Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu.

Cũng giống như chị Hằng, chị Bùi Thị Thu (CNLĐ Công ty TNHH Fujikin Việt Nam) đã phải tạm ngừng việc hơn 1 tháng nay. Chị Thu cho biết, hiện nay Công ty đang thực hiện làm việc giãn cách nên chị đã xin Công ty cho nghỉ việc tạm thời. Trong thời gian nghỉ dịch, chị Thu được Công ty hỗ trợ 2 triệu đồng. Hiện tại, chị Thu đang phải dùng tiền tích lũy từ trước để lo đời sống sinh hoạt. Mong muốn duy nhất của chị Thu trong thời điểm hiện tại là dịch bệnh sớm được đẩy lùi để quay trở lại sản xuất bình thường.

Chị Hằng, chị Thu chỉ là 2 trong số hàng nghìn CNLĐ ngoại tỉnh thuê trọ trên địa bàn huyện Đông Anh gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, huyện Đông Anh có Khu công nghiệp Thăng Long đóng trên địa bàn, do đó có rất đông CNLĐ thuê trọ xung quanh Khu công nghiệp.

Theo thống kê của LĐLĐ huyện, riêng CNLĐ thuê trọ trên địa bàn 4 xã Kim Chung, Hải Bối, Võng La và Đại Mạch vào khoảng 30.000 CNLĐ, không kể người thân như bố mẹ, con cái. Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp buộc phải cho người lao động làm việc giãn cách, tạm dừng việc, do đó, rất nhiều CNLĐ đang bị mắc kẹt lại các khu nhà trọ, nhiều CNLĐ gặp khó trong việc tiếp cận lương thực, thực phẩm vì nằm trong khu cách ly, phong tỏa.

Đoàn viên, người lao động ấm lòng vì được hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn”
Các phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền địa phương và LĐLĐ huyện Đông Anh trao tới tay CNLĐ.

“Mặc dù đã triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp nhưng việc thực hiện “3 tại chỗ” chỉ đạt công suất khoảng 30%, có đơn vị chỉ đạt 20%, do đó số CNLĐ chưa có việc làm là rất lớn. Trong lúc người lao động gặp khó khăn, những “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ Thành phố hỗ trợ cho CNLĐ sẽ là động lực giúp đoàn viên, người lao động vơi bớt lo lắng trước những ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, ông Hoa nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, 631 “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ Thành phố sẽ được LĐLĐ huyện Đông Anh trao tặng cho người lao động gặp khó khăn làm việc, ở trọ trên địa bàn huyện Đông Anh. Cụ thể, LĐLĐ huyện sẽ trao 600 “Túi An sinh Công đoàn” cho CNLĐ làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long đang thuê trọ trên địa bàn xã Đại Mạch và xã Hải Bối; 31 “Túi An sinh Công đoàn” còn lại được trao cho CNLĐ Công ty Hiệp Hòa.

Thông tin thêm với phóng viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, bên cạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho CNLĐ, LĐLĐ huyện Đông Anh đã chủ động vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà cho CNLĐ, trọng tâm là 4 xã ven Khu công nghiệp Thăng Long. Theo đó, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn huyện đã miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động, có hộ gia đình miễn tiền 2 tháng, có hộ gia đình miễn từ 70 tới 80% tiền thuê phòng trọ cho người lao động. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mà các chủ trọ miễn, giảm cho CNLĐ trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt 5,5 tỷ đồng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động