38 địa phương đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, đến nay cả nước đã có 38/63 địa phương hoàn thành toàn bộ mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả ba nhóm đối tượng, tăng 23 địa phương so với kỳ họp thứ tư.
Huy động được gần 6.000 tỷ đồng chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 Gần 32,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Dương

Sáng 22/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5), Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần thứ 18); Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2).

38 địa phương đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước kể từ sau phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, sau phiên họp thứ tư, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện và kết luận chỉ đạo, tháo gỡ bốn vấn đề khó khăn nhất. Đồng thời, Thủ tướng đã phân công các thành viên Chính phủ trực tiếp kiểm tra, làm việc với địa phương để đôn đốc tiến độ.

Lãnh đạo Bộ, Ủy ban Dân tộc, Tôn giáo và một số bộ, ngành đã làm việc trực tiếp với hơn 20 địa phương khó khăn nhất. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã hỗ trợ kinh phí và cử lãnh đạo trực tiếp đi các địa bàn khó khăn như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên để chỉ đạo, hỗ trợ.

Lãnh đạo các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; nhiều nơi phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên trực tiếp xuống xã theo dõi, đôn đốc, khởi công và chịu trách nhiệm. Có 43 tỉnh đã chủ động ứng toàn bộ kinh phí để hỗ trợ nhà ở cho người có công, đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các bộ, địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ theo Công điện 84 và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp thứ tư.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã có 38/63 địa phương hoàn thành toàn bộ mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả ba nhóm đối tượng, tăng 23 địa phương so với kỳ họp thứ tư. Đến ngày 30/6, dự kiến thêm 8 địa phương hoàn thành, nâng tổng số lên 46. Trong tháng 7, có 3 địa phương đăng ký hoàn thành; tháng 8 có thêm 14 địa phương, phấn đấu hoàn thành toàn quốc vào ngày 25/8.

Về kết quả cụ thể: Đến nay cả nước đã hỗ trợ 262.843/277.420 căn, đạt 94,7%. Trong đó, đã khánh thành 222.854 căn, đang xây dựng 37.989 căn, tăng 54.000 căn so với kỳ họp thứ tư. Trong đó, nhà cho người có công với cách mạng: 41.565 căn, đạt 93,1%; nhà cho hộ nghèo, cận nghèo từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 77.851 căn, đạt 87,9%; hỗ trợ nhà ở từ chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số là 8.621 căn; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động là 125.888 căn, đạt 96,6%; hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khác là 8.918 căn.

Đến ngày 30/6, cả nước dự kiến đạt 46/63 địa phương hoàn thành, tỷ lệ chung đạt 94,7%, còn gần 6%.

Trong tháng 7/2025 có 3 địa phương đăng ký hoàn thành tiếp; 14 địa phương đăng ký hoàn thành vào ngày 25/8/2025, và đạt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Hiện trạng triển khai các chương tình xáo nhà tạm, nhà dột nát theo từng nhóm đối tượng như sau: Nhà ở thuộc chương trình giảm nghèo bền vững (do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý) còn lại 10.712 căn, chiếm 12,1%. Nhà cho người có công còn lại 1.906 căn, chiếm 4,27%. Đây là nhóm cần đặc biệt tập trung để hoàn thành trước ngày 27/7 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Nếu các địa phương chủ động triển khai như thời gian qua, tiến độ này hoàn toàn có thể đảm bảo. Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn lại 4.393 căn, chiếm 3,4%.

Về nguồn lực hỗ trợ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đối với phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên, đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp, thống nhất với Bộ Tài chính để xin ý kiến Thủ tướng về việc điều chỉnh phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên còn lại (tương đương 975 tỷ đồng) để hỗ trợ cho 28 địa phương đang gặp khó khăn.

38 địa phương đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước kể từ sau phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đã có 46 địa phương chủ động ứng toàn bộ kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

Về những khó khăn, hạn chế hiện nay, nổi bật nhất là một số địa phương dù đã cố gắng ứng kinh phí nhưng vẫn còn rất khó khăn. Việc giải quyết sớm vấn đề tài chính cho các địa phương này là cần thiết.

Để giải quyết vấn đề mức hỗ trợ chênh lệch từ hai chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã huy động thêm từ nguồn xã hội hóa để bổ sung hỗ trợ cho 14 địa phương, từ đó cơ bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở (hiện còn khoảng 10-12%).

Một số khó khăn cụ thể tại địa phương như sau: Các địa phương còn nhiều nhà chưa khởi công gồm: Đắk Lắk (1.726 căn, dự kiến khởi công trước 30/6), Phú Thọ (1.552 căn), Hà Giang (682 căn), Bắc Kạn (920 căn). Đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công đồng loạt trước 30/6 theo kinh nghiệm đã triển khai hiệu quả tại một số địa phương.

Các địa phương đã khởi công nhưng chưa hoàn thành số lượng lớn gồm: Điện Biên 3.978 căn, Sơn La 2.741 căn, Hà Giang 2.743 căn, Bắc Kạn 2.942 căn, Đắk Lắk 2.390 căn, Quảng Nam 2.329 căn, Thanh Hóa 2.150 căn, Cao Bằng 1.804 căn, Quảng Bình 1.799 căn, Đắk Nông 1.733 căn. Đề nghị các địa phương đã khởi công cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Từ tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên còn lại và cho phép sử dụng nguồn vận động xã hội để hỗ trợ cho hai chương trình mục tiêu uốcia. Giao các địa phương: (1) Quyết tâm khởi công tất cả các công trình nhà ở còn lại trước ngày 30/6; (2) Đối với các địa phương đã khởi công nhưng còn nhiều nhà chưa hoàn thành, cần phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai.

Lực lượng quân đội và công an tập trung hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn trong triển khai: Bộ Quốc phòng hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Điện Biên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình; Bộ Công an hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cao Bằng, Bạc Liêu.

T.An (t/h)

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động