200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông

(LĐTĐ) Ngày 14/8, chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tổ chức tiếp tục hành trình trao 200 “Túi An sinh Công đoàn” cho các đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp, Trường Mầm non ngoài công lập trên địa bàn.
“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho người lao động quận Hà Đông Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong ngày 14/8, các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã tiến hành trao các túi quà “An sinh Công đoàn” cho các đơn vị như: Công ty TNHH Sơn U.R (Việt Nam); Công ty Cổ phần Len Hà Đông, Trường Mầm non Hà Nội - Thăng Long và người lao động trên địa bàn phường Phúc La. Mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng bao gồm hàng hóa thiết yếu: gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì trắng…

200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh trao hỗ trợ "Túi An sinh Công đoàn" cho NLĐ

Bất ngờ và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của giáo viên và NLĐ tại Trường Mầm non Hà Nội - Thăng Long, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ quận Hà Đông. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, vừa thiết thực, vừa kịp thời.

“Giữa lúc khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu trong giai đoạn dịch Covid-19 và Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, món quà này của LĐLĐ quận là vô cùng thiết thực, có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chúng tôi rất ấm lòng khi được đón nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn quận nói riêng và tổ chức Công đoàn Thành phố nói chung; sự sẻ chia này khiến những khó khăn, vất vả của chúng tôi được san sẻ rất nhiều. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhau vượt qua khó khăn, an tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây”, cô giáo Thu Hương bày tỏ.

200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông
Trao hỗ trợ cho các cô giáo tại Trường Mầm non Hà Nội - Thăng Long từ chương tình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Hà Đông.

Là một trong những doanh nghiệp số lượng NLĐ rất lớn, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 50% số lao động tại Công ty TNHH Sơn U.R (Việt Nam) phải tạm nghỉ việc ở nhà, 50% số lao động còn lại phải thực hiện “3 tại chỗ” để vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng chống dịch. Do đó, cuộc sống của NLĐ tại doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, khi nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ quận Hà Đông, NLĐ tại Công ty TNHH Sơn U.R cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Thanh, NLĐ tại Công ty TNHH Sơn U.R cho biết, đây là chương trình rất ý nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh. Sự hỗ trợ này thể hiện vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đến NLĐ. Qua đó, động viên tinh thần và sát cánh cùng NLĐ để NLĐ yên tâm chống dịch, yên tâm sản xuất.

Tại các điểm đến của chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong ngày 14/8, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh và các thành viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận đều ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, chia sẻ khó khăn với NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh cho biết, cùng với các cấp Công đoàn Thủ đô, LĐLĐ quận Hà Đông sẽ không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, mong muốn các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; góp phần bảo đảm an toàn tại các đơn vị sản xuất, cùng quận Hà Đông và Thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Hà Đông đã đến và trao "Túi An sinh Công đoàn" cho NLĐ tại Công ty TNHH Sơn U.R (Việt Nam).

Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cũng cho biết, ngoài các trường hợp đã được nhận hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” trong ngày 14/8, thì trước đó vào chiều ngày 12/8, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông cũng đã triển khai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho các đơn vị, doanh nghiệp có NLĐ bị ngừng việc, mất việc, gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các đơn vị như: Trường Mầm non Vạn Phúc, Trường Mầm non Nguyễn Thái Học, Công ty Hawee... với 292 suất quà.

Để kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, LĐLĐ quận Hà Đông cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc, tiếp tục rà soát các đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp, báo cáo kịp thời để LĐLĐ quận tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với NLĐ.

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong ngày 12/8 và 14/8 với gần 500 suất quà được trao cho NLĐ; trong tuần tới LĐLĐ quận Hà Đông cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ kịp thời đến những NLĐ, đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn trên địa bàn.

200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông
NLĐ hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp Công đoàn quận Hà Đông.
200 suất quà từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với người lao động khó khăn quận Hà Đông
Gần 500 suất quà từ chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của LĐLĐ quận Hà Đông đã đến tay NLĐ trên địa bàn quận trong 2 ngày 12/8 và 14/8/2021.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động