Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho người lao động quận Hà Đông

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với mong muốn chung tay cùng Thành phố hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, chiều ngày 12/8, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã tổ chức chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và trao 292 suất quà cho người lao động gặp khó khăn tại các doanh nghiệp, cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn Quận.
Những suất quà nghĩa tình của LĐLĐ huyện Đông Anh đến với người lao động “Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương tới 15.000 công nhân, viên chức, lao động Thủ đô “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đội nắng đến với 2.268 đoàn viên, người lao động

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên cả nước. Tại thành phố Hà Nội, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tạm dừng hoạt động, thậm chí là dừng sản xuất trong thời gian dài để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông đã phải ngừng việc, tạm dừng sản xuất theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho  người lao động quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh trao quà hỗ trợ cho người lao động từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Thấu hiểu và đồng hành cùng với các đơn vị, người lao động, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố trong việc hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là công văn số 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; chiều ngày 12/8, LĐLĐ quận Hà Đông đã triển khai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến trao hỗ trợ 292 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng, cho 292 đoàn viên, người lao động tại một số doanh nghiệp, Trường Mầm non tư thục như: Trường Mầm non Vạn Phúc, Trường Mầm non Nguyễn Thái Học, Công ty Hawee…

Tại Công ty Hawee, (đơn vị có 267 đoàn viên, người lao động khó khăn nhận được hỗ trợ từ LĐLĐ quận Hà Đông) xúc động khi nhận được các suất quà hỗ trợ từ LĐLĐ quận, chị Nguyễn Thị Hương cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người lao động tại công ty bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều người phải tạm thời nghỉ việc để phòng, chống dịch khiến thu nhập bị giảm sút, cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho  người lao động quận Hà Đông
Công tác triển khai chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Hà Đông thực hiện luôn đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch

“Trong những ngày giãn cách xã hội, cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, khi nhận được những suất quà chia sẻ từ LĐLĐ quận khiến người lao động chúng tôi rất xúc động. Các suất quà đều là những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì gạo…khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp và thêm động lực để vượt qua khó khăn”, chị Hương tâm sự.

Cũng không giấu được sự xúc động như chị Hương, bà Phạm Lê Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Học rất phấn khởi khi người lao động tại Trường Mầm non tư thục Thái Học nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ LĐLĐ quận Hà Đông. Theo bà Hằng, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đã 4 tháng nay các cô giáo tại Trường không có lương, do đó, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình.

Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho  người lao động quận Hà Đông
LĐLĐ quận Hà Đông thực hiện trao quà cho các cô giáo Trường Mầm non Thái Học từ chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng”

“Thay mặt cho người lao động, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến LĐLĐ quận, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp Công đoàn. Món quà đối với người lao động từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận lúc này thật sự rất quý giá, đầy nghĩa tình; nó thể hiện đúng với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sự quan tâm, chia sẻ này là động lực rất lớn động viên tinh thần người lao động, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua khó khăn. Qua đó, chung tay cùng chính quyền địa phương, Thành phố chống dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây”, bà Hằng cho biết.

Chia sẻ về việc triển khai chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ Quận cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp nhận thức được công tác phòng, chống dịch; cũng như chủ động tham gia, phối hợp cùng với LĐLĐ quận để triển khai thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”…Công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng được LĐLĐ quận tích cực triển khai, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho  người lao động quận Hà Đông
Người lao động tại Công ty Hawee nhận hỗ trợ từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Hà Đông

Cụ thể, LĐLĐ quận đã chủ động cụ thể hóa nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, đổi mới hình thức, cách làm sáng tạo, thực hiện xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, mong muốn chung tay cùng Thành phố hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; LĐLĐ quận đã triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động như: Tặng quà tại các chốt kiểm soát; tặng quà người lao động tự do bị “kẹt” lại địa bàn Quận; lên danh sách đoàn viên, người lao động khó khăn để LĐLĐ Thành phố hỗ trợ từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”; đặc biệt, thực hiện theo sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận đã triển khai kịp thời chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời cho những lao động khó khăn.

Hơn 290 suất quà từ chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được trao cho  người lao động quận Hà Đông
Trong tuần này LĐLĐ quận Hà Đông sẽ triển khai 2 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong ngày 12/8, trong tuần này, LĐLĐ Quận cũng sẽ tiếp tục triển khai một chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” nữa vào cuối tuần để hỗ trợ kịp thời đến những người lao động, đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động