“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Tiếp tục sẻ chia với đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, sáng 13/8/2021, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” để trao gửi 800 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Quận.
"Xe buýt Siêu thị 0 đồng" mang 800 suất quà tới tay công nhân lao động khó khăn Trợ cấp 142 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

Đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của các cấp Công đoàn nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19 theo tinh thần Công văn số 449/LĐLĐ ngày 9/8/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Tham dự đồng hành, sẻ chia cùng các doanh nghiệp trên địa bàn Quận có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận.

“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
Đồng hành cùng Chương trình "Xe buýt Siêu thị 0 đồng" ý nghĩa của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng có đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng.

Trong sáng 13/8 tại trụ sở cơ quan, LĐLĐ Quận đã tổ chức “Siêu thị 0 đồng” với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Tại đây các đồng chí lãnh đạo Thành phố và quận Hai Bà Trưng đã trao hỗ trợ 98 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe AMADORA. Theo lịch trình, chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 “Túi An sinh Công đoàn” đến với 6 đơn vị, doanh nghiệp đang gặp khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, bánh quy,… Thời điểm này, thành phố Hà Nội đang thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nên LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã chủ động hướng dẫn các Công đoàn cơ sở cử đại diện đến nhận tại một địa điểm của đơn vị, sau đó Ban Chấp hành Công đoàn tiếp nhận và giúp LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận trao gửi tình cảm, sự chia sẻ của tổ chức Công đoàn đến tận tay mỗi đoàn viên, người lao động.

Tại Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza, thay mặt cho 21 người lao động được nhận “Túi An sinh Công đoàn”, đồng chí Nguyễn Thị Chính - nhân viên buồng, phòng xúc động chia sẻ: “Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, bản thân tôi không có việc làm thường xuyên đã hơn 1 năm nay. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, lưu trú, khách hàng đa phần là người nước ngoài nên việc làm của anh em nhân viên chúng tôi càng bị ảnh hưởng nặng nề. Được đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn trong những ngày giãn cách xã hội như này, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, biết ơn”.

“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
Thay mặt LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp và NLĐ trong thời điểm hiện tại, đồng thời động viên CNLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành cùng Thủ đô chống dịch hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Lan Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 30 SHINE cho biết: “Đơn vị đi vào hoạt động từ tháng 5/2015 - là hệ thống chuỗi salon với những sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam giới. Chúng tôi có 79 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội và khắp cả nước. Dịch bệnh bùng phát trở lại, song song đó các thành phố lớn trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội khiến doanh nghiệp thực sự rơi vào khủng hoảng. Là doanh nghiệp dịch vụ nên chúng tôi không có tiền để trả lương cho nhân viên khi cửa hàng đóng cửa không hoạt động. Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo không nhận lương để hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhân viên là người ngoại tỉnh đang thuê trọ trên địa bàn Hà Nội vì dịch Covid-19”.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 30 SHINE cũng cho biết: “Trong thời gian vừa qua, Công ty đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận hỗ trợ người lao động ảnh hưởng Covid-19 (theo Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của LĐLĐ Thành phố về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19). Và trong ngày hôm nay, đơn vị tiếp tục được nhận 500 “Túi An sinh Công đoàn” trên chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, tôi thay mặt cho người lao động trong Công ty cảm ơn các cấp lãnh đạo đã kịp thời hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ yên tâm lao động. “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” không chỉ chia sẻ những khó khăn với đoàn viên, người lao động mà còn động viên chúng tôi chung tay, góp sức cùng người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, để chiến thắng đại dịch Covid-19”.

“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐNĐ quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao trợ cấp cho NLĐ Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe AMADORA.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19 trong thời gian qua của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, đặc biệt là triển khai tổ chức hoạt động “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng cho biết: Việc triển khai chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người lao động mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh. Thông qua đó sẽ tiếp thêm năng lượng giúp người lao động yên tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và sớm trở lại hoạt động bình thường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị LĐLĐ Quận tiếp tục tổ chức các hoạt động “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại trụ sở và đôn đốc Công đoàn cơ sở rà soát đoàn viên, NLĐ đang gặp khó khăn để kịp thời tặng thêm nhiều “Túi An sinh Công đoàn” hơn nữa trong thời gian tới.

“Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
Những món quà của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng là sự động viên kịp thời, vô cùng ý nghĩa nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận cho biết: Trong đợt dịch này, trên địa bàn Quận có rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong đó, 1/3 số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thấu hiểu và đồng hành cùng với các doanh nghiệp, người lao động, đồng thời thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là công văn số 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19… việc tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động là hoạt động ý nghĩa mà LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức, thể hiện sự đồng hành của Công đoàn tới người lao động trong lúc khó khăn.

“Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hai Bà Trưng, LĐLĐ Quận đã thiết lập đường dây nóng để trực tiếp lắng nghe thông tin phản ánh của người lao động trên địa bàn để kịp thời có phương án hỗ trợ. Cùng với LĐLĐ quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị trong quận Hai Bà Trưng cũng có rất nhiều hình thức để hỗ trợ NLĐ. Thời gian qua, toàn Quận đã thực hiện chăm lo cho hơn 1.000 lao động với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hàng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Quận đều họp và xét duyệt cho các đối tượng cần hỗ trợ cho kịp thời. Hiện nay, theo sự chỉ đạo của UBND Quận, chúng tôi đang gấp rút triển khai thực hiện theo Nghị quyết 68 của Chính phủ để chuyển trực tiếp kinh phí hỗ trợ của Chính phủ đến tận tay người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cho biết thêm.

Song song với việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cũng đang tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền để rà soát và củng cố chất lượng hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp. Phối hợp với người sử dụng lao động kịp thời hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” để nắm bắt tình hình quan hệ lao động và chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc bệnh để “Không có người lao động nào bị bỏ lại phía sau”.

Hoàng Anh - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động