200 đại biểu ưu tú Công đoàn Cần Thơ báo công dâng Bác

Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cần Thơ tổ chức lễ báo công dâng Bác tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công viên Bến Ninh Kiều) với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 82 nghìn đoàn viên Công đoàn Thành phố.
Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Đồng chí Rơ Chăm Long tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ XI, hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004 - 2024).

200 đại biểu ưu tú Công đoàn Cần Thơ báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu Công đoàn Cần Thơ báo công dâng Bác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, trong từng giai đoạn trưởng thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Theo Bác, Công đoàn phải là tổ chức rộng rãi của công nhân lao động (CNLĐ) nhưng phải có hệ thống chặt chẽ. Chức năng của Công đoàn là tập hợp, giáo dục CNLĐ tạo thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng đất nước. Công đoàn có vai trò to lớn trong việc vận động CNLĐ thi đua sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho đất nước. Công đoàn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của CNLĐ...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ thành kính báo cáo với Bác: “Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn thành phố Cần Thơ luôn tích cực ứng dụng công nghệ số, internet và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, người lao động được nhanh chóng, kịp thời và tăng cường tương tác, chia sẻ, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn Thành phố.

Chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn thực hiện tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn bằng việc nâng cao chất lượng, xây dựng chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động.

200 đại biểu ưu tú Công đoàn Cần Thơ báo công dâng Bác
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn các cấp triển khai thực hiện thường xuyên, được đoàn viên, người lao động đánh giá cao. Thực hiện Chương trình “Tết sum vầy”, 5 năm qua các cấp Công đoàn đã vận động các doanh nghiệp trao 192.055 phần quà, tổng số tiền trên 92,2 tỷ đồng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết; 13 tỷ đồng từ Quỹ “Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đã hỗ trợ xây 237 nhà “Mái ấm Công đoàn”, 4.191 suất học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 241 CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động; chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động” giúp 61.935 đoàn viên được thụ hưởng các ưu đãi, lợi ích thiết thực từ các chương trình với tổng số tiền ưu đãi là gần 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, các cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ của Thành phố đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm lao vào tâm dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, chung tay cùng Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo như: Mô hình “Suất cháo nghĩa tình”; chương trình “Bếp ấm”, “Chuyến xe nghĩa tình”, chuyến xe “Sẵn sàng san sẻ”, “Gian hàng 0 đồng”… của các cấp Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau củ, quả cho CNVCLĐ và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động Thành phố tích cực hưởng ứng đăng ký thực hiện với 593 công trình, sản phẩm, với 22.289 đề tài, sáng kiến, thực hiện 638 mô hình “Dân vận khéo”.

200 đại biểu ưu tú Công đoàn Cần Thơ báo công dâng Bác
Đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Cần Thơ hứa với sẽ giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công tác phát triển đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở cũng là một thành tích nổi bậc của Công đoàn Thành phố. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 204 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 33.985 đoàn viên (đạt 130% so với chỉ tiêu); đã giới thiệu 7.122 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp, có 3.465 đoàn viên được kết nạp Đảng”

Trước tượng đài của Bác, những đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Cần Thơ hứa với Người sẽ mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác đã chọn, giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới, sáng tạo, để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả, xứng đáng là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn nguyện rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; gương mẫu, giữ vững và phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị Thành phố, cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố xây dựng thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

N.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động