130 Nhà giáo đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), tổng kết Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.
Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 Sắp diễn ra Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái đã đọc diễn văn kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy, cô giáo đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô.

Ông Hoàng Thành Thái cho biết: Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay có 356 đơn vị. Việc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ mang giá trị tôn vinh nghề giáo, mà còn truyền tải thông điệp: “Mỗi thầy, cô giáo thật sự phải là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người thầy giáo tốt, là tấm gương sáng cho người học noi theo”.

130 Nhà giáo đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng và Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương trao giải cho các tập thể có thành tích

Về hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023, ông Hoàng Thành Thái cho biết, Hội giảng diễn ra từ ngày 9 đến 15/11 tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Trong thời gian diễn ra Hội giảng, 130 nhà giáo đã say mê, tâm huyết trình giảng 26 bài giảng lý thuyết, 13 bài giảng thực hành và 91 bài giảng tích hợp với những phương pháp giảng dạy hay, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong mỗi bài giảng.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng bài giảng của các Nhà giáo tham dự được đầu tư, chuẩn bị tốt; phương pháp, kỹ năng giảng dạy của các nhà giáo được nâng cao. Nhiều bài giảng xuất sắc đã mang đến Hội giảng những phương pháp mới, những thay đổi mới, góp phần vào thành tích chung của các nhà trường và thành công của Hội giảng.

Kết quả, Ban tổ chức đã xét và công nhận 5 giải thưởng tập thể. Giải Nhất thuộc về Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Giải Nhì thuộc về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ. Có 3 giải Ba được trao cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Về giải cá nhân, có 10 nhà giáo giành giải Nhất, 35 nhà giáo nhận giải Nhì, 71 nhà giáo nhận giải Ba, 14 nhà giáo nhận giải Khuyến khích.

“Hội giảng là một hoạt động chuyên môn đỉnh cao, là cơ hội thuận lợi để các Nhà giáo tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Thành công của Hội giảng cũng đã khẳng định sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đang phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển giáo dục nghề nghiệp của đất nước trong thời kỳ mới” - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái khẳng định.

130 Nhà giáo đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng và Giám đốc Sở LĐTBXH Bạch Liên Hương trao giải Nhất cho 10 cá nhân

Tới dự và phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Nhà giáo và khẳng định: Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được thành phố Hà Nội tổ chức định kỳ là hoạt động chuyên môn có tính phong trào rộng rãi góp phần thúc đẩy phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt. Mỗi bài giảng là minh chứng sống động nhất cho quá trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, thể hiện nỗ lực làm mới của người thầy trước biến đổi của khoa học công nghệ.

Năm học 2023 - 2024, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, vì thế Thứ trưởng Lê Tấn Dũng mong muốn các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa đẩy mạnh gắn kết giữa nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt với những ngành nghề cần kỹ năng mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng cũng bày tỏ sự tin tưởng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm để giáo dục nghề nghiệp Thủ đô luôn là “cánh chim đầu đàn” của giáo dục nghề nghiệp cả nước; có chính sách tôn vinh, tri ân, động viên các thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp Thủ đô.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động