Xuân về nơi biên giới Tây Nam

Chúng tôi lên biên giới Tây Nam vào những ngày cuối cùng của năm 2017, khi cái tết Nguyên Đán Mậu Tuất đang đến gần. Tại các đồn biên phòng (tỉnh Đồng Tháp) mùa xuân dường như đang chớm về trên những nhành lan hé nụ, trên những cây mai vàng đang nhú mầm non và trên cả những vườn rau xanh mướt được các chiến sĩ chăm bón cẩn thận để đón Tết. 
tin nhap 20180208105320 Đem Tết lên vùng sâu biên giới
tin nhap 20180208105320 Cầu nối giữa đất liền với Trường Sa
tin nhap 20180208105320 Thắt chặt tình quân dân vùng giáp biên
tin nhap 20180208105320 Cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

Sum vầy tình quân, dân

Tết là dịp đoàn viên, có lẽ ai cũng mong muốn được sum họp cùng với gia đình, người thân, nhưng không phải ai cũng toại nguyện, nhất là với những người lính biên phòng vùng biên. Các anh đã quá quen với những cái Tết xa nhà. Tại đồn biên phòng Cầu Muống, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, dẫn chúng tôi đi thăm vườn rau xanh do các chiến sĩ tự tay trồng và chăm bón, Thiếu tá Nguyễn Văn Bảng, Phó đồn trưởng quân sự chia sẻ: “Khi nhà nhà tất bật chuẩn bị đón một mùa xuân hạnh phúc bên gia đình, thì những người lính biên phòng chúng tôi vẫn chắc tay súng bảo vệ biên cương Tây Nam của Tổ quốc. Đối với bộ đội biên phòng, đó vừa là vinh dự cao cả, vừa là trách nhiệm lớn lao. Một mùa xuân mới bình yên về với bà con vùng biên cương, những nụ cười rạng rỡ trên môi các em nhỏ khi được cắp sách tới trường, được ăn tết đủ đầy bên gia đình là chúng tôi vui rồi”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bảng bộc bạch, quê anh ở Ninh Bình, anh xa nhà cũng đã 24 năm. Sau khi kết thúc thời gian huấn luyện sĩ quan, anh vào công tác tại đồn biên phòng Cầu Muống. Dù gia đình nhỏ của anh chỉ cách đồn nơi anh công tác chừng 60 km, nhưng anh chưa ăn Tết cùng gia đình năm nào, bởi những ngày tết Nguyên đán hầu hết anh em chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đều ăn Tết ở đồn và trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ sau Tết (từ mồng 4 Tết), cán bộ, chiến sĩ mới được bố trí cắt phép về thăm gia đình, tuy nhiên đồn vẫn luôn duy trì ít nhất 70 % quân số trực. Dù ăn Tết xa nhà, nhưng theo Thiếu tá Bảng, anh em đón Tết rất vui, ấm áp trong sự quan tâm của ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và tình cảm quây quần thân thiết của bà con vùng giáp biên.

tin nhap 20180208105320
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tuần tra.

Theo Thiếu tá Bảng, khi những cành mai nở sớm, báo hiệu Tết đến xuân về cũng là thời điểm các chiến sĩ cùng nhau dọn dẹp sửa sang lại khuôn viên trong đơn vị, háo hức chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét. Ở miền Nam chủ yếu bà con gói bánh tét, lá dòng rất hiếm, nhưng trước đây các chiến sĩ từ Bắc vào mang theo cây giống để trồng hoặc gần Tết người thân gửi lá dong vào nên anh em vẫn có bánh chưng cho ngày Tết. Đặc biệt đáp lại sự hy sinh của người lính biên phòng khi phải đón Tết xa gia đình bà con xung quanh đồn thường góp thêm bầu không khí xuân bằng những đòn bánh tét hoặc tham gia gói bánh cùng anh em chiến sĩ. Đêm giao thừa, thời gian đầu buổi tối đoàn thanh niên tổ chức văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ và thưởng thức bánh kẹo. Giao thừa đến đại diện lãnh đạo đồn chúc tết anh em, anh em chiến sĩ được ăn bánh chưng, bánh tét, “phá cỗ” giao thừa rồi trò chuyện rôm rả đến sáng. “Đón tết nhưng không quên nhiệm vụ đó là phương châm hành động của những chiến sĩ biên phòng. Khi đồng đội hân hoan đón giao thừa thì vẫn có những cán bộ, chiến sĩ túc trực canh gác sẵn sàng chiến đấu giữ vững biên cương của Tổ Quốc”, Thiếu tá Bảng cho biết.

Là địa bàn phức tạp nhất của tỉnh Đồng Tháp về tình trạng buôn lậu, có tới 60% người dân vùng biên khu vực đồn Cầu Muống, đời sống kinh tế khó khăn, nhận thức còn thấp, nên một số người đã sang biên giới mua hàng lậu về bán kiếm lời. Những hộ không có vốn thì đi vận chuyển hàng thuê cho đầu nậu. Lợi dụng mùa nước nổi các đối tượng buôn lậu cũng tận dụng mọi thủ đoạn như dùng thuyền, xuồng tuồn hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên thấu hiểu để ngăn chặn tình trạng buôn lậu ở khu vực biên giới, bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, thì việc tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, giúp người dân cải thiện cuộc sống là biên pháp quan trọng, các cán bộ, sĩ quan đồn biên phòng Cầu Muống đã thực hiện nhiều giải pháp giúp dân. Trong đó dịp Tết các anh xuống địa bàn ăn tết với bà con; tổ chức chúc tết gia đình các chiến sĩ đã từng công tác bị thương, bị bệnh hiểm nghèo, thăm gia đình bà con khó khăn. Các anh còn đến thăm gia đình có người đang tham gia buôn lậu để họ thấy mình không bị bỏ rơi, đồng thời tranh thủ tuyên truyền vận động và yêu cầu họ viết cam kết không tiếp tay hoặc buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm. Các anh còn tham mưu, phối hợp với chính quyền tổ chức các lớp dạy nghề cho người dân, giúp gia đình khó khăn bệnh tật, người già neo đơn thông qua chương trình “hũ gạo tình thương”, giúp đỡ các em nhỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường qua chương trình “nâng bước em tới trường”...Chính vì vậy tình quân dân nơi vùng biên luôn thắm thiết.

Tuần tra đêm giao thừa

Tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, đóng quân trên địa bàn thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, không khí xuân cũng bắt đầu về. Hết giờ làm việc, các chiến sĩ biên phòng lại bắt tay trang trí cắt tỉa cây trong khuôn viên đồn, trồng rau nuôi gà trên cạn, thả cá dưới ao, tất cả sẵn sàng cho một cái tết Nguyên đán đủ đầy. Dừng tay chăm bón những luống rau xanh của đơn vị, Đàm Văn Tiến (SN 1993), đến từ Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội phấn chấn: Tết này là Tết đầu tiên em xa nhà, cảm giác bâng khuâng, nhớ nhà nhưng em cũng đang rất hồi hộp chờ đón Tết phương Nam bên anh em đồng đội. Tết của chiến sĩ bộ đội tuy giản dị nhưng chắc sẽ rất vui và đặc biệt, bởi anh em trong đơn vị thân thiết coi nhau như anh em ruột thịt, đồng bào biên giới ủng hộ quan tâm coi chiến sĩ biên phòng như người nhà.

tin nhap 20180208105320
Cùng bà con vùng biên giới gói bánh chưng, bánh tét.

Giới thiệu với chúng tôi những cột mốc, và dấu hiệu, do đồn mình quản lý, Trung úy Huỳnh Thanh Điền – Đội trưởng đội vũ trang đồn biên phòng Thường Phước cho biết, đồn biên phòng Thường Phước quản lý đường biên giới dài 7,8 km ( 7 km đường bộ, 800 mét đường sông) với 15 dấu hiệu và 4 cột mốc (237, 238, 239 và 240). Công tác quản lý bảo vệ đường bên giới của bộ đội biên phòng các anh gặp không ít khó khăn bởi nước lũ luôn dâng lên cao các cọc dấu hiệu bị chìm trong nước, khó khăn cho việc quản lý, bảo vệ. Chính vì vậy trước mùa lũ anh em chiến sĩ đã phải cắm các cọc tiêu để dễ nhận biết các dấu hiệu.

Cũng theo chiến sĩ trẻ này, trong các đợt cao điểm nhất là ngày Tết, ngày lễ đơn vị luôn duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh biên giới và bảo đảm hệ thống đường biên cột mốc. Gia đình cách đồn chỉ 3 km nhưng Tết này Điền cũng không về nhà mà ở lại đồn cùng cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ đón Tết và làm nhiệm vụ. “Tết rất nhiều nhiệm vụ vừa tuần tra biên giới vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phối hợp với công an, quân sự tuần tra, xử lý tình huống phát sinh. Giao thừa cán bộ chiến sĩ biên phòng chúng em phải ra ngoài làm nhiệm vụ là chuyện bình thường vì đối với ngày lễ lớn, ngày Tết càng phải đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu, chiến sĩ thay ca tuần tra suốt đêm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Điền chia sẻ.

Để đồng bào biên giới được đón những xuân mới trong bình yên hạnh phúc, lực lượng bộ đội biên phòng đã vượt qua bao khó khăn vất vả, nguy hiểm, ngày đêm âm thầm, lặng lẽ, dũng cảm, mưu trí đấu tranh với các loại hình tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu qua lại biên giới. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự xã hội khu vực biên phòng, các anh còn đảm đương nhiệm vụ phân giới cắm mốc, phát quang hệ thống đường biên, cột mốc, kiểm tra nắm chắc về các dấu hiệu biên giới, cột mốc để khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Hình ảnh các chiến sĩ biên phòng cõng các em học sinh qua vùng lũ đến trường, nạo vét kênh mương, giúp dân lao động sản xuất, sửa nhà, làm đường, xây phòng học mới cho các em học sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân vùng biên về hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh tận tụy. Với các anh “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Đó cũng là tâm niệm để mỗi người lính luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, cũng có lẽ vì vậy nên dù ngày thường hay ngày tết, dẫu đi đâu về đâu các anh vẫn sống trong tình đồng đội và sự chở che của đồng bào.

Mùa nước nổi đã đi qua. Mùa xuân lại đến với bà con Đồng Tháp. Hòa chung với niềm vui của cả nước, người dân vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc sẽ có cái Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn, bởi bên họ luôn có các anh – những người chiến sĩ quân hàm xanh thân thiết.

Trần Vũ Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động