Xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường": Người dân đồng tình, ủng hộ

(LĐTĐ) Từ ngày 4/4, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử phạt trường hợp ra đường không có lý do cần thiết. Đây là giải pháp mạnh mẽ của Thành phố nhằm ngăn chặn, không cho dịch bệnh Covid-19 lây lan rộng ngoài cộng đồng. Quy định này nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Thành phố.  
xu phat nguoi vi pham lenh han che ra duong nguoi dan dong tinh ung ho “Đi chợ thuê”- cứu cánh cho các bà nội trợ trong thời gian dịch Covid-19
xu phat nguoi vi pham lenh han che ra duong nguoi dan dong tinh ung ho Phòng, chống Covid-19: Sợi dây gắn kết tình yêu thương trong mỗi gia đình
xu phat nguoi vi pham lenh han che ra duong nguoi dan dong tinh ung ho Khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi có dông lốc cục bộ

Nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt khi ra ngoài không đúng mục đích

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, trong hai ngày đầu tiên thực hiện kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm, các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, lượng người qua lại đã có dấu hiệu giảm. Tại các khu vực công cộng như công viên, hầm đi bộ thưa thớt người qua lại.

xu phat nguoi vi pham lenh han che ra duong nguoi dan dong tinh ung ho
Chợ Ngọc Hà phường Đội Cấn tổ chức rào chắn để hạn chế tụ tập đông người

Trên các tuyến đường chủ yếu chỉ có lực lượng shipper, giao hàng làm việc. Tại các khu chợ dân sinh, siêu thị, lượng người đi mua lương thực, thực phẩm giảm đáng kể, người dân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đa phần đều trao đổi mua – bán nhanh chóng, đứng cách xa nhau, không có hiện tượng tụ tập đông người.

Ra quân trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 05 của Ủy ban nhân dân Thành phố, chiều 4/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức rà soát quanh hồ Hoàn Kiếm nhắc nhở người dân đi bộ tập thể dục và đạp xe quanh hồ về nhà, tuân thủ Chỉ thị cách ly xã hội.

Cùng với đó tại các đại bàn quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và Nam Từ Liêm...lực lượng chức năng cũng tổ chức các chốt, loa phường, xe cơ động nhắc nhở người dân.

Tại làng Phú Đô, các chốt đã kiểm soát lượng người ra vào. Bất kỳ đi qua chốt đều được đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo lịch trình đi lại. Nếu không có lý do chính đáng và không trong diện được ra đường theo quy định, tổ làm nhiệm vụ ở chốt sẽ yêu cầu người dân quay đầu về nhà thực hiện tự cách ly.

Trong sáng ngày 5/4, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép. Qua đó đã ban hành quyết định xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng. Sau khi tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch, các trường hợp được phép ra đường hiện nay, các trường hợp vi phạm đã chấp hành nộp phạt và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Công an quận Đống Đa, tính đến 12h00 ngày 5/4, lực lượng đã kiểm tra và xử lý vi phạm 218 trường hợp, trong đó xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt hành chính 5.400.000 đồng; xử phạt cảnh cáo 5 trường hợp tụ tập đông người nơi công cộng (tại phường Trung Tự).

Công an quận cũng đề nghị Ủy ban nhân dân và Công an các phường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, nhất là hành vi ra ngoài mà không có lý do cần thiết.

Người dân ủng hộ áp dụng các biện pháp mạnh của chính quyền

Ủng hộ chủ trương hạn chế ra ngoài đường khi không có việc cần thiết, chị Nguyễn Thị Thu (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cho biết, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty chị cho phép nhân viên được làm việc tại nhà. Vậy nên việc ở nhà trong khoảng thời gian 2 tuần, tuân thủ theo quy định cũng không có gì quá khó khăn.

xu phat nguoi vi pham lenh han che ra duong nguoi dan dong tinh ung ho
Lực lượng an ninh kiểm tra người giao hàng

“Tôi đồng tình với chủ trương của Chính phủ và Thành phố, trong thời điểm này đó là cách để chúng ta hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, việc xử phạt những người ra đường khi không có việc cần thiết và đóng cửa công viên cùng các khu vui chơi là đúng đắn, để góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng”, chị Thu cho biết.

Cùng chung sự ủng hộ, chị Nguyễn Thị Huyền (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho hay: “Tôi đồng tình việc Hà Nội áp dụng các biện pháp mạnh, thực hiện xử phạt để ngăn chặn, phòng chống dịch, đó là biện pháp giám sát để người dân tuân thủ quy định. Nếu chỉ dừng ở khuyên, tuyên truyền để người dân tự giác hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết, hạn chế tụ tập đông người thì kết quả không cao.

Chỉ khi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt thật mạnh theo các quy định thì mới đủ sức răn đe, người dân mới nghiêm túc chấp hành. Khi người dân cùng đồng lòng, thực hiện các giải pháp mà chính quyền đưa ra mới có thể khống chế được dịch bệnh nguy hiểm này”.

Bên cạnh các ý kiến đồng tình, ủng hộ việc tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm, nhiều ý kiến cho rằng, mỗi địa phương cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm được quy định và thực hiện đúng chủ trương cách ly toàn xã hội để họ thực hiện cho tốt.

N. Hoa -P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động