Xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực đúng pháp luật, không bao che

Sau hơn 3 năm thực hiện xử lý vi phạm giai đoạn 1 công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình), dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, công tác xử lý giai đoạn 2 đang được UBND quận Ba Đình triển khai với tinh thần khẩn trương, dứt điểm, đúng quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương, phép nước.    
kien quyet xu ly sai pham toa nha 8b le truc dam bao ky cuong phep nuoc Nhiều người dân đồng tình phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực
kien quyet xu ly sai pham toa nha 8b le truc dam bao ky cuong phep nuoc Hà Nội: Cận cảnh phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm 8B Lê Trực
kien quyet xu ly sai pham toa nha 8b le truc dam bao ky cuong phep nuoc Đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm 8B Lê Trực

Thời gian qua, việc xử lý sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực gặp không ít khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư công trình là Công ty cổ phần May Lê Trực có thái độ không hợp tác với chính quyền. Sau khi hoàn thành cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ tầng 19 từ năm 2016, chủ đầu tư tiếp tục không hợp tác trong việc phá dỡ giai đoạn 2 (gồm tầng 17 và tầng 18 do xây dựng vượt chiều cao và diện tích sàn).

Mới đây nhất, sau khi quận Ba Đình phê duyệt phương án phá dỡ tầng 18 vào ngày 23/4/2020, chủ đầu tư tiếp tục có văn bản kiến nghị tạm dừng việc cưỡng chế. Vì thế, ngày 12/5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty cổ phần May Lê Trực để làm rõ các kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng, trình tự, thủ tục cưỡng chế...

kien quyet xu ly sai pham toa nha 8b le truc dam bao ky cuong phep nuoc
UBND quận Ba Đình kiên quyết xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

Liên quan đến kiến nghị của chủ đầu tư đề nghị được tự tháo dỡ phần diện tích sai phạm, UBND quận Ba Đình cho biết: Ngày 15/2/2019, Công ty cổ phần May Lê Trực có báo cáo gửi Sở Xây dựng về phương án phá dỡ giai đoạn 2. Ngày 4/3/2019, Sở Xây dựng có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ: Thiết kế phương án phá dỡ còn sơ sài, chưa rõ phương án gia cố cột, phương án gia cố móng cho các cột dự kiến bổ sung, khái toán kinh phí chưa thực hiện theo quy định.

Tại văn bản này, Sở Xây dựng đã hướng dẫn công ty hoàn chỉnh phương án phá dỡ, thuê đơn vị tư vấn độc lập để thẩm tra thiết kế, dự toán và phê duyệt phương án để triển khai, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện. Vì thế, buộc UBND quận Ba Đình phải tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

Trước đó, ngày 7/5, trước sự chứng kiến của đại diện Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện tổ dân phố thuộc địa bàn dân cư số 6, số 12 phường Điện Biên; các lực lượng cưỡng chế của quận Ba Đình đã tiến hành phá khóa cửa các căn hộ tại tầng 18 công trình số 8B Lê Trực (do Chủ đầu tư không phối hợp khi thực hiện)

kien quyet xu ly sai pham toa nha 8b le truc dam bao ky cuong phep nuoc
Công nhân đang tiến hành thu dọn vật liệu phế thải tại tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Sau khi phá khóa, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành kiểm kê các vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị bên trong các căn hộ tại tầng 18. Tất cả mọi vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị này đã được tháo dỡ, niêm phong để đưa về nơi lưu giữ theo quy định tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Mọi công tác kiểm kê, tháo dỡ được lực lượng cưỡng chế ghi nhận bằng biên bản và ghi hình.

Về kế hoạch cưỡng chế phá dỡ phần diện tích sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, từ ngày 15 đến 30/5, các lực lượng phá dỡ tường, vách ngăn các căn hộ và tháo dỡ kính mặt trước tòa nhà. Dự kiến đầu tháng 6 sẽ phá dỡ sàn, dầm tầng 18. Sau khi hoàn thành phá dỡ tầng 18, các đơn vị chức năng sẽ báo cáo, đánh giá kết quả công việc, tiếp tục phá dỡ tầng 17, bảo đảm xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình này.

Chứng kiến hành động quyết liệt của lực lượng chức năng trong quá trình xử lý vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, ông Lê Hồng Sơn, một người dân ở phường Điện Biên, cho biết: "Vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này đã được cơ quan chức năng làm rõ từ nhiều năm nay, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.

Tại các cuộc họp tổ dân phố, tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, tiếp xúc đại biểu Quốc hội, cử tri thường xuyên phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại đây để bảo đảm kỷ cương phép nước, không thể để việc xử lý vi phạm kéo dài”.

Bà Trương Thị Diễm Phương (60 tuổi, phường Điện Biên) cũng cho hay, nhân dân rất đồng tình khi công trình này được chính quyền thành phố Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm. Việc kiên quyết xử lý công trình sai phạm này vừa đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kỷ cương phép nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

"Sai phạm tại công trình là lỗi của chủ đầu tư. Còn người mua căn hộ thuộc phần diện tích sai phạm là nạn nhân của chủ đầu tư. Người mua nhà và chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng với nhau, cho nên chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nhà", bà Phương nói.

Trước đó, theo kết luận kiểm tra của Thành phố Hà Nội, từ năm 2015, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm. Công tác xử lý vi phạm công trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, đưa việc xử lý vi phạm tại dự án vào danh mục Thành ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Ngày 10/3/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo số 228 về việc xử lý vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực. UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan phải kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với công trình, bộ phận công trình vi phạm, đảm bảo an toàn cho công trình và trong suốt quá trình thi công.

K.Tiến - P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động