Xử lý nghiêm khắc cán bộ tiếp tay buôn lậu

LĐTĐ -Ngày 30-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác phòng chống buôn lậu tại một số điểm biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Trực tiếp có mặt ở những điểm nóng buôn lậu, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo lực lượng chức năng đánh mạnh, đánh trúng các đối tượng buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lực lượng biên phòng tại chốt chặn di động 

trên đồi cao khu vực Bản Kéo Kham, Thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn

 

Xây tường đá, dựng rào chặn buôn lậu

 

Đầu giờ sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn kiểm tra tới thị sát khu vực Hang Dơi, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, một địa điểm nổi tiếng liền kề chợ Lũng Vài (Trung Quốc), nơi tập kết hàng hóa trước khi vượt biên giới vào Việt Nam. 

Ông Hoàng Văn Đoàn, cán bộ hải quan cho biết, để hạ nhiệt điểm nóng Hang Dơi, cách đây khoảng 5 tháng, các lực lượng chức năng đã xây dựng một bức tường đá cao khoảng 3m chắn ngang lối mòn (đường vận chuyển hàng lậu). Sau khi áp dụng biện pháp này, cùng với việc bố trí cán bộ chốt chặn thường xuyên, tình trạng “tuồn” hàng lậu qua Hang Dơi vào Việt Nam gần như không còn. “Tổ ngăn chặn khu vực Hang Dơi thường xuyên có 4 cán bộ trực 24/24h. Chúng tôi làm rất chặt, bất kể ngày đêm nếu không các đối tượng có thể tìm mọi cách để phá sập bức tường đá”, ông Hoàng Văn Đoàn nói. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đi bộ theo lối mòn, vượt con dốc cao khoảng 1.000 mét lên kiểm tra chốt chặn của lực lượng biên phòng ở khu vực Bãi Gianh, Bản Kéo Kham, Thị trấn Đồng Đăng. Đây cũng là một trong những điểm nóng hàng lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhất là gia cầm nhập lậu. Báo cáo trực tiếp Phó Thủ tướng tại chốt di động đặt trên đỉnh đồi, Thượng tá Ninh Văn Hợp, Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, Kéo Kham là khu vực rất phức tạp, nhưng với nỗ lực của lực lượng chức năng, hiện nay, tình hình buôn lậu, nhất là gia cầm nhập lậu hầu như đã ngăn chặn được. Trên các lối mòn, lực lượng chức năng đã bố trí hàng rào thép gai để ngăn chặn hàng lậu xâm nhập trái phép.
 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng thừa nhận, do địa hình đồi núi có độ dốc cao, cộng thêm khí hậu khắc nghiệt, nhất là về mùa mưa, dẫn tới cơ động lực lượng lên biên giới chậm, không kịp truy bắt đối tượng vận chuyển hàng lậu, gia cầm lậu...


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra hàng rào chặn lối vận chuyển 
hàng của đối tượng buôn lậu

 

Tăng cường lực lượng, phương tiện giám sát

 

Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đều thống nhất dự báo, từ nay tới Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tình hình buôn lậu và nhập lậu gia cầm qua biên giới trên địa bàn sẽ còn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, nhập lậu gia cầm, các lực lượng chức năng đã đề ra nhiều giải pháp mạnh.

 

Tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn chiều 30-12 về công tác chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ, cá nhân, đơn vị tiếp tay buôn lậu, gian lận thương mại. Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện giám sát, luân chuyển cán bộ, xây dựng đội ngũ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt tại các cửa khẩu lớn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, cẩn thận đề phòng ma túy tổng hợp có thể thâm nhập qua đường này vào Việt Nam và cần có giải pháp tăng cường kiểm soát. 

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các lực lượng chức năng thời gian qua đã bắt được nhiều vụ buôn lậu pháo nổ, do vậy, cần đặc biệt lưu ý phòng chống loại tội phạm này. Bên cạnh đó, phải tăng cường chống thực phẩm bẩn, nhất là nội tạng bẩn và gia cầm. “Các loại gà đầu trọc không còn dinh dưỡng, dư lượng kháng sinh lớn thẩm lậu vào làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Hàng tiêu dùng như vải vóc, quần áo, đồ chơi trẻ em… có chất lượng không tốt làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng vẫn còn. Do đó, các ngành, các cấp cần vào cuộc mạnh mẽ hơn. Không chỉ bắt ở cửa khẩu biên giới, dọc đường tới Bắc Ninh, Bắc Giang mà cả ở các trung tâm tiêu thụ ở Hà nội. Chúng ta phải đánh cả đầu vào lẫn đầu ra. Phải xử lý nghiêm minh, nếu vụ lớn hơn phải xử lý hình sự để tăng tính răn đe” - Phó Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt. 

 

Ngăn chặn đối tượng móc nối vào nội bộ

 

Cần đặc biệt chú ý quản lý chặt chẽ nội bộ, không để các đối tượng buôn lậu móc nối vào nội bộ. Lực lượng biên phòng, hải quan cam kết sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý đối tượng với thái độ kiên quyết, ngăn chặn triệt để, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, vận chuyển lậu hàng hóa, gia cầm. Chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại; mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và nhập lậu gia cầm qua biên giới”. Thượng tá Ninh Văn Hợp, Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Nguồn  An ninh thủ đô

 

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động