Xe “dù” lộng hành, cò mồi tát khách

LĐTĐ -Tuyên bố dẹp loạn xe “dù” ở Thủ đô năm nào cũng có, nhưng gần Tết, loại xe này càng thêm ngang ngược. Thậm chí, đội quân “cò mồi” còn hành hung để ép khách lên xe “dù”.

Áp giải, vỗ mông, tát khách

Cuối tuần qua, PV  theo dõi chiếc Merceder benz 16 chỗ biển số 29B 03837. Xe mang thương hiệu L3, thành xe ghi chạy tuyến Mỹ Đình – Hà Nội. 

Thay vì đón khách trong bến, xe nghênh ngang đỗ trên đường Phạm Hùng, án ngữ tại chiều ra của xe khách xuất phát từ trong bến. Lơ xe hò hét chèo kéo khách khoảng 15 phút. 

Thoáng thấy bóng công an đi xe máy qua, lái xe phóng vụt đi. Không bị bắt, xe liền lùi lại (dù cạnh đó là biển giới hạn tốc độ tối thiểu 30 km/h) để tiếp tục kéo khách thêm 15 phút nữa mới chịu đi.

Sau khi mở máy tính kiểm tra, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình xác nhận xe này không có trong danh sách hoạt động tại bến. Xe “dù” ngoài bến vẫn còn, nhưng chúng tôi không có chức năng xử lý. Mong CSGT, thanh tra giao thông … dẹp để đảm bảo được quyền lợi cho các xe vào trong bến hoạt động” – một lãnh đạo bến này nói.

Nữ hành khách bị “cò” hành hung. Ảnh: Bảo An

Bến xe Nước Ngầm ở cửa ngõ phía Nam, nhiều xe “dù” hoạt động có tổ chức, như ở chốn không người. Quanh bến này có cả một đội xe giường nằm (chủ yếu chạy tuyến Hà Nội – Vinh; Hà Nội – Hà Tĩnh) “dù” luân phiên thay nhau từ sáng đến tối đậu cạnh bến xe đón khách dưới sự điều hành của “cò” chuyên nghiệp.

Chẳng hạn, xe 38B 00207 ngày nào cũng đậu cạnh Bến Nước Ngầm từ 2 giờ chiều chờ khách. Trong khi đó, tốp “cò” chịu trách nhiệm đứng ngay cửa bến xe lôi kéo, dẫn khách ra xe. Nhiều hành khách vừa xuống taxi ngoài cổng bến đã bị đội quân “cò” mồi bao vây áp giải tới chiếc xe “dù” chờ sẵn. Khi xe đầy khách, liền có một xe tương tự thế vào.

Hình ảnh chúng tôi ghi nhận bằng máy quay còn cho thấy sự ngang ngược của đám cò mồi chuyên đứng trước ngã ba nối Ngọc Hồi-Giải Phóng (trước cửa Bến xe Nước ngầm). Từ xa, họ quan sát một nữ hành khách. Ngay lập tức một đối tượng chạy tới áp giải, một đối tượng khác đội mũ lưỡi trai chạy tới miệng mời chào, tay vỗ mông khách.

Bị phản ứng, họ tới tấp tát vào mặt cô gái trẻ, thậm chí khoá tay và tung cú đấm móc hiểm hóc. Tuyệt nhiên, không có bóng dáng lực lượng chức năng. Tình trạng này được phản ánh là thường xuyên diễn ra tại đây.

Xe nhái bon bon qua trạm CSGT

Không chỉ xe “dù”, xe khách có phép hoạt động đầy đủ xuất phát từ bến xe Giáp Bát thường bắt khách dọc đường, làm ùn tắc giao thông. Theo lộ trình, khi ra khỏi bến, xe đi ngược lên đường Giải Phóng, sau đó rẽ vào đường Kim Đồng để quay lại đường Giải Phóng. 

Chính vì thế, đoạn đầu đường Kim Đồng đang có nguy cơ biến thành bến xe ngay giữa lòng đường (bởi nhiều xe cố tình chạy như rùa trên đường Kim Đồng để bắt khách).

Nhiều xe khách chạy tuyến Nam Định, Thái Bình còn ngang nhiên dừng ngay đèn xanh đèn đỏ bắt khách. Khi đèn giao thông chuyển xanh, xe rú ga vờ nhích lên một chút rồi lùi lại để bắt khách. Trên vỉa hè, có một đội “cò” điều hành. Cách đó vài chục mét là tổ công tác của đội CSGT số 14, nhưng không thấy xử lý các xe này (mặc nhiên đóng mở cửa đón khách).

Vào đầu tháng 10/2013, PV đăng tải tuyến bài Xe buýt nhái đại náo nội đô. Sau khi bài đăng, nhiều đơn vị CSGT và thanh tra giao thông vào cuộc; buýt nhái hầu như vắng bóng. Vào cuối tháng 12/2013 vừa qua, trong cuộc họp với Công an Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói rằng để xe buýt nhái qua nhiều trạm CSGT và thanh tra giao thông vào nội đô như “con voi lọt vào lỗ kim”.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, “voi” lại tiếp tục qua mặt.

Chiều 7/1, nhóm PV  đi theo xe 98K 3429 (tuyến Hà Nội – Bắc Giang) xuất phát từ bến xe Lương Yên. Theo đúng lộ trình, xe này phải xuôi về cầu Thanh Trì để về Bắc Giang, nhưng đã quay ngược vào nội đô. Dọc đường, xe chạy như rùa để bắt khách. Từ vùng ven đến khi áp sát Hồ Gươm, xe qua ít nhất 2 chốt CSGT của đội 4 và đội 1. Hỏi các CSGT đội 1 chốt tại đây, chúng tôi nhận được câu trả lời, việc xử lý xe buýt nhái chủ yếu theo chuyên đề.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT (CATP Hà Nội) vừa chỉ đạo CSGT toàn thành phố tập trung lực lượng tổng kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách. 

Theo đó, CSGT sẽ làm nhiệm vụ từ 5h sáng đến 24h đêm. Riêng CSGT ở các cửa ngõ ra vào thành phố thời gian làm việc 24/24h trong ngày.

Chiều 9/1, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với Phòng CSGT tập trung xử lý taxi vi phạm (các lỗi như gắn chíp điện tử để gian lận cước; đón, trả khách sai quy định). 

Thanh tra GTVT cũng công bố đường dây nóng xử lý taxi vi phạm để người dân kịp thời phản ánh: 04.38217922, 0913.587.191 và 0989.737.767.

Nguồn Tiền phong Online

Nên xem

Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Để chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.
TP.HCM: Cột đèn rơi đè người đi đường

TP.HCM: Cột đèn rơi đè người đi đường

(LĐTĐ) Trong khi đang di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thì người phụ nữ bất ngờ bị cột đèn rơi xuống, đè trúng người, bị thương nặng.
Thu hút người tài nhưng phải có cơ chế đánh giá hiệu quả công việc

Thu hút người tài nhưng phải có cơ chế đánh giá hiệu quả công việc

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, các cơ quan sử dụng người có tài năng, nhân lực chất lượng cao phải có sát hạch, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực này sau một thời gian được thu hút.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều ngày 7/5/2024, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều nay (7/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 chuyên đề 6 với chủ đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024

Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao quận khai mạc Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc; được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và nhận lại giấy tờ; được thanh toán khoản tiền liên quan đến quyền lợi.

Tin khác

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài diễn văn quan trọng tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng nay (7/5), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã chính thức diễn ra vào tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Hòa chung không khí cùng nhân dân cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn với thế hệ cha ông đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Những ngày Tháng 5 lịch sử, hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) rộn ràng hướng về vùng đất Điện Biên, nơi đã ghi danh chiến thắng“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Ký ức về “một  thời hoa lửa”

Ký ức về “một thời hoa lửa”

(LĐTĐ) Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 70 năm, song những ngày tháng 5 lịch sử, được nghe những nhân chứng lịch sử - họ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến trường chia sẻ tại buổi gặp mặt do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố tổ chức mới đây như tái hiện lại một Điện Biên hùng tráng năm nào.
Làm nên “Điện Biên Phủ” mới

Làm nên “Điện Biên Phủ” mới

(LĐTĐ) Hôm nay (7/5), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đây không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại khí thế hào hùng, chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, tri ân các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập - tự do của Tổ quốc, mà còn là dịp để giáo dục thế hệ hiện tại noi gương hào khí Điện Biên Phủ trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Tự hào chiến thắng, đồng tâm dựng xây đất nước

Tự hào chiến thắng, đồng tâm dựng xây đất nước

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi người dân Việt Nam tự hào về quá khứ và không quên bài học “đại đoàn kết toàn dân tộc” để xây dựng đất nước mạnh giàu. Đây cũng là ý kiến của một số người dân mà nhóm phóng viên Báo Lao động Thủ đô có dịp trao đổi nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xin gửi tới Quý bạn đọc.
Vang mãi bản hùng ca Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vang mãi bản hùng ca Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đặc sắc Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đặc sắc Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Tối 6/5, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với chủ đề “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức.
Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật

Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật

(LĐTĐ) Ngày 6/5, Bộ Tư pháp tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới - Cam kết quốc tế và các giải pháp của Việt Nam trong thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp”.
Xem thêm
Phiên bản di động