Xây dựng huyện Thanh Trì gắn với gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống

Huyện Thanh Trì đang trong quá trình phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, trong phát triển cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; đồng thời huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển để khai thác tối đa tiềm năng.
xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm với vị thế của Thủ đô
xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong Phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể
xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong Đại hội Đảng phải lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ

Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,3 triệu đồng/năm

Sáng 14/8, huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.

xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bá Hoạt)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nội dung. Thanh Trì là huyện đầu tiên của Thành phố tổ chức tốt cuộc thi “Trật tự an toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới” từ cơ sở đến huyện; công tác dồn điền đổi thửa đạt 100% kế hoạch tạo điều kiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết, hàng năm, huyện bố trí 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao như: Mô hình sản xuất nấm Đông trùng ứng dụng công nghệ cao, mô hình nhà lưới trồng rau thủy canh tại xã Yên Mỹ, mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Duyên Hà, hoa Đào tại xã Yên Mỹ…

Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGap tại xã Đại Áng gắn với thực hiện liên kết chuỗi thịt lợn tại Công ty CP thực phẩm Song Đạt; Duy trì 769ha/năm diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung diện tích 250ha với các mô hình như khôi phục mô hình nuôi tôm càng xanh xã Đông Mỹ, nuôi cá thâm canh tăng năng suất tại xã Tả Thanh Oai, Đông Mỹ… Đặc biệt, đã thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao “sông trong ao” tại xã Đại Áng.

Về xây dựng nông thôn mới, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, năm 2015, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với kế hoạch; Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, huyện Thanh Trì đã triển khai thực hiện với kết quả: 15/15 xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500; hoàn thành 250km đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường giao thông trục quan trọng của huyện; duy trì 100% xã cơ bản đạt tiêu chí thủy lợi và tiêu chí Điện; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 77,94% (53/68 trường); 16 chợ đạt chuẩn hạng 3 và 100% xã có chợ đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó 81,6% được sử dụng nước sạch đô thị.

Đặc biệt, tiêu chí phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất đạt kết quả tốt. Giá trị thu hoạch/ha đất trồng trọt, nuôi thủy sản năm 2019 ước đạt 230 triệu đồng/ha, tăng 1,76 lần so với năm 2016. Nhờ đó, đến hết năm 2015, huyện đã có 100% xã đạt tiêu chí thu nhập. Ước thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 đạt 54,3 triệu đồng/người, tăng 5,9 triệu đồng/người so với năm 2018; tăng 8,6% so với mục tiêu của Chương trình.

Để người dân thực sự là chủ thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khen thưởng các tập thể xuất sắc của huyện Thanh Trì trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Bá Hoạt)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Huyện Thanh Trì vinh dự là đơn vị thứ 2 trong 4 huyện đầu tiên trên tổng số 18 huyện, thị xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM và về đích trước 2 năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn và tin tưởng Thanh Trì không chỉ dừng ở đó mà các xã đã đạt chuẩn rồi phải đạt NTM nâng cao, huyện phải duy trì giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả Chương trình 02 của Thành ủy và tiếp tục triển khai thực hiện tốt theo hướng sẽ phát triển thành quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện, thụ hưởng thành quả của chương trình.

Nhấn mạnh đến việc duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện cần phấn đấu hoàn thành Đề án xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành Quận giai đoạn 2020-2025, trước năm 2025. “Thanh Trì đang trong quá trình phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử các di tích”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Cho rằng huyện Thanh Trì còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện cần tiếp tục huy động nhiều hơn mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Thanh Trì theo hướng bền vững, chú trọng thực hiện chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm".

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, các công trình y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của một huyện đang trong quá trình đô thị hoá; đặc biệt là gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, huyện Thanh Trì cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bám sát chủ đề năm của Thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là vai trò nêu gương của người lãnh đạo; Phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chuẩn bị chu đáo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động